Bí thư Đinh La Thăng: ‘Nói phải đi đôi với làm’

Thành Luân (lược ghi) 22/04/2016 12:50

“Chúng ta quyết tâm thay đổi cách nghĩ, cách hành động, trong đó trong đó nói phải đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, đã nói là làm, làm được thì mới nói, mới hứa”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM - Đinh La Thăng đã nhấn mạnh như vậy trong phát biểu chào mừng Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội và thi đua, khen thưởng năm 2015 do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức vào ngày 22/4 tại Nhà khách T78 – TP HCM.

Đến dự Hội nghị còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) - Trương Minh Tuấn cùng lãnh đạo Sở TTTT, Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành và đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí của trung ương và địa phương.

Bí thư Đinh La Thăng: ‘Nói phải đi đôi với làm’

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng chia sẻ nhiều tâm huyết với nghề báo tại Hội nghị. (Ảnh: Hồng Phúc).

Báo chí - đại diện tiếng nói của dân

Trong phát biểu của mình, ông Đinh La Thăng nhấn mạnh: Là một đô thị phát triển năng động hàng đầu cả nước, đồng thời là trung tâm văn hóa, thông tin truyền thông lớn của cả khu vực, TP HCM rất quan tâm đến hoạt động báo chí, truyền thông trong những năm qua.

Hiện tại có 38 cơ quan báo chí địa phương, 137 cơ quan báo chí trung ương đang hoạt động dưới những hình thức và quy mô khác nhau, tạo thành một thị trường báo chí nhộn nhịp, đa dạng trên địa bàn thành phố.

Ông Thăng cho rằng, đây là một bước phát triển lớn mạnh và phản ánh sự trưởng thành vượt bậc của đội ngũ những người làm báo nói chung và lực lượng báo chí TP HCM nói riêng.

Bí thư Thành ủy TP HCM cũng đánh giá cao nỗ lực chung của các cơ quan báo chí trong bối cảnh khó khăn do phải cạnh tranh với các hình thức truyền thông khác. Tuy nhiên, hầu hết các cơ quan báo chí vẫn bám sát thông tin các đợt sinh hoạt chính trị lớn của đất nước; tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân bằng nhiều diễn đàn, chuyên trang, chuyên mục;…

“Tôi đặc biệt ấn tượng và đánh giá cao những hoạt động đầy tính sáng tạo của một số cơ quan báo chí trung ương và thành phố trong việc đa dạng hóa hình thức chuyển tải những nội dung mang tính giáo dục, vốn vẫn bị xem là áp lực khô cứng, đến với đông đảo bạn đọc”.

Ông Thăng dẫn chứng: Chẳng hạn việc báo Sài Gòn Giải phóng duy trì thường xuyên các chuyên mục hoạt động “Nghĩa tình Trường Sơn”; “Văn hay chữ tốt”; “Giải thưởng Võ Trường Toản”; “Giải thưởng Tôn Đức Thắng”;… Báo Tuổi trẻ tạo dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc không chỉ bởi luôn có những thông tin kịp thời, cách tiếp cận sắc sảo, mà còn bởi các chuyên đề có tác động xã hội lớn, như: “Góp đá xây Trường Sa”; “Tháng 3 biên giới”; “Ước mơ của Thúy”; “Tiếp sức đến trường”;…

Những tin, bài, chuyên trang, chuyên mục nêu trên đã và đang là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân lao động bình thường. Giờ đây, báo chí vừa là công cụ cung cấp thông tin, tuyên truyền có định hướng rõ ràng, vừa là diễn đàn xã hội để người dân tương tác với các cấp chính quyền, bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, cũng như là nơi thể huyện quyền làm chủ của nhân dân.

“Nói ít làm nhiều, đã nói là làm”

Trên cương vị của người đứng đầu Đảng bộ TP HCM, Bí thư Đinh La Thăng chia sẻ: đang có rất nhiều việc, nhiều mục tiêu của thành phố, mà các lãnh đạo thành phố muốn “đặt hàng” với báo chí.

Đó là, Nghị quyết ĐH Đảng bộ Thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đang đặt ra nhiều mục tiêu đột phá, hết sức cụ thể. Mà, nhiệm vụ ưu tiên là đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, gắn với việc nâng cao chất lượng tăng trưởng; cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân; đưa TP HCM trở thành “thành phố đáng sống”.

“Muốn thực hiện tốt nhiệm vụ này, thành phố xác định, bên cạnh việc khích lệ, động viên, biểu dương những thành tích của tập thể, cá nhân thì cũng cần mạnh mẽ chỉ ra những yếu kém, ở bất cứ cấp nào, bất cứ vấn đề gì, bằng thái độ thẳng thắn, xây dựng và không né tránh”.

Bí thư Đinh La Thăng: ‘Nói phải đi đôi với làm’ - 1

Đại diện nhiều cơ quan báo chí về dự Hội nghị. (Ảnh: Hồng Phúc).

Bí thư Thành ủy TP HCM nhấn mạnh: “Chúng ta quyết tâm thay đổi cách nghĩ, cách hành động, trong đó trong đó nói phải đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, đã nói là làm, làm được thì mới nói, mới hứa”.

“Đây chính là lúc cần có sự trợ giúp của báo chí, bởi vì sứ mệnh và trách nhiệm cung cấp thông tin, tạo sức mạnh đồng thuận xã hội trước hết thuộc về các nhà báo”.

Bí thư Đinh La Thăng bày tỏ mong muốn, các nhà báo đang sinh sống tại TP HCM giúp lãnh đạo thành phố có các quyết sách mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa trong việc nắm bắt nhanh chóng, chính xác nhất mọi thông tin về tất cả các mặt đời sống, sản xuất, kinh doanh, an sinh xã hội, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm của thành phố.

“Tôi chân thành nghĩ rằng, bất cứ sai sót nào cũng sẽ được nhân dân tha thứ nếu những người làm báo chịu trách nhiệm về sự trung thực, cầu thị, chân thành và minh bạch. Tôi mong nhận được sự chia sẻ sâu sắc của các nhà báo về quan điểm này”, Bí thư Thăng kết thúc bài phát biểu bằng sự nhắc nhở quý báu dành cho các nhà báo.

(Báo Đại Đoàn Kết tiếp tục cập nhật về Hội nghị…)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bí thư Đinh La Thăng: ‘Nói phải đi đôi với làm’

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO