Thứ Tư, 23/7/2025
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
Tháo gỡ điểm nghẽn
Tin tức cập nhật liên quan đến Tháo gỡ điểm nghẽn
Tháo gỡ điểm nghẽn, để Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam phát triển: Bài cuối: Cần cơ chế chính sách ưu đãi cho nhà đầu tư
Sau hơn 10 năm triển khai, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam từng bước phát huy vai trò là không gian bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc. Tuy nhiên, việc thu hút đầu tư vẫn còn nhiều điểm nghẽn do vướng mắc về cơ chế, chính sách. Trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo Đại đoàn kết, ông Trịnh Ngọc Chung - Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã chỉ ra thực trạng và đề xuất một số giải pháp tháo gỡ…
Văn hóa
Tháo gỡ điểm nghẽn, để Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam phát triển: Bài 2: Gỡ điểm nghẽn chính sách để thu hút nhà đầu tư
Được định vị là không gian tái hiện và gìn giữ các di sản văn hóa truyền thống của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, đồng thời sở hữu tiềm năng lớn để phát triển du lịch. Thế nhưng hiện nay Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là trong việc huy động nguồn lực đầu tư…
Tháo gỡ điểm nghẽn, để Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam phát triển - Bài 1: Những người đến sống ở Làng
Làng Văn hóa - Du lịch sau nhiều năm hoạt động, vẫn chưa thực sự phát huy hết tiềm năng, đặc biệt là trong việc thu hút đầu tư, phát triển du lịch và tổ chức các hoạt động văn hóa quy mô, có chiều sâu. Một phần nguyên nhân xuất phát từ những vướng mắc về cơ chế, chính sách…
Tháo gỡ “điểm nghẽn của điểm nghẽn”
Thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ đã dành nhiều thời gian, nguồn lực cho công tác hoàn thiện thể chế nhưng đến nay thể chế vẫn được coi là “điểm nghẽn của điểm nghẽn”. Nếu tháo gỡ được điểm nghẽn này sẽ khơi thông, tạo ra các động lực để phát triển.
Tháo gỡ điểm nghẽn, xóa nhà dột nát cho hộ nghèo
Triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, tỉnh Cao Bằng đang tập trung các nguồn lực với mục tiêu đến tháng 10/2025 sẽ hoàn thành hỗ trợ xóa 7.115 nhà tạm, nhà dột nát cho người dân với tổng kinh phí dự kiến hơn 371 tỷ đồng.
Ra mắt ấn phẩm đặc biệt “Khơi thông điểm nghẽn thể chế để đất nước vươn mình”
Ngày 24/2, Tạp chí Cộng sản tổ chức lễ ra mắt ấn phẩm tạp chí đặc biệt với chủ đề “Khơi thông điểm nghẽn thể chế để đất nước vươn mình”.
Tháo gỡ 'điểm nghẽn', tạo động lực để phát triển nhanh, bền vững
Sáng 16/1, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị định hướng một số nội dung phản biện xã hội đối với các dự thảo Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi); Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi); Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi)
Tháo gỡ điểm nghẽn, đột phá về văn hóa
Theo Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng, năm 2024 là năm có nhiều “điểm sáng” khi nhiều “điểm nghẽn” được tháo gỡ. Bộ trưởng cũng đồng thời nhấn mạnh đột phá về công nghiệp văn hóa và phát huy các giá trị di sản văn hóa.
Thủ tướng: Tháo gỡ điểm nghẽn để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số
Thủ tướng yêu cầu các dự án luật cần đảm bảo vừa có thể quản lý được nhưng cũng cần đảm bảo thông thoáng để huy động các nguồn lực trong xã hội, phục vụ cho yêu cầu phát triển đất nước.
Tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn”, giải phóng nguồn lực cho tăng trưởng
Theo chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, dự kiến Quốc hội sẽ cho ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế và Luật Dự trữ quốc gia (Dự án 1 luật sửa 7 luật). Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã có những chia sẻ xung quanh Dự án Luật.
Phát triển nông nghiệp tuần hoàn: Tháo gỡ điểm nghẽn tiếp cận đất đai
Hướng đến nền nông nghiệp tuần hoàn, hữu cơ, các cơ chế, chính sách phải đồng bộ nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp xanh, bền vững, giảm phát thải hướng tới mục tiêu Netzero, hay vấn đề về quy hoạch sản xuất. Trong đó, những điểm nghẽn về đất đai, vốn cần sớm được tháo gỡ.
Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực
Khai mạc sáng 21/10, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV dự kiến sẽ diễn ra đến ngày 30/11. Kỳ họp cuối năm này được xem là kỳ họp dài nhất của khóa XV, tính đến thời điểm này với nhiều nội dung quan trọng.
Tháo gỡ điểm nghẽn, thực hiện tốt chính sách dân tộc
Từ các nguồn lực huy động, tỉnh Ninh Thuận tập trung ưu tiên, đẩy mạnh đầu tư cho Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Từ đó, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.
Thanh Hóa: Cần tháo gỡ điểm nghẽn trong thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù
Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ của tỉnh Thanh Hoá tiếp tục đánh giá, nghiên cứu, rà soát việc thực hiện các chủ trương của Trung ương; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, trong đó có Nghị quyết số 37 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa.
Tháo gỡ điểm nghẽn trong phát triển giáo dục mầm non
Ngày 4/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo chủ trì phiên họp của Ủy ban về đổi mới phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Tháo gỡ “điểm nghẽn” đấu thầu thuốc, mua sắm thiết bị y tế
Sau một thời gian có hiệu lực, Nghị định 24/2024/NĐ-CP được Chính phủ ban hành vào tháng 2 vừa qua với nhiều điểm mới đã gỡ vướng cho các bệnh viện trong mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư y tế.
Tháo gỡ điểm nghẽn để bứt phá
Ngày 24/10, Quốc hội thảo luận ở tổ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2023, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024.
Tháo gỡ điểm nghẽn trong phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long
Ngày 27/9, tại tỉnh Bạc Liêu, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã chủ trì Hội nghị Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Tháo gỡ điểm nghẽn thủ tục hành chính
Ngày 8/9, phiên họp thứ nhất Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ được tổ chức với sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Tổ trưởng Tổ công tác. Phiên họp thứ nhất được tổ chức trực tuyến, kết nối đầu cầu Chính phủ với 63 tỉnh, thành phố.
Chủ động tháo gỡ “điểm nghẽn” trong Chương trình Mục tiêu quốc gia
Theo kế hoạch, năm 2023 tỉnh Lào Cai được phân bổ tổng nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình MTQG 1719 là hơn 1.371 tỷ đồng. Tuy nhiên, tính đến giữa tháng 6, toàn tỉnh mới giải ngân hơn 150 tỷ đồng. Nguyên do trong quá trình triển khai Chương trình còn những vướng mắc về cơ chế làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân.
Hà Nội tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn
Ngày 3/7, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI đã khai mạc kỳ họp thứ 12. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và phát biểu chỉ đạo kỳ họp.
Đồng bằng sông Cửu Long: Điểm nghẽn nào cần tháo gỡ?
Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa, vựa trái cây, vựa thủy sản của cả nước; cung cấp sản lượng lớn nông sản không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn để xuất khẩu. Tuy nhiên, khu vực này vẫn còn những nút thắt cần tháo gỡ để phát triển mạnh mẽ hơn.
Xem thêm