Buôn lậu thuốc lá: Một lời 2, 3

Đoàn Xá 24/12/2015 09:35

Một bao thuốc lá khi vận chuyển trọt lọt qua biên giới có khi tăng giá trị lên gấp 2-3 khiến cho nhiều kẻ bất chấp thủ đoạn, pháp luật mà thực hiện đến cùng hành vi của mình.

Buôn lậu thuốc lá: Một lời 2, 3

Tình hình buôn lậu thuốc lá luôn rất phức tạp.

Ngày 23/12 tại TP HCM, Hội thảo sơ kết công tác chỉ đạo phòng chống buôn lậu thuốc lá đã diễn ra dưới sự chủ trì của phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo 389 Quốc gia về công tác phòng chống buôn lậu. Cùng với đó là sự góp mặt của nhiều ban ngành liên quan như công an, biên phòng, hải quan, quản lý thị trường và lãnh đạo các tỉnh thành có xuất hiện tình trạng buôn lậu thuốc lá như An Giang, Tây Ninh, Đồng Tháp, Long An…

Bà Vũ Thị Mai, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, hiện nay các đối tượng buôn thuốc lá lậu đã cấu kết, hình thành các đường dây trong và ngoài đường biên giới rất phức tạp.

Giải thích về điều này, bà Mai cho hay. Nguyên nhân của tình trạng buôn lậu nở rộ trong thời gian qua là giá cả chênh lệch rất lớn. Một bao thuốc lá khi vận chuyển trọt lọt qua biên giới có khi tăng giá trị lên gấp 2-3 khiến cho nhiều kẻ bất chấp thủ đoạn, pháp luật mà thực hiện đến cùng hành vi của mình.

Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát cũng cho biết, hoạt động buôn lậu thuốc lá hiện nay đã phát triển tới mức tinh vi, có nhiều thủ đoạn khó lường. Các đường dây buôn lậu hoạt động vô cùng phức tạp, khó nắm bắt, quy mô vô cùng lớn.

“Để bắt được 1 vụ buôn lậu thuốc lá, các trinh sát phải lập chuyên án, có khi phải thu thập tình hình, mai phục, canh giữ cả tuần liền. Thế nhưng, trong thời gian 1 ngày thôi, đầu nậu có thể thực hiện hàng chục vụ vận chuyển thuốc lá lậu. Nói vậy để thấy tỷ lệ những vụ bắt giữ so với các vụ trót lọt là vô cùng cao, không thống kê được chính xác”, ông Hùng cho biết thêm.

Đánh giá về công tác phòng chống buôn lậu thuốc lá, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, trong năm 2015, công tác này đã đạt được nhiều bước tiến rõ rệt. Cụ thể, có 9.682 vụ buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh thuốc lá nhập lậu bị bắt giữ. Tịch thu hơn 10 triệu bao thuốc lá, tăng gần 20% so với năm 2014, khởi tố hình sự 179 vụ, 263 đối tượng, phạt tiền, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 21 tỷ đồng.

“Ngoài ra, tác động của công tác phòng chống buôn lậu thuốc lá đã ảnh hưởng rõ rệt đến nhiều người dân, đặc biệt là cư dân biên giới. Theo đó, rất nhiều địa phương đã cam kết không có buôn lậu thuốc lá, không tham gia tiêu thụ thuốc lá lậu ở các khu vực công cộng…”, Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Trong khi đó, đánh giá về công tác phòng chống tình trạng này, ông Vũ Văn Cường - Chủ tịch Hiệp hội thuốc lá Việt Nam cho biết, nhìn chung trong năm qua, thuốc lá lậu đã bị đẩy lùi, lép vế so với thuốc lá sản xuất trong nước. Việc này ngoài mang lại lợi ích kinh tế, tạo công ăn việc làm cho hàng triệu người dân trồng, công nhân sản xuất thuốc lá thì còn có giúp cho an ninh trật tự xã hội ở vùng giáp ranh được ổn định, lành mạnh hơn. Ngoài ra, ông Cường cũng thông qua hội nghị, cảnh báo rằng hầu hết các thuốc lá nhập lậu có hàm lượng chất cấm cao hơn so với thuốc lá sản xuất trong nước vì không kiểm soát được.

“Vì vậy, hút thuốc lá lậu sẽ tăng nguy cơ ung thư, tàn phá các cơ quan trong cơ thể hơn so với thuốc lá sản xuất có kiểm soát trong nước. Đặc biệt, thuốc lá lậu còn có chất dùng làm thuốc diệt chuột với hàm lượng cao”, ông Cường tiết lộ.

Ngoài ra, Hiệp hội thuốc lá sẽ tiếp tục hỗ trợ công tác phòng chống buôn lậu bằng cách hỗ trợ 3,5 ngàn đồng/bao thuốc để giúp cán bộ tiêu hủy thuốc lá lậu. “Số tiền này sẽ được chuyển ngay 50% khi bắt giữ được thuốc lá lậu và chuyển nốt số còn lại sau khi tiêu hủy” ông Cường cho biết.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Buôn lậu thuốc lá: Một lời 2, 3

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO