Thứ Bảy, 12/4/2025
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
Tổ chức Y tế thế giới
Tin tức cập nhật liên quan đến Tổ chức Y tế thế giới
Số người mắc lao có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng còn lớn
Việt Nam vẫn nằm trong nhóm các quốc gia có gánh nặng bệnh lao cao nhất thế giới. Hiện còn khoảng 40% người bệnh lao ở cộng đồng chưa được phát hiện. Số người mắc lao có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng còn lớn. Trong khi đó nguồn lực tài chính, đặc biệt ngân sách quốc tế có xu hướng giảm dần...
Xã hội
Dịch tả bùng phát trở lại: Đâu là nguyên nhân?
Số ca bệnh tả trên toàn cầu đã tăng vọt kể từ năm 2021, khi xung đột vũ trang và khủng hoảng khí hậu gây áp lực lên nguồn cung vaccine chống lại căn bệnh này.
Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh rút Mỹ khỏi WHO
Quyết định của ông Donald Trump rút khỏi WHO sẽ có hiệu lực trong 12 tháng nữa và Washington cũng sẽ cắt mọi đóng góp tài chính cho tổ chức này, vốn chiếm khoảng 18% ngân sách hoạt động của WHO.
Bộ Y tế thông tin về bệnh do virus gây viêm phổi trên người tại Trung Quốc
Bộ Y tế sẽ tiếp tục bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh; phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế Thế giới để cập nhật thông tin và chủ động cung cấp, chia sẻ thông tin đầy đủ, chính xác, không để xảy ra hoang mang, lo lắng.
Ngày Sức khỏe Thế giới 7/4: Sức khỏe của tôi, quyền của tôi
Chủ đề của Ngày Sức khỏe Thế giới năm 2024 là “Sức khỏe của tôi, quyền của tôi,” với ý nghĩa bảo vệ quyền của mọi người được tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục, nguồn nước, không khí trong sạch.
Hơn 1.000 người dân Thủ đô được khám sàng lọc bệnh tim mạch – thận
Ngày 5/4, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Bệnh viện Nội tiết Trung ương phối hợp tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Sức khỏe thế giới, Ngày Thận thế giới và phát động chương trình tầm soát bệnh tim mạch – thận.
Xem xét cho học sinh nghỉ học nếu không khí ở mức nguy hại 3 ngày liên tục
Thông tin mới nhất của Bộ Y tế, có thể xem xét cho cấp mầm non, tiểu học nghỉ nếu chỉ số chất lượng không khí ở mức nguy hại trong thời gian 3 ngày liên tục.
Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo mối đe dọa của bệnh sốt xuất huyết
Thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy số ca mắc sốt xuất huyết lên mức kỷ lục 5,2 triệu người trong năm 2019, gấp 10 lần so với năm 2000.
WHO khẳng định không thể xóa sổ virus SARS-CoV-2
Mặc dù tuyên bố đại dịch Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp toàn cầu, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vẫn khẳng định sẽ không thể xóa sổ virus SARS-CoV-2.
WHO thay đổi khuyến nghị về vaccine ngừa Covid-19
WHO khuyến cáo nên tiêm thêm một liều vaccine ngừa Covid-19 trong khoảng 6 hoặc 12 tháng sau mũi tiêm nhắc lại gần nhất, dựa trên các yếu tố như tuổi tác, tình trạng suy giảm miễn dịch.
[Infographic] Điểm mặt các loại bệnh dịch nguy hiểm bắt nguồn từ động vật hoang dã
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã có những minh chứng khoa học cho thấy, khoảng 70% bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới nổi ở người có nguồn gốc từ động vật, mà chủ yếu từ động vật hoang dã.
Người phụ nữ nâng đỡ châu Phi từ ‘vũng lầy’ đại dịch
Với vóc người nhỏ bé, bà Matshidiso Moeti đã trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên của trụ sở Tổ chức Y tế Thế giới tại châu Phi, vượt qua sự bất bình đẳng để trở thành một trong những nhà quản lý y tế hàng đầu thế giới.
Phát hiện biến thể mới của Covid-19 chứa 46 đột biến ở Pháp
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã lên tiếng về biến thể của virus SARS-CoV-2, có tên gọi là IHU hay B.1.640.2, được phát hiện đầu tiên ở Pháp cuối năm 2021.
Covid-19 mang tới đói nghèo
Hơn 500 triệu người trên toàn cầu đã bị đẩy vào cảnh nghèo đói cùng cực khi họ phải tự trang trải chi phí chữa trị Covid-19. Thông tin này được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Ngân hàng Thế giới (WB) đưa ra.
WHO khuyến cáo không sử dụng huyết tương trong điều trị Covid-19
Ngày 7/12, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo không nên sử dụng huyết tương của bệnh nhân đã khỏi Covid-19 trong phác đồ điều trị cho những người đang mắc bệnh, do huyết tương không cải thiện khả năng sống sót cũng như không làm giảm nhu cầu sử dụng máy thở.
Thế giới ‘bắt tay nhau’ chống dịch
Cuối cùng thì các nước thành viên của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng đã đạt được nhất trí về hành động quan trọng nhằm đối phó với Covid-19 và những đại dịch toàn cầu khác có thể xảy ra trong tương lai. Thông tin này càng được chú ý khi mà chiến lược cung cấp vaccine cho các nước nghèo cũng như biến thể mới Omicron vẫn tiếp tục nóng lên trên phạm vi toàn cầu.
Chủ động chặn nguy cơ
Ngay sau khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đưa ra cảnh báo về mức độ nguy hiểm của biến thể SARS-CoV-2 mới mang tên Omicron, Bộ Y tế đã lập tức kiến nghị Chính phủ chỉ đạo dừng các chuyến bay đi và đến từ các nước ở Nam châu Phi. Phản ứng nhanh nhạy này của Bộ Y tế được dư luận xã hội ủng hộ và đánh giá cao.
Ấn Độ trong cuộc đua vaccine
Ngày 4/11, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã phê duyệt sử dụng khẩn cấp đối với vaccine ngừa Covid-19 có tên Covaxin của Ấn Độ. Đây là quyết định quan trọng mở ra triển vọng sử dụng Covaxin trên toàn cầu. “WHO đã đưa Covaxin vào danh sách sử dụng khẩn cấp, bổ sung vào danh mục vaccine đã được WHO xác nhận để phòng chống Covid-19” - thông báo của WHO.
Covid-19 có thể kết thúc theo từng khu vực
Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), các trường hợp mắc và tử vong do Covid-19 đã giảm xuống kể từ tháng 8 ở hầu hết các khu vực trên thế giới. Các nhà khoa học cũng bày tỏ sự tin tưởng ngày càng tăng về việc nhiều quốc gia sẽ để lại điều tồi tệ nhất của đại dịch Covid-19 trong năm tới.
WHO công bố thành viên nhóm điều tra nguồn gốc Covid-19 giai đoạn hai
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hôm 14/10 đã công bố thành phần nhóm chuyên gia gồm 26 người sẽ tham gia vào giai đoạn hai cuộc điều tra nguồn gốc đại dịch Covid-19.
WHO khuyến cáo tiêm vaccine tăng cường cho người miễn dịch yếu
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo người suy giảm miễn dịch cần được tiêm vaccine Covid-19 tăng cường, do họ có nguy cơ nhiễm Covid-19 đột phá cao.
Mỹ đồng ý sử dụng vaccine được WHO phê duyệt đối với du khách nước ngoài
Hôm 8/10 (theo giờ địa phương) Mỹ chấp nhận đón du khách nước ngoài sử dụng vaccine Covid-19 được các cơ quan quản lý của Mỹ hoặc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho phép.
Xem thêm