Đại Lộc (Quảng Nam): Tập trung xây dựng trở thành huyện nông thôn mới

TẤN THÀNH 05/08/2015 15:35

Sáng ngày 5-8, Đảng bộ huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 21 nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đại Lộc (Quảng Nam): Tập trung xây dựng trở thành huyện nông thôn mới

Quang cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đại Lộc
lần thứ 21 nhiệm kỳ 2015 – 2020

Theo báo cáo tại đại hội cho biết: 5 năm qua, kinh tế huyện Đại Lộc tiếp tục tăng trưởng khá, xây dựng nông thôn mới (NTM) và phát triển đô thị Ái Nghĩa đạt kết quả bước đầu, ASXH được chăm lo, ANCT, TTATXH giữ vững, hệ thống chính trị các cấp hoạt động đồng bộ và có hiệu quả hơn. Cụ thể, tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 14,51%/năm. Toàn huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp, nhất là cải thiện môi trường đầu tư để phát triển mạnh công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Thời gian đến, Đảng bộ huyện quyết tâm phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tập trung xây dựng Đại Lộc thành huyện NTM. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12 đến 13%/năm, có trên 75% số xã đạt chuẩn xã NTM và thị trấn Ái Nghĩa đạt tiêu chuẩn đô thị loại 4, giảm tỷ lệ hộ nghèo ít nhất 2%/năm, phấn đấu tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh hàng năm đạt 80%, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, ông Lê Phước Thanh ghi nhận và biểu dưỡng những nổ lực của đảng bộ và nhân dân huyện Đại Lộc trong nhiệm kỳ qua và ông Thanh cũng đã định hướng một số vấn đề quan trọng cho nhiệm kỳ mới mà Đảng bộ huyện cần quan tâm chỉ đạo thực hiện.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đại Lộc (Quảng Nam): Tập trung xây dựng trở thành huyện nông thôn mới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO