Giải quyết những điểm nóng

Lê Ái 07/07/2016 09:10

Mặt trận đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, làm thế nào để lắng nghe hết những vui buồn chính đáng của nhân dân là sứ mệnh của người Mặt trận. Việc lắng nghe dân, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân, giải tỏa nỗi bức xúc của nhân dân từ những điểm nóng chính là để hoàn thiện hơn thể chế, là động lực cho đất nước phát triển.

Giải quyết những điểm nóng

Một buổi lắng nghe ý kiến của người dân tại Đông Hà, Quảng Trị.

86 năm đã trôi qua, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dù với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau song luôn làm tròn sứ mệnh của mình, gìn giữ và xây dựng khối đại đoàn kết, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Có thể nói, tinh thần đại đoàn kết ngày hôm nay đang có thêm những điều mới. Nếu như trước đây Mặt trận chủ yếu là nơi mời gọi lòng yêu nước, tập hợp toàn dân trong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ thì hôm nay, “ngôi nhà chung” đó lại mời gọi bất kể những ai là con dân nước Việt, dù ở trong nước cũng như ở nước ngoài miễn có sự đồng thuận về một lý tưởng hướng tới một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nhưng không phải chỉ có như vậy. Mặt trận đã và đang thực hiện ngày càng mạnh mẽ hơn vai trò giám sát, phản biện xã hội, có thêm địa vị pháp lý mới- một công cụ hữu hiệu để đảm đương tốt hơn vai trò là người đại diện cho quyền lợi chính đáng, hợp pháp của nhân dân từ đó làm tốt hơn vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Ở đó, tinh thần đương đầu, đối diện với những khó khăn, với những điểm nóng của đời sống đang là những thử thách mới đối với công tác Mặt trận trong bối cảnh hiện nay. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân từng chia sẻ, Mặt trận phải là nơi mà nhân dân không còn biết nói với ai thì tìm đến Mặt trận, là nơi mà nhân dân tìm đến để giải tỏa bức xúc. Mong mỏi của người đứng đầu Mặt trận đang được hiện thực hóa bằng rất nhiều công việc cụ thể, mà ở đó, tinh thần trách nhiệm đi đầu luôn đặt lên trên trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân.

Trong nỗ lực đó phải kể đến những chuyến đi miệt mài của người Mặt trận hơn 6 tháng qua, ngoài việc hoàn thành công tác bầu cử thì những sự cố như Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên bị xâm nhập mặn và hạn hán; cá chết hàng loạt do ô nhiễm từ chất thải của Công ty Formosa kéo dài cả một vùng biển miền Trung...là những vấn đề bức xúc từ đời sống dội về đòi hỏi người Mặt trận phải dấn thân.

Tất cả những điểm nóng đó, ngay từ đầu, đã ghi đậm dấu ấn của người Mặt trận. Như lời khẳng định của Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân: Đồng bào bị hạn hán và ngư dân gặp khó khăn không bao giờ đơn độc. Chính phủ vào cuộc. Mặt trận và các tổ chức đoàn thể vào cuộc”- khẳng định của Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã trở thành quyết tâm chính trị khi Mặt trận và các tổ chức thành viên đặt bút ký kết Chương trình Phối hợp hành động hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng xâm nhập mặn, hạn hán, thủy hải sản chết hàng loạt.

Đây là Chương trình phối hợp giữa UBTƯ MTTQ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội Nghề cá Việt Nam.

Thực ra trước đó, khi chưa có lời kêu gọi chính thức, người Mặt trận đã vận động nhân dân ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu. Hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận, nhiều tổ chức, cá nhân và đại diện một số nước tại Việt Nam như Thái Lan, Lào… đã đến Mặt trận để ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi hạn hán và xâm nhập mặn. Đó đều là những tấm lòng đáng quý luôn hướng về người dân Việt Nam, bằng cách này cách khác, họ tìm đến Mặt trận và thông qua tổ chức này cứ thế nhân lên những vòng tay nhân ái.

Trách nhiệm kép của người Mặt trận khi vừa vận động nhân dân vừa phát huy vai trò giám sát đang tạo ra những hiệu ứng mới, như vận động nhân dân ủng hộ và giám sát công tác hỗ trợ cho các tỉnh miền Trung có cá chết bị ảnh hưởng do chất thải từ Formosa trong thời gian vừa qua.

4 Đoàn giám sát của Trung ương đã tiến hành giám sát tại 4 tỉnh miền Trung. Trong đó giám sát tại Hà Tĩnh do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì; giám sát tại Quảng Bình do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì; giám sát tại Quảng Trị do Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS HCM chủ trì; giám sát tại Thừa Thiên - Huế do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chủ trì.

Qua tổng hợp báo cáo của 4 Đoàn giám sát tại 4 tỉnh cho thấy, việc thực hiện chính sách hỗ trợ của Chính phủ đối với nhân dân bị thiệt hại kịp thời, đúng đối tượng, ít sai sót.

Cũng xuất phát từ những quá trình giám sát như thế này, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 vừa qua, hình ảnh người đứng đầu Mặt trận đăng đàn mang theo nhiều tiếng lòng nhân dân từ những điểm nóng kiến nghị nhiều vấn đề liên quan trong công tác hỗ trợ ngư dân của Chính phủ, tiến độ chậm giải quyết thủ tục hành chính tại một số bộ và tỉnh thành..càng khẳng định một điều, ở đâu gian khó ở đó, có người Mặt trận.

Ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Mặt trận trong thời gian vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, trong sự cố cá chết ở miền Trung, MTTQ Việt Nam luôn sát cánh cùng Chính phủ trước hết trong hoạt động hỗ trợ cho ngư dân các tỉnh miền Trung và đặc biệt có sự giám sát trực tiếp.

Đồng thời, Thủ tướng cũng bày tỏ sự đồng tình với nhiều ý kiến, kiến nghị của Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân liên quan đến các vấn đề liên kết trong sản xuất nông nghiệp nhằm đẩy mạnh việc thực hiện đường lối lớn của Đảng, Nhà nước là tái cơ cấu nông nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh của nền nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người nông dân.

Đặc biệt về việc 6 bộ và 18 tỉnh chưa công bố giải quyết thủ tục hành chính, Thủ tướng cũng đề nghị các tỉnh cần nắm số liệu này và phải giải quyết mạnh mẽ hơn.

“Tinh thần Mặt trận là góp phần giải quyết điểm nóng trong đó thực hiện trách nhiệm của mình còn nếu chính quyền thiếu sót thì phải sửa” – khẳng định của người đứng đầu Mặt trận đã và đang trở thành quyết tâm chính trị của cả hệ thống Mặt trận.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giải quyết những điểm nóng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO