Cá biển chết bất thường: Quảng Bình hỗ trợ ngư dân 500 tấn gạo

Xuân Thi 27/04/2016 09:04

Trước mắt, UBND tỉnh Quảng Bình sẽ trích 500 tấn gạo hỗ trợ ngư dân các vùng biển bị ảnh hưởng do cá chết hàng loạt, các hộ làm muối, nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng với mức hỗ trợ 10kg/khẩu. Cùng với đó, các sở, ban, ngành, địa phương cần tiếp tục khuyến khích ngư dân đánh bắt ở các vùng biển xa...

UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức cuộc họp nhằm giúp ngư dân bước đầu giải quyết khó khăn trước hiện tượng cá biển chết bất thường.

Chiều ngày 26/4, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức họp bàn một số nội dung liên quan đến đời sống nhân dân ven biển do ảnh hưởng cá chết bất thường trên biển trong thời gian qua.

Đến nay, tình trạng cá biển chết hàng loạt trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất, việc làm của ngư dân. Không chỉ ngư dân mà nhiều hộ nuôi trồng thủy sản, làm muối, kinh doanh dịch vụ du lịch, hậu cần nghề cá đã gặp nhiều khó khăn, hư hại.

Theo thống kê sơ bộ, thiệt hại của ngư dân khai thác, nuôi trồng thủy sản và dịch vụ do ảnh hưởng của cá chết bất thường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình lên đến 115 tỷ đồng; trong đó khai thác thủy sản thiệt hại hơn 60 tỷ đồng; nuôi trồng thủy sản gần 41 tỷ đồng; các cơ sở dịch vụ nghề cá hơn 10 tỷ đồng.

Cá biển chết trôi dạt vào bờ ở xã biển Nhân Trạch.

Tại buổi họp, nhiều ý kiến còn cho biết trong ngày 25 và 26/4, tình trạng cá, hải sản chết bất thường dạt vào bờ biển vẫn còn diễn ra nên ngư dân vẫn chưa thể ra khơi đánh bắt trở lại.

Phát biểu tại buổi họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài nhấn mạnh: Trước mắt tỉnh sẽ trích 500 tấn gạo hỗ trợ ngư dân, các hộ làm muối, nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng với mức hỗ trợ 10kg/khẩu và giao cho UBND các xã phân bổ đảm bảo khách quan, công bằng. Cùng với đó, các sở, ban, ngành, địa phương cần tiếp tục ngăn chặn ngư dân đánh bắt ven bờ, khuyến khích đánh bắt ở các vùng biển xa; vệ sinh môi trường, thu gom, tiêu hủy cá, hải sản chết; làm tốt công tác tuyên truyền, ổn định tâm lí người dân.

Thuyền nan của ngư dân đang nằm bờ.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục thống kê tình hình thiệt hại, tham mưu cho UBND tỉnh trình Chính phủ xem xét hỗ trợ; các địa phương có giải pháp tạo việc làm cho người dân trong thời gian tới; sở, ngành liên quan phối hợp triển khai các nghiên cứu đánh giá thiệt hại về tài nguyên ven biển...

Cũng trong chiều ngày 26/4, Tỉnh ủy Quảng Bình đã có cuộc họp khẩn với sự tham gia của các sở, ngành, địa phương liên quan để bàn biện pháp giúp đỡ người dân giải quyết khó khăn trước hiện tượng cá biển chết bất thường.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cá biển chết bất thường: Quảng Bình hỗ trợ ngư dân 500 tấn gạo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO