Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình viếng Hòa thượng Thích Chơn Thiện

Hữu Thu Ảnh: Thái Bình 14/11/2016 09:25

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, thay mặt Chính phủ đã đến Tổ đình Tường Vân (Huế) đặt vòng hoa viếng Hòa thượng Thích Chơn Thiện, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam, Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam…

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình
dâng hương tưởng niệm Hòa thượng Thích Chơn Thiện.

Trong niềm xúc động, tiếc thương, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã ghi vào sổ tang:

“Hòa thượng Thích Chơn Thiện, một chức sắc cao cấp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, là tấm gương tiêu biểu cho hạnh nguyện phục vụ đất nước, đạo pháp và dân tộc. Là một chức sắc Phật giáo, Hòa thượng gánh vác trọng trách Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đồng Trị Sự. Là một công dân, Hòa Thượng được nhân dân, Tăng Ni, tín đồ Phật tử tín nhiệm bầu làm Đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII, XIII, XIV. Hòa thượng còn giữ cương vị Phó chủ tịch Đoàn chủ tịch Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam. Ở cương vị nào Hòa Thượng cũng thể hiện trọn vẹn tinh thần phụng sự. Tiếp bước truyền thống vẻ vang của Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Chơn Thiện là chứng minh sinh động cho sự gắn kết giữa đạo pháp và dân tộc, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương Độc lập hạng Nhì, huân chương Đại đoàn kết Dân tộc và nhiều danh hiệu cao quí khác.

Tôi có thời gian dài cùng làm việc và trao đổi nhiều công tác chuyên môn với Hòa thượng. Không phân biệt Phật sự hay Quốc sự, Hòa thượng đều thể hiện sự sâu sắc, uyên thâm, chí công vô tư, an nhiên tự tại của một bậc hành giả giác ngộ, một nhân cách lớn vì nước, vì đạp pháp và dân tộc.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi sổ tang.

Biết rằng sinh tử là lẽ vô thường, nhưng Hòa thượng ra đi là một tổn thất lớn lao cho Nhà nước, Quốc hội, Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Tăng Ni, tín đồ Phật tử Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Trong niềm kính tiếc vô hạn này, thay mặt chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và với tình cảm cá nhân tha thiết, tôi thành kính phân ưu cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam, môn đồ, pháp quyến, gia quyến cùng đồng bào Phật tử. Nguyện cầu giác linh Hòa thượng siêu đăng Phật quốc, tái hiện Ta bà để tiếp tục hạnh nguyện phụng sự Tổ quốc, đạo pháp và dân tộc”.

Chia buồn với Giáo hội và môn đồ pháp quyến, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cùng các vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội đã cử đại diện đến dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm Hòa thượng Thích Chơn Thiện.

Trước đó, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình đã đến Tổ đình Tường Vân viếng Hòa thượng Thích Chơn Thiện.

Theo Ban Tổ chức, Lễ truy điệu Hòa thượng Thích Chơn Thiện sẽ được cử hành vào 7h sáng 17/11, sau đó phụng tống kim quan Hòa thượng nhập bảo tháp trong khuôn viên Tổ đình Tường Vân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình viếng Hòa thượng Thích Chơn Thiện

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO