Chủ Nhật, 18/5/2025
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
xanh
Tin tức cập nhật liên quan đến xanh
Đắk Lắk: Trồng hơn 5.000 cây xanh kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác
Nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025) và hưởng ứng chương trình “Vì một biên giới xanh”, ngày 17/5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ phát động trồng cây tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động (xã Krông Na, huyện Buôn Đôn).
Môi trường
Thúc đẩy liên kết trong sản xuất lúa chất lượng cao
Đề án “Phát triển bền vững một triệu hecta lúa chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” đã nhận được sự quan tâm của đông đảo doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân.
Phát triển xanh logistics để không bị 'nhấn chìm' trước làn sóng công nghệ
Đó là nhận định của ông Ông Trần Thanh Hải – Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) tại tọa đàm giới thiệu Triển lãm Quốc tế Logistics Việt Nam lần thứ 3 (VILOG 2025).
Cạn quỹ đất, thiếu vốn: Khó chuyển đổi sang khu công nghiệp xanh
Nhu cầu phát triển mô hình khu công nghiệp (KCN) xanh tại Việt Nam ngày càng bức thiết và đây cũng là cơ hội để thu hút FDI, cũng như tăng năng lực cạnh tranh trong xuất khẩu... Vậy nhưng quá trình chuyển đổi sang KCN xanh đang vấp phải những khó khăn từ việc tiếp cận vốn vay, quỹ đất hạn hẹp...
Gỡ điểm nghẽn xuất khẩu nông sản
Xuất khẩu nông sản thời gian qua liên tiếp lập kỷ lục mới với nhiều mặt hàng nằm trong top xuất khẩu tỷ đô. Thế nhưng, diễn biến của thị trường nông sản xuất khẩu những tháng đầu năm 2025 lại có dấu hiệu suy giảm. Tính đến cuối tháng 4/2025, xuất khẩu rau quả chỉ đạt 1,62 tỷ USD, giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng lưu ý, giá trị xuất khẩu sầu riêng chỉ đạt 130 triệu USD, thấp hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm trước. Vậy đâu là điểm nghẽn cần phải giải tỏa?
Thủ tướng: Đề nghị WB hỗ trợ Việt Nam triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn
Thủ tướng mong muốn WB hỗ trợ Việt Nam triển khai hiệu quả các chương trình kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng chống chịu của kinh tế.
Di sản ‘ xanh’ trên đảo tiền tiêu Cồn Cỏ
Quần thể 17 cây cổ thụ trên đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) đã được công nhận là Cây Di sản Việt Nam. Đây là dấu mốc quan trọng trong chiến lược bảo tồn thiên nhiên và phát triển du lịch sinh thái, gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Để tín chỉ carbon làm tài sản bảo đảm
Thị trường tín chỉ carbon đang được kỳ vọng trở thành một trong những công cụ quan trọng giúp Việt Nam hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Không những thế, thị trường carbon còn giúp doanh nghiệp chuyển đổi xanh.
Ngành điện chuyển đổi xanh để phát triển
Việc chuyển đổi sang sử dụng các nguồn năng lượng xanh được coi là một bước đi cần thiết nhằm phát triển bền vững ngành điện; đồng thời cũng là giải pháp toàn diện để giải quyết các vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu, hướng tới nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn…
Bộ Công an đề nghị tỉnh Bạc Liêu cung cấp hồ sơ 29 dự án cây xanh, chỉnh trang đô thị
Thực hiện yêu cầu của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, UBND tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp tài liệu liên quan đến các dự án trồng, chăm sóc cây xanh chỉnh trang đô thị từ năm 2019 đến hết năm 2023.
Giải pháp đột phá cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số
Hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số, cần mở rộng không gian tăng trưởng mới như kinh tế số, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo, đặc biệt, đầu tư phát triển nguồn nhân lực.
Du lịch xanh ngày càng chiếm ưu thế
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay ghi nhận lượng khách du lịch tăng mạnh. Có được kết quả ấn tượng, ngoài việc các địa phương chủ động khai thác thế mạnh sẵn có như: văn hóa truyền thống, di tích lịch sử, ẩm thực thì xu hướng du lịch xanh ngày càng chiếm ưu thế…
Doanh nghiệp xuất khẩu: Nhận diện thách thức, tận dụng cơ hội
Bên cạnh những thách thức, diễn biến của vòng xoáy thuế quan tại Mỹ cũng mở ra nhiều cơ hội để các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam đa dạng hóa thị trường, giảm phụ thuộc vào Mỹ. Chính vì thế, doanh nghiệp cần thay đổi chiến lược xuất khẩu, đẩy mạnh sản xuất xanh nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường.
Rừng mơ xanh thẫm dưới chân Yên Tử
Những ngày tháng 4, vườn mơ Yên Tử nằm tại thôn Năm Mẫu, xã Thượng Yên Công, TP Uông Bí (Quảng Ninh) vào mùa đơm trái. Những tán mơ xanh mướt trĩu quả, tạo nên khung cảnh yên bình và thơ mộng.
Hướng đến xây dựng Khu bến cảng Mỹ Thủy ‘xanh’, thông minh
Kiểm tra vào ngày 27/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà lưu ý, xây dựng Khu bến cảng Mỹ Thủy (Hải Lăng, Quảng Trị) hướng đến cảng “xanh”, thông minh.
Xu hướng 2025: Du lịch 'chữa lành'
Du lịch giờ không còn đơn thuần là những chuyến đi ngắn ngày để "check-in" và giải trí. Năm 2025 đánh dấu sự lên ngôi của những xu hướng du lịch mới, trong đó, du lịch xanh và du lịch sức khỏe trở thành hai làn sóng chủ đạo.
Tín dụng xanh: Tiềm năng từ chính sách quốc gia
Tài chính xanh trong đó có tín dụng xanh không phải là một vấn đề mới nhưng ngày càng nhận được sự quan tâm của các quốc gia trên thế giới cũng như của Việt Nam.
Cơ hội mới cho logistics
Nền kinh tế không thể tăng tốc phát triển mặc dù thương mại điện tử, chuyển đổi số hay tăng trưởng xanh phát triển nhưng logistics không theo kịp. Chính vì thế, Việt Nam đang khẩn trương xây dựng hệ sinh thái logistics hiện đại, gắn kết chặt chẽ với chuỗi cung ứng toàn cầu; đồng thời sẽ là đòn bẩy giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường.
“Chuyển đổi xanh” – Lan tỏa thông điệp phát triển bền vững
Nhằm cụ thể hóa các định hướng chiến lược của Thành phố Hà Nội trong công cuộc chuyển đổi xanh, Đài phát thanh – Truyền hình Hà Nội sản xuất và phát song chương trình truyền hình “Chuyển đổi xanh” năm 2025 trên Kênh Truyền hình H1 sẽ chính thức lên sóng vào 26/4/2025 tới đây. Chương trình được sự đồng hành của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam và được phát sóng định kỳ vào 7h50 thứ Bảy hàng tuần và phát lại lúc 11h20 thứ Tư tuần kế tiếp, mỗi số kéo dài 10 phút.
Độc đáo… “Hồi sinh”
Sau cơn bão số 3 (bão Yagi - năm 2024), Hà Nội có nhiều cây xanh bị đổ. Rất nhiều trong số đó là những cây cổ thụ, trong đó, có một cây xà cừ 70 năm tuổi ở vườn hoa Cổ Tân. Êkíp sáng tạo Tia-Thủy Nguyễn đã đề xuất "hồi sinh" cây cổ thụ này.
Cơ hội để “đảo ngọc” bứt phá
TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ khi hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm được triển khai để chuẩn bị cho Tuần lễ cấp cao APEC năm 2027 (APEC 2027). Sự kiện này được kỳ vọng sẽ giúp cho “đảo ngọc” bứt phá mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là du lịch.
eHerbal và 'hành trình xanh' tại Mộc Châu: Từ dược liệu sạch đến sinh kế bền vững
Tại Mộc Châu (Sơn La), eHerbal và những người nông dân của Hợp tác xã An Tâm đang cùng nhau kiến tạo một hành trình xanh, từ dược liệu sạch đến nơi sinh kế phát triển bền vững từng ngày.
Xem thêm