Hơn 90% gia đình công giáo đạt “Gia đình văn hóa”

Anh Vũ 15/07/2015 10:00

Ngày 14/7, Ủy ban Đoàn kết công giáo thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị biểu dương gương “Người tốt – Việc tốt” trong đồng bào công giáo Thủ đô 5 năm 2010-2015.

Ảnh Hoàng Long

Bà Đỗ Thị Thái – Phó chủ tịch Ủy ban Đoàn kết công giáo (UBĐKCG) TP Hà Nội cho biết, trong 5 năm qua các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng “Xứ, Họ đạo tiên tiến” do UBĐKCG Thành phố phát động đã mang lại ý nghĩa thiết thực được đồng bào công giáo đồng tình ủng hộ tham gia thực hiện là minh chứng sống động cho tinh thần yêu nước và truyền thống đoàn kết gắn bó đồng hành cùng dân tộc.

Từ phong trào xây dựng “Xứ, Họ đạo tiên tiến” đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến xuất sắc trong lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, các hoạt động từ thiện nhân đạo… đời sống vật chất tinh thần của đồng bào công giáo không ngừng được cải thiện. Cơ sở vật chất các xứ, họ đạo ngày càng khang trang, các hoạt động tín ngưỡng ngày càng được quan tâm tạo điều kiện, góp phần ổn định chính trị an toàn xã hội trên địa bàn.

Phong trào phát triển kinh tế nâng cao đời sống được đồng bào công giáo thủ đô tích cực hưởng ứng. Đồng bào công giáo ngoại thành ven đô đã gắn việc lao động sản xuất với việc hưởng ứng phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới gắn với việc hiến đất mở rộng đường làng ngõ xóm, xây dựng đường giao thông nông thôn…

Những tấm gương tiêu biểu như ông Nguyễn Văn Dũng ở giáo họ Thị Nguyên, xã Cao Sơn, huyện Thanh Oai hiến 32m2 đất, phá toàn bộ bếp và công trình phụ để để mở rộng đường làng ngõ xóm. Hay ông Phạm Văn Dũng giáo họ Phương Trung, xã Phương Trung, huyện Thanh Oai hiến 60 m2 đất kè đê chống ngập khi có lũ ống cho địa phương. Nhà thờ giáo xứ Phương Trung hiến 80 m2 đất mở đường giao thông nông thôn…đã góp phần tạo nên thành công của phong trào xây dựng NTM của Thủ đô.

Cũng trong 5 năm qua hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, 100% các xứ, họ bà con công giáo trên địa bàn tham gia đăng ký xây dựng “Làng văn hóa”, “Gia đình văn hóa” gắn với giao ước thi đua xây dựng “Xứ, Họ đạo tiên tiến”. Số gia đình công giáo được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” hàng năm đạt trên 90%.

Hưởng ứng cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, quỹ Biển đảo quê hương… đồng bào công giáo đã ủng hộ với tổng số tiền các quỹ gần 3 tỷ đồng; phối hợp với MTTQ các ban ngành chức năng hỗ trợ, sửa chữa, xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng.

Theo bà Đỗ Thị Thái, trong thời gian tới UBĐKCG thủ đô tiếp tục đổi mới, tuyên truyền sâu rộng và nâng cao chất lượng phong trào thi đua xây dựng “Xứ, Họ đạo tiên tiến” gắn với phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Mỗi người công giáo thủ đô là một công dân tốt”.

Cùng với đó phát huy tinh thần đoàn kết giúp nhau sản xuất, nâng cao đời sống tăng hộ giàu, giảm hộ nghèo, đẩy mạnh các hoạt động từ thiện nhân đạo, bác ái. Phấn đấu 100% xứ, họ đạo đăng ký thi đua xây dựng “Xứ, Họ đạo tiên tiến”, hàng năm có từ 70%-80% xứ, họ đạo đạt tiến tiến xuất sắc, tỷ lệ gia đình công giáo đạt gia đình văn hóa đạt từ 95% trở lên.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hơn 90% gia đình công giáo đạt “Gia đình văn hóa”

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO