Đổi mới đào tạo cán bộ - vấn đề then chốt của Mặt trận

Hạnh Nguyên 24/05/2019 17:08

Ngày 24/5, tại Hà Tĩnh, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Đổi mới nội dung, hình thức bồi dưỡng cán bộ chuyên trách Mặt trận các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Mặt trận trong giai đoạn hiện nay”.

Đổi mới đào tạo cán bộ - vấn đề then chốt của Mặt trận

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Hội thảo.

Hội thảo do Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng; Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam Tạ Văn Sỹ và Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Hà Văn Hùng chủ trì.

Dự hội thảo có lãnh đạo cấp vụ của Bộ Nội vụ, các ban, đơn vị của UBTU MTTQ Việt Nam và đại diện MTTQ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Cần thiết phải đổi mới

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh, trong những năm qua, hoạt động của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã đạt được nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét, nhất là công tác tổ chức cán bộ.

Hiện nay, số lượng cán bộ chuyên trách Mặt trận các cấp là gần 18.300 người, đội ngũ này ngày càng được tăng cường cả về số lượng và chất lượng. Cán bộ Mặt trận được tiếp nhận từ nhiều nguồn khác nhau, đã được rèn luyện từ thực tiễn cơ sở nên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng, trong giai đoạn mới, vị trí, vai trò, nhiệm vụ của MTTQ trong hệ thống chính trị ngày càng được đề cao, phạm vị hoạt động của Mặt trận ngày càng mở rộng.

“Trong lúc đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ của MTTQ Việt Nam hiện nay ít nhiều còn thiếu tính chuyên nghiệp, vì vậy hiệu quả chưa được cao. Một điều dễ nhận thấy là trong hệ thống chính trị nước ta, ngoài Đảng và Nhà nước thì các tổ chức chính trị - xã hội khác đều có cả một hệ thống đào tạo cán bộ chính quy, hiện đại. Chúng tôi nêu vấn đề như trên để thấy rằng, về bộ máy vận hành công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của MTTQ Việt Nam cần phải được kiện toàn, cũng cố, nâng cao để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ mới” - Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh.

Đổi mới đào tạo cán bộ - vấn đề then chốt của Mặt trận - 1

Quang cảnh Hội thảo.

Cán bộ Mặt trận là gốc của mọi vấn đề

Theo ông Lê Bá Trình, nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, công tác bồi dưỡng cán bộ chuyên trách Mặt trận hiện nay có 7 vấn đề đặt ra. Đối với mỗi vấn đề, ông Lê Bá Trình chỉ ra thực trạng, tồn đọng và đề xuất giải pháp giải quyết. “Cần điều tra, nắm rõ trình độ học vấn, nguồn đào tạo của từng cán bộ đang làm việc tại Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp để xây dựng nội dung, kế hoạch bồi dưỡng một cách phù hợp” - ông Lê Bá Trình đề nghị.

Với tham luận “Xây dựng lực lượng báo cáo viên đáp ứng yêu cầu công tác bồi dưỡng cán bộ chuyên trách Mặt trận các cấp trong tình hình mới”, nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh chỉ ra những vấn đề bức thiết trong việc xây dựng đội ngũ báo cáo viên để đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng cán bộ Mặt trận.

Đổi mới đào tạo cán bộ - vấn đề then chốt của Mặt trận - 2

Nguyên Phó Chủ tịch UBTU MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh trình bày tham luận “Xây dựng lực lượng báo cáo viên đáp ứng yêu cầu công tác bồi dưỡng cán bộ chuyên trách Mặt trận các cấp trong tình hình mới”.

“Việc xây dựng lực lượng báo cáo viên đủ về số lượng, chất lượng, nhiệt tình, tâm huyết với công tác Mặt trận và phát huy tốt vai trò của báo cáo viên là điều cốt lõi. Xây dựng đội ngũ báo cáo viên không phải mang tính thời vụ hay nhiệm kỳ mà phải xác định đó là công việc thường xuyên, liên tục của cả hệ thống Mặt trận trong đó coi trọng xây dựng đội ngũ báo cáo viên cấp Trung ương là chính” - bà Bùi Thị Thanh nhấn mạnh.

Thành lập Học viện MTTQ?

Các đại biểu đến từ các tỉnh, thành phố chỉ ra rằng, thực tế hiện nay, MTTQ Việt Nam chưa có trường lớp đào tạo chuyên môn về công tác Mặt trận nên hầu hết cán bộ Mặt trận làm việc bằng kinh nghiệm thực tế. Vì thế không có chiều sâu và sự thống nhất về chuyên môn, hiệu quả không cao, nhiều khi rơi vào hình thức hoặc phong trào chung chung. Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ tiến hành chưa được thống nhất trong hệ thống tổ chức của Mặt trận. Việc tổ chức tập huấn hằng năm chưa tương xứng với nhu cầu và yêu cầu…

Để đổi mới nội dung, phương thức bồi dưỡng cán bộ chuyên trách Mặt trận, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Mai Thủy đề xuất xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng sát thực tế, chức năng, nhiệm vụ công tác Mặt trận và nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương. Phân loại đối tượng để có hình thức đào tạo phù hợp. Mở rộng hình thức bồi dưỡng theo nhóm đối tượng. Cải tiến phương pháp giảng dạy gắn lý luận với thực tiễn, nâng cao tính chủ động, tích cực của người học. Đổi mới công tác đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Mặt trận…

“Trung ương cần nghiên cứu sớm phát triển Trung tâm bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học Mặt trận để thành lập Học viện MTTQ Việt Nam một cách bài bản, có hệ thống” - bà Nguyễn Thị Mai Thủy đề nghị.

Nói về cơ sở vật chất, kinh phí tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Mặt trận, Phó Chủ tịch MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Thị Kim Dung cho rằng vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập. Vì thế, cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo, bồi dưỡng phải đáp ứng được việc áp dụng, sử dụng các phương pháp trao đổi tích cực. Cần nghiên cứu thời gian đào tạo, bồi dưỡng và giới hạn số lượng học viên từng lớp cho phù hợp với việc áp dụng các phương pháp đào tạo, bồi dưỡng.

Đổi mới đào tạo cán bộ - vấn đề then chốt của Mặt trận - 3

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Đà Nẵng Trần Việt Dũng đề nghị mời các chuyên gia am hiều sâu về lĩnh vực công tác Mặt trận tham gia báo cáo với lớp bồi dưỡng.

Để công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Mặt trận tốt hơn, chuyên sâu, chuyên nghiệp hơn, Phó Chủ tịch MTTQ TP Đà Nẵng Trần Việt Dũng đề nghị mời các chuyên gia am hiều sâu về lĩnh vực công tác Mặt trận, các vị có thâm niên trong công tác Mặt trận tham gia báo cáo với lớp bồi dưỡng. Cần dành lượng thời gian nhiều hơn trong việc trao đổi kinh nghiệm thực tế giữa các địa phương với nhau cũng như tập huấn những kỹ năng chuyên sâu về các lĩnh vực dành cho cán bộ Mặt trận.

Các đại biểu đến từ huyện, thị, thành của tỉnh Hà Tĩnh đề nghị đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Mặt trận phân theo từng cấp, từng chuyên đề cụ thể để sát hợp với nhu cầu và năng lực thực tiễn. Đặc biệt chú trọng đào tạo kỹ năng tổ chức, triển khai thực hiện cho cán bộ Mặt trận cơ sở. Mỗi năm cần có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên, liên tục để đáp ứng với sự thay đổi nhân sự Mặt trận các cấp. Cần có chế độ, kinh phí, thời gian đào tạo cho cán bộ Mặt trận cơ sở, xã, phường, thôn, xóm.

Kết thúc Hội thảo, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đúc kết lại những vấn đề được các đại biểu chỉ ra. Qua đây, Phó Chủ tịch giải đáp một số khúc mắc, bất cập được các đại biểu đề cập trong khuôn khổ Hội thảo. Đồng thời, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cũng nhấn mạnh sẽ tập hợp, chắt lọc, tiếp thu những kiến nghị tại Hội thảo nhằm đổi mới nội dung, hình thức bồi dưỡng cán bộ Mặt trận một cách thiết thực nhất, đáp ứng với tình hình mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đổi mới đào tạo cán bộ - vấn đề then chốt của Mặt trận

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO