Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự Ngày hội Đại đoàn kết phường Liễu Giai

Trung Hiếu 15/11/2017 21:43

“Ngày hội không chỉ là dịp để ôn lại truyền thống lịch sử của MTTQ Việt Nam mà cũng là để tổng kết, nhìn lại các hoạt động có ý nghĩa như cuộc vận động”, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chia sẻ.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư số 8 phường Liễu Giai.

Nhân kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2017), tối ngày 15/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư số 8 phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Cùng tham dự có Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh.

Trong không khí đầm ấm, thắm tình đoàn kết, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam qua 87 năm, đánh giá kết quả qua 1 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Trong một năm qua cộng đồng khu dân cư số 8 đã có nhiều cố gắng nỗ lực cùng nhau thực hiện có kết quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương.

Ban Công tác Mặt trận đã phối hợp với tổ dân phố bàn bạc xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện quy ước, quy chế dân chủ, đăng ký các danh hiệu tổ dân phố văn hóa, gia đình văn hóa. Năm 2017, khu dân cư số 8 có 92,4% số hộ đạt gia đình văn hóa, có 11 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu.

Trong năm 2018, khu dân cư số 8 quyết tâm xây dựng địa bàn trở thành “địa bàn dân cư văn hóa”, thực hiện tốt 5 nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đảm bảo 100% hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa, cuối năm bình xét 90 -95% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bày tỏ vui mừng được dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con khu dân cư số 8, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chia sẻ, trong những ngày này nhiều khu dân cư trong cả nước đều nô nức tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là hoạt động thiết thực để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngày hội không chỉ là dịp để ôn lại truyền thống lịch sử của MTTQ Việt Nam mà cũng là để tổng kết, nhìn lại các hoạt động có ý nghĩa như Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo ở khu dân cư”, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện chính sách và pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng khu dân cư đoàn kết, hạnh phúc.

Ghi nhận và biểu dương những kết quả khu dân cư số 8 đã đạt được trong việc đoàn kết nhân dân xây dựng địa bàn khu dân cư văn hóa, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị Ban Công tác Mặt trận khu dân cư số 8 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chi bộ, chính quyền tuyên truyền vận động các gia đình tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước gìn giữ sự đoàn kết thương yêu, đùm bọc và giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển kinh tế để khu dân cư không còn hộ nghèo, xây dựng khu dân cư văn hóa, an ninh trật tự được đảm bảo.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã trao quà cho đại diện khu dân cư số 8 phường Liễu Giai; Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã tặng quà cho các hộ gia đình nghèo trên địa bàn.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trao quà cho đại diện khu dân cư.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng tặng quà các hộ nghèo.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự Ngày hội Đại đoàn kết phường Liễu Giai

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO