Thứ Tư, 30/10/2024
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
thu hút
Tin tức cập nhật liên quan đến thu hút
Bài 2: Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi): Tăng sức hấp dẫn thu hút lao động tự do
Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 dành riêng Chương VI để quy định về BHXH tự nguyện. Khi xây dựng các chính sách này, nhà làm luật kỳ vọng sẽ tăng tính hấp dẫn cho loại hình BHXH tự nguyện, thu hút nhiều hơn lao động ở khu vực phi chính thức tham gia, mở rộng mạng lưới an sinh xã hội.
Xã hội
Giải pháp thu hút lao động làng nghề vào lưới an sinh thông qua chính sách bảo hiểm xã hội? Bài 1: Câu chuyện từ những làng nghề
Hiện cả nước có khoảng 11 triệu lao động trong các làng nghề. Mức thu nhập của những đối tượng này không thấp so với công nhân các khu công nghiệp. Tuy nhiên, tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn lao động còn thấp, dẫn đến nhiều thiệt thòi, rủi ro khi hết tuổi lao động.
“Trải thảm đỏ” thu hút đầu tư
Bình Dương, địa phương đang chuyển hướng sang các lĩnh vực công nghệ cao, môi trường thân thiện và phát triển bền vững. Điều này đang giúp tỉnh định hình mình thành một trung tâm kinh tế và công nghiệp hiện đại, cải thiện chất lượng cuộc sống và tạo ra cơ hội việc làm cho người dân địa phương.
Thu hút và sử dụng hiệu quả kiều hối
Luôn đứng đầu cả nước về lượng lớn kiều hối, song TPHCM vẫn tiếp tục thu hút nguồn lực này và phát huy hiệu quả sử dụng. Thành phố xem kiều hối là nguồn lực nội tại quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Phóng viên Báo Đại Đoàn Kết có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM.
TP HCM triển khai Đề án về chính sách thu hút nguồn lực kiều hối
Chiều 8/10, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM cho biết, TP HCM chuẩn bị triển khai Đề án “Chính sách phát huy hiệu quả nguồn lực kiều hối trên địa bàn TP HCM từ nay đến năm 2030”.
Hội thảo Khoa học Quốc gia thu hút chuyên gia, nhà khoa học
Hội thảo khoa học Quốc gia về phát triển bền vững sẽ được khai mạc vào ngày 11/10, thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, giảng viên thuộc các lĩnh vực pháp luật, bảo vệ môi trường và quản lý phát triển.
Thu hút sinh viên học các ngành khoa học cơ bản: Nỗ lực từ nhà trường là không đủ
Mặc dù, tuyển sinh các ngành khoa học cơ bản ở nhiều trường đại học đã ghi nhận những khởi sắc, nhưng vẫn cần thêm những chính sách hỗ trợ dài hơi, bài bản từ phía Nhà nước.
Sàng lọc cơ hội, thu hút đầu tư
Hoạt động thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam ngày càng sôi động. Nhiều tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp FDI lớn với công nghệ hiện đại đang đầu tư, mở rộng đầu tư với chất lượng, hiệu quả ngày càng tăng.
Không tối ưu thẻ vé khó thu hút người dân đi phương tiện công cộng
Ông Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng phòng Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ Thanh toán, NAPAS khẳng định tại Việt Nam, khi phát triển phương tiện giao thông công cộng (GTCC), nếu không tối ưu hóa hình thức thẻ vé, sẽ khó thu hút người dân.
Xe buýt, metro Thủ đô làm gì để thu hút khách?
Theo TS Vũ Hồng Trường, TGĐ Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội, để xe buýt, metro hút khách hơn, giai đoạn tới xe buýt tập trung cạnh tranh với phương tiện cá nhân trên phương diện chi phí đi lại, tính an toàn và thái độ phục vụ.
Cách nào để thu hút các hãng phim thế giới?
Sự thành công của các bộ phim nổi tiếng thế giới có cảnh quay tại Quảng Ninh, Quảng Bình, Ninh Bình cho thấy Việt Nam hoàn toàn có khả năng trở thành phim trường của những bộ phim “bom tấn” của Hollywood. Tuy nhiên, để điện ảnh có thể “đồng hành” cùng du lịch vẫn còn đó những rào cản cần tháo gỡ…
Thu hút đầu tư vào vùng dân tộc thiểu số và miền núi
UBND tỉnh Khánh Hoà đặt mục tiêu hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng hàng hóa dịch vụ ở khu vực các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS và miền núi dựa trên tiềm năng, thế mạnh tại địa phương; tạo việc làm và thu nhập ổn định kết hợp với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các DTTS.
Hà Nội: Hai tuyến tàu điện thu hút hàng trăm nghìn hành khách dịp Quốc khánh
Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội cho biết, hai tuyến tàu điện Nhổn - ga Hà Nội, Cát Linh - Hà Đông thu hút hàng trăm nghìn lượt hành khách đi lại dịp nghỉ lễ Quốc khánh.
Hải Phòng: Phản biện xã hội về Đề án thu hút, trọng dụng nhân tài
Ngày 30/8, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo “Đề án thu hút và trọng dụng nhân tài TP Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Đề án do Sở Nội vụ thành phố tham mưu, xây dựng.
Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo
Ngày 28/8, tại Hà Nội, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”. Thiếu tướng Lê Quang Tuyến, Phó chủ nhiệm Tổng cục CNQP, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo, chỉ huy một số cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.
Tập trung nguồn lực, thu hút phát triển đoàn viên công đoàn ở Lạng Sơn
Ngày 27/8, Đoàn công tác số 5 của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do Phó Chủ tịch Huỳnh Thanh Xuân làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Lạng Sơn, LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn về công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) năm 2024.
Gỡ 'nút thắt' để thu hút đầu tư nhà ở xã hội
Tại hội thảo với chủ đề "Hiện thực hóa nhà ở xã hội xanh" diễn ra tại TPHCM ngày 22/8, ông Hà Quang Hưng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) cho biết, trong thời gian qua, các địa phương đã có nhiều cách làm để thu hút doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư bất động sản, các thành phần kinh tế tham gia tích cực vào xây dựng nhà ở xã hội (NOXH).
Sức hút từ chính sách
Mùa tuyển sinh năm 2024, điểm chuẩn khối ngành sư phạm cao vọt được đánh giá là một tín hiệu tích cực với chuẩn đầu vào. Theo các chuyên gia, thực tế này cho thấy sức hút của các chính sách đang triển khai đúng và trúng với nhu cầu thực tiễn.
Đào tạo nghề khu vực nông thôn: Vì sao chưa thu hút người học?
Việc sản xuất nông nghiệp hiện nay đã được cơ giới hóa và ngày càng hiện đại hơn. Chính vì vậy, đào tạo nghề được xem là giải pháp hiệu quả tạo việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn. Tuy nhiên chính sách đào tạo nghề chưa thực sự thu hút người dân, đặc biệt là lực lượng lao động trẻ.
Giải leo núi 'Bước chân trên mây' thu hút hàng trăm Nhà báo, phóng viên tham gia
Giải Leo núi “Bước chân trên mây” góp phần nâng cao sức khỏe và góp phần phát triển du lịch, nhất là du lịch mạo hiểm quy tụ hàng trăm nhà báo, phóng viên.
Trong 4 ngày, đường sắt Nhổn - ga Hà Nội vận chuyển hơn 250.000 lượt khách
Ngày 11/8, đoạn tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Cầu Giấy đã đón trên 100.000 lượt khách, nâng tổng khối lượng hành khách 4 ngày qua lên trên 250.000 lượt.
Hà Nội tận dụng thế mạnh thu hút ngành công nghiệp bán dẫn
Luật Thủ đô (sửa đổi) đã đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp (DN) khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực khoa học công nghệ trọng điểm. Đồng thời, Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định, thành phố Hà Nội ưu tiên phát triển công nghiệp vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, đi đầu trong phát triển các ngành mới nổi theo xu thế công nghệ hàng đầu của thế giới. Trong đó, thành phố ưu tiên đầu tư phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và đưa ra các ưu đãi đầu tư hấp dẫn.
Xem thêm