Đánh vợ cũ trọng thương rồi treo cổ tự vẫn

Theo Dân Trí 17/01/2018 15:50

Sau khi dùng thanh sắt đánh mạnh vào đầu khiến người vợ cũ bị thương rất nặng, Tú lấy xe rời khỏi hiện trường đến một cây cầu rồi treo cổ tự vẫn.

Ngày 17/1, trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo UBND xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An, xác nhận thông tin trên.

Cụ thể, sự việc xảy ra vào chiều tối ngày 14/1. Trước đó, Trần Đình Tú (37 tuổi, trú tại xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) đến nhà chị Nguyễn Thị Th. (46 tuổi, trú tại xã Đà Sơn, huyện Đô Lương), vợ cũ của Tú.

Tại đây, do xảy ra mâu thuẫn, Tú đã dùng thanh sắt đập mạnh vào đầu chị Th. khiến chị Th. bị thương nặng, bất tỉnh tại chỗ. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Do bị thương quá nặng nên chị Th. đã được người thân đưa về nhà trong tình trạng sức khỏe rất yếu, tiên lượng xấu.

Sau khi đánh vợ cũ, Trần Đình Tú lấy xe rời khỏi hiện trường tới một cây cầu giáp ranh giữa địa bàn xã Lạc Sơn và xã Yên Sơn, huyện Đô Lương treo cổ tự vẫn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đánh vợ cũ trọng thương rồi treo cổ tự vẫn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO