Nhân rộng mô hình kiểu mẫu

Quốc Trung 25/07/2015 08:15

Những năm qua MTTQ các cấp tỉnh Hậu Giang đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình thiết thực trên địa bàn dân cư. Góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới.

Nhiều tuyến đường đẹp, an toàn ở Hậu Giang.

Thời gian qua, mô hình tuyến đường có cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp và tuyến đường văn minh đô thị ở phường 3, thành phố Vị Thanh được người dân nhiệt tình tham gia, nhà nhà tự ý giữ gìn cảnh quan môi trường, đẹp từ nhà ra ngõ. Bà Nguyễn Thị Sơn Trang Thanh, ở khu vực 1 hồ hởi cho biết: “Từ khi tham gia mô hình, tôi thường xuyên nhắc nhở người thân, có ý thức hơn nữa trong việc dọn dẹp và quét rác thường xuyên trước cửa nhà, tạo dáng cho các cây kiểng với phương châm đẹp từ nhà ra ngoài ngõ. Mỗi người có ý thức một chút tức khắc đường phố sạch đẹp ngay”.

Ông Danh Mười, Phó Chủ tịch UBMTTQ phường 3, cho biết: “Mô hình tuyến đường có cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp và tuyến đường văn minh đô thị do Mặt trận chủ trì nhưng cũng thu hút nhiều hội, đoàn thể khác cùng tham gia tiếp sức. Nhớ hồi mới triển khai, chúng tôi tổ chức họp dân để vận động, rất mừng là mọi người cùng đồng lòng tham gia xây dựng mô hình. Mô hình ngoài góp phần làm thay đổi cảnh quan môi trường sống, còn giúp người dân nâng cao ý thức tự giác trong việc xây dựng cảnh quan, môi trường sạch, đẹp.

Đến nay phường 3, đã xây dựng được 7 tuyến đường văn minh đô thị như: đường Trần Hưng Đạo, Bùi Thị Xuân, Lê Quý Đôn, Trần Hoàng Na, Lê Bình, Thi Sách, Nguyễn Khuyến và nhiều tuyến đường có cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Đây là những tuyến đường kiểu mẫu góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần của người dân địa phương.

Ngoài ra, thành phố Vị Thanh còn được biết đến với các mô hình thiết thực như: “Con đường đẹp” hay mô hình “Khu dân cư hài hoà xoá đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường”, được nhân rộng tại 2 xã Vị Tân và xã Hỏa Lựu cũng mang lại những hiệu quả như: Tạo cho người dân ý thức về bảo vệ môi trường ở khu dân cư. Mặt khác tự bảo vệ môi trường cho từng gia đình, góp phần cùng với địa phương xây dựng và hoàn thành tiêu chí nông thôn mới.
Phụng Hiệp là huyện vùng sâu của tỉnh Hậu Giang, một số xã, ấp đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy thời gian qua, UBMTTQ huyện đã tập trung xây dựng mô hình “Xóa ấp trắng hộ nghèo”, bước đầu chọn ấp Mỹ Hòa, thị trấn Cây Dương làm thí điểm. Theo đó các thành viên khi tham gia vào mô hình này, sẽ được tạo điều kiện tiếp cận vốn vay để đầu tư phát triển kinh tế.

Ông Lê Văn Nhỏ, Chủ tịch UBMTTQ huyện Phụng Hiệp, chia sẻ về hoạt động của mô hình: Để mô hình phát huy được hiệu quả, MTTQ ấp và xã đã làm tốt công tác phối hợp với các ngành, đặc biệt là ngân hàng chính sách xã hội, hỗ trợ vốn vay, cán bộ thú y của huyện, xã xuống tận nơi giúp đỡ người dân về kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt, tăng thu nhập vươn lên thoát nghèo. Quá trình thực hiện mô hình đến nay đã mang lại nhiều kết quả thiết thực, đến nay ấp Mỹ Hòa không còn hộ nghèo, hiện mô hình này đang được nhân rộng tại ấp Mỹ Quới 3, thị trấn Cây Dương và sẽ tiếp tục được nhân rộng các xã khác trong toàn huyện…

Nhiều năm qua, MTTQ thị xã Ngã Bảy làm tốt vai trò là cầu nối giữa nhân dân với chính quyền, thông qua việc tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình “Ngày thứ 6 cuối tháng MTTQ lắng nghe ý kiến nhân dân”, với quyết tâm mỗi tháng duy trì tổ chức được ít nhất 6 cuộc đối thoại và lắng nghe ý kiến nhân dân. Đây là cách để hệ thống mặt trận các cấp, lắng nghe được tâm tư, nguyện vọng cũng như đề xuất của nhân dân, từ đó MTTQ có vai trò đề xuất kịp thời với Đảng, nhà nước để sửa đổi, góp phần ban hành các chủ trương, đường lối ngày càng phù hợp tạo được uy tín và lòng tin của nhân dân.

Hay mô hình “Tổ nhân dân tự quản kiểu mẫu” ở khu vực 3 phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy cũng phát huy hiệu quả và đang được nhân rộng. Đây là tổ nhân dân tự quản kiểu mẫu đầu tiên được xây dựng trên địa bàn phường Ngã Bảy, gồm 36 hộ dân có tinh thần đoàn kết tương thân tương ái, cần cù trong lao động, sản xuất; chủ yếu là hộ khá, giàu, trung bình, không có hộ nghèo. Đặc biệt, tất cả các hộ dân luôn có trách nhiệm trong việc xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; chấp hành tốt chủ trương pháp luật của Nhà nước, có nếp sống văn minh và có tinh thần đoàn kết rất cao.

Ông Trần Văn Dũng, ở khu vực 3, phường Ngã Bảy, thành viên tham gia vào tổ cho biết: “ Những thành viên tham gia xây dựng tổ nhân dân tự quản kiểu mẫu, là những người được hưởng lợi đầu tiên. Từ việc ăn sạch, ở sạch, sống tích cực, cư xử có văn hóa, gia đình hạnh phúc, đều góp phần nâng cao chất lượng sống cho các thành viên và người dân xung quanh…”.

Các mô hình đó đã phát huy hiệu quả thiết thực, thu hút đông đảo người dân tham gia. Từ đó các mô hình tiếp tục được nhân rộng ở các địa phương. Theo UBMTTQ tỉnh Hậu Giang, đến nay toàn tỉnh đã xây dựng được 6 Mô hình “Khu dân cư hài hoà xoá đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường”; 5 mô hình “Tổ nhân dân tự quản kiểu mẫu”; 440 mô hình “Cổng rào an ninh trật tự”; 10 Mô hình “Con đường đẹp”; Mô hình “Liên tổ Tự quản kiểu mẫu”; mô hình “Không còn hộ nghèo, thoát nghèo bền vững”; mô hình ngày thứ 6 cuối tháng “MTTQ lắng nghe ý kiến nhân dân” và 41 mô hình “Tổ vận động nhân dân tham gia học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Trưởng Ban công tác Mặt trận làm Tổ trưởng.v.v…

Các mô hình này tiếp tục được nâng chất, lồng ghép với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của các tổ chức thành viên và các ngành, với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, được nhân dân đồng thuận...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhân rộng mô hình kiểu mẫu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO