Thứ Bảy, 13/9/2025
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
xét tuyển bổ sung?
Tin tức cập nhật liên quan đến xét tuyển bổ sung?
Điểm chuẩn giảm sâu vẫn tuyển bổ sung: Có công bằng đào tạo?
Trong khi nhiều ngành có điểm chuẩn gần tuyệt đối thì không ít ngành chỉ 15-16 điểm vẫn chưa đủ chỉ tiêu, hiện đang tuyển bổ sung. Khoảng cách lớn này khiến nhiều ý kiến băn khoăn về tính công bằng và định hướng đào tạo nhân lực.
Giáo dục
Nhiều ngành hot xét tuyển bổ sung
Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội (FBU) thông báo xét tuyển bổ sung đại học hệ chính quy năm 2025 với 500 chỉ tiêu.
Điểm chuẩn hạ bằng điểm sàn, nhiều trường vẫn tuyển bổ sung
Năm 2025, nhiều ngành học có mức điểm chuẩn chạm ngưỡng tuyệt đối 30/30. Ở chiều ngược lại, không ít ngành ở nhiều trường đại học dù điểm chuẩn bằng điểm sàn vẫn xét tuyển bổ sung hàng nghìn chỉ tiêu.
Rộng cửa vào đại học với xét tuyển bổ sung
Ngay sau khi công bố điểm trúng tuyển đại học (ĐH) chính quy 2025, nhiều trường ĐH đã công bố chỉ tiêu xét tuyển bổ sung, trong đó có những ngành, trường “hot”.
Tuyển sinh đại học 2025: Nhiều trường sẽ công bố điểm chuẩn sớm
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), các trường sẽ công bố điểm chuẩn và thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 22/8. Trong đó, nhiều trường cho biết sẽ công bố điểm chuẩn vào ngày 20/8.
Tuyển sinh năm 2024: 9 điểm/môn vẫn trượt xét tuyển bổ sung ngành sư phạm
Theo công bố điểm chuẩn xét tuyển bổ sung của nhiều trường sư phạm trên cả nước năm 2024, thí sinh đạt mức 9 điểm/môn vẫn khó đỗ.
Vẫn còn trường đại học xét tuyển bổ sung
Tới thời điểm này vẫn còn trường đại học xét tuyển bổ sung. Đây gần như là cơ hội cuối cùng dành cho thí sinh trong mùa tuyển sinh 2024.
Ngành sư phạm có cần kỳ thi riêng?
Trong khi nhiều trường đại xét tuyển bổ sung các ngành sư phạm thì Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 vừa có thông tin dự kiến sẽ tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực để xét tuyển đầu vào từ năm 2025.
Xét tuyển bổ sung: Sư phạm giữ 'ngôi vương'
Đến thời điểm hiện tại, cả nước có khoảng hơn 100 cơ sở đào tạo đại học (ĐH) thông báo xét tuyển bổ sung với hàng nghìn chỉ tiêu. Đáng chú ý, rất nhiều ngành có điểm xét tuyển bổ sung cao chót vót, chủ yếu nằm ở khối ngành sư phạm.
Hơn 122.000 thí sinh không xác nhận nhập học có thể xét tuyển bổ sung từ ngày 28/8
Kết thúc thời gian thí sinh đăng ký nhập học, Bộ GDĐT cho biết, năm 2024 có 122.107 thí sinh không xác nhận nhập học đại học. Các em có thể xét tuyển bổ sung từ ngày 28/8.
Cơ hội vào đại học bằng xét tuyển bổ sung
Hiện có hơn 50 trường đại học (ĐH) thông báo xét tuyển bổ sung. Đây là cơ hội cho thí sinh đăng ký vào ĐH trong đợt tuyển tiếp theo.
Điểm chuẩn thấp, hàng loạt trường đại học vẫn ‘khát’ chỉ tiêu
Trong khi điểm chuẩn đại học của nhiều trường tăng mạnh, có trường gần chạm ngưỡng 30 điểm, thì không ít trường đại học khác lại có điểm chuẩn chỉ từ 14 điểm nhưng vẫn xét tuyển bổ sung.
Nhiều thí sinh trúng tuyển đại học rồi vẫn muốn xét tuyển bổ sung
Bên cạnh những thí sinh đỗ đại học như mong muốn thì thời điểm này có không ít em dù đã trúng tuyển nhưng không đúng nguyện vọng yêu thích, muốn tham gia xét tuyển bổ sung.
Tuyển sinh đại học, cao đẳng 2024: Nhiều cơ hội bổ sung
Ngay sau khi công bố kết quả xét tuyển đợt 1, nhiều trường đại học (ĐH) đã có thông tin về chỉ tiêu xét tuyển bổ sung. Đây là cơ hội cho các thí sinh chưa trúng tuyển, hoặc đã trúng tuyển nhưng chưa xác nhận nhập học vào bất cứ nơi nào.
Điểm cao nhưng vẫn trượt, thí sinh có còn cơ hội vào ngành 'hot'?
Trong khi nhiều thí sinh dù điểm cao những vẫn trượt tất cả các nguyện vọng thì hiện nhiều trường đại học đã thông báo xét tuyển bổ sung năm 2024. Thí sinh có nhu cầu xét tuyển bổ sung cần tìm hiểu thông tin để tăng cơ hội trúng tuyển.
TPHCM chuẩn bị xét tuyển bổ sung lớp 10
Nhằm giảm áp lực cho các thí sinh không đủ điểm 3 nguyện vọng đã đăng ký, Sở GD&ĐT TPHCM vừa công bố điều kiện tuyển sinh bổ sung với thí sinh thi lớp 10.
Nhiều trường xét tuyển bổ sung đợt 3
Kết thúc xét tuyển bổ sung đợt 2, nhiều trường đại học (ĐH) vẫn chưa tuyển đủ chỉ tiêu nên tiếp tục thông báo tuyển sinh đợt 3 trong năm nay.
Các trường đại học công bố xét tuyển bổ sung hàng nghìn chỉ tiêu
Các trường đại học vẫn đang tiếp tục xét tuyển bổ sung đợt 2 cho mùa tuyển sinh năm 2023 với hàng nghìn chỉ tiêu ở nhiều lĩnh vực đào tạo.
Từ chối xác nhận nhập học đại học, thí sinh chờ đợi xét tuyển bổ sung?
Nhìn từ số liệu tuyển sinh đại học hai năm 2022, 2023 cho thấy, mỗi năm có khoảng trên 100 nghìn thí sinh không xác nhận nhập học.
Cơ hội xét tuyển bổ sung vào các trường top trên
Trong số những trường xét tuyển bổ sung năm nay, có không ít trường đại học thông báo xét tuyển bổ sung ở nhóm ngành hot, được nhiều thí sinh quan tâm.
Xét tuyển bổ sung: Hãy chọn ngành thực sự muốn học
Cho đến thời điểm này, hàng chục trường đại học (ĐH) công lập vẫn còn chỉ tiêu xét tuyển bổ sung. Trong đó mức điểm sàn nhận hồ sơ dao động từ 15 – 23,43 điểm tùy trường, ngành học.
Thêm hàng nghìn chỉ tiêu xét tuyển đại học bổ sung
Đến thời điểm hiện tại, nhiều trường đại học đã công bố xét tuyển bổ sung theo hình thức xét học bạ hoặc bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT.
Xem thêm