Giải quyết nhanh những dự án trì trệ, thua lỗ kéo dài

Minh Phương 13/07/2016 08:35

“Thời gian tới, Bộ Công thương phải giải quyết những dự án trì trệ, khắc phục tình trạng mất vốn, thua lỗ kéo dài không có khả năng khắc phục… Bộ Công thương phải đi đầu trong cải cách thủ tục hành chính, thực hiện NQ19 và 35, tạo sức sống mới để phát triển”- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 của ngành công thương diễn ra chiều ngày 12/7, tại Hà Nội.

Giải quyết nhanh những dự án trì trệ, thua lỗ kéo dài

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu tại hội nghị.
(Ảnh:Thống Nhất-TTXVN).

Theo báo cáo của Bộ Công thương, 6 tháng đầu năm nay, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,5%, thấp so với mức 9,6% của cùng kỳ năm trước. Lý giải nguyên nhân của tình trạng này, Bộ Công thương cho biết, sản xuất công nghiệp tăng chậm trong 6 tháng qua một phần do nhu cầu tiêu dùng trong nước chưa được phục hồi nên sản xuất tăng chậm, mặt khác do nhu cầu tiêu thụ ở thị trường thế giới cũng tăng chậm. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nhiêu liệu, khoáng sản giảm mạnh (38,7%) so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do xuất khẩu dầu thô giảm mạnh cả lượng và giá trị. Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến cũng tăng 8,2% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng so với mức 18% của năm 2015 thì tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2016 khá thấp. Một số lĩnh vực sản xuất như: dệt may, da giày, xuất khẩu đều gặp khó khăn do thiếu đơn hàng và nhu cầu sụt giảm...

Theo Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh, 6 tháng cuối năm 2016, ngành công thương sẽ tiếp tục rà soát, gỡ bỏ ngay các quy định về thủ tục đầu tư, kinh doanh không cần thiết, đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn về thị trường xuất khẩu, đảm bảo cung cầu trong nước... Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng cho biết, Bộ Công thương sẽ thẩm định phương án thoái vốn nhà nước và triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc bán tiếp phần vốn Nhà nước tại Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) và Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco).

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Mặc dù mức tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm nay chưa đạt như kỳ vọng nhưng ngành công thương cũng đã có những nỗ lực lớn, trong bối cảnh giá dầu thô giảm, xuất khẩu toàn cầu gặp khó khăn. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng cho rằng, ngành công thương vẫn bộc lộ nhiều hạn chế như việc một số chuỗi bán lẻ bị nhà đầu tư nước ngoài chi phối, gian lận thương mại vẫn diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, hoạt động đa cấp biến tướng và tình trạng phân bón giả gây lộn xộn, bức xúc cho xã hội. Các doanh nghiệp nhà nước thuộc diện phải sắp xếp, đổi mới lại còn chậm thực hiện, chưa hiệu quả.

Nêu lên những việc cần làm trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Bộ Công thương cần khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, giải quyết những dự án trì trệ, mất vốn, thua lỗ kéo dài không có khả năng khắc phục. Song song với đó, cần đẩy mạnh cải cách hành chính nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính công. “Bộ Công thương phải là đơn vị đi đầu trong cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt NQ19 và 35, tạo sức sống mới để phát triển”- Thủ tướng nhận định và nhấn mạnh, ngành công thương phải thay đổi cơ bản cách quản lý để xây dựng kinh tế thị trường, việc nào thị trường làm tốt hơn thì để thị trường làm. Nhà nước chỉ tập trung vào những cái thị trường làm chưa tốt nhưng phải đảm bảo tính minh bạch và chống độc quyền.

Vụ Formosa để lại nhiều vấn đề đáng suy ngẫm

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, bên cạnh phát triển kinh tế, phải kiên quyết bảo vệ môi trường, bao gồm môi trường tự nhiên và xã hội, môi trường cạnh tranh, đặc biệt là môi trường sống của người dân. “Không thể phát triển với bất cứ giá nào, bài học Formosa để lại cho chúng ta nhiều vấn đề đáng suy ngẫm”. Thủ tướng chia sẻ và đề nghị các bộ, ngành, địa phương nêu cao trách nhiệm chính trị trước Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ và nhân dân nếu để xảy ra thảm họa môi trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giải quyết nhanh những dự án trì trệ, thua lỗ kéo dài

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO