Phối hợp đào tạo để nâng cao chất lượng giảng dạy cán bộ ở cơ sở

Quảng Nghĩa 14/11/2020 08:00

Ngày 13/11, ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm trưởng đoàn; ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban UBTƯ TQVN đã đến thăm và làm việc tại Trường Chính trị Quảng Bình.

Đoàn công tác làm việc với Trường Chính trị Quảng Bình.

Báo cáo với đoàn công tác, Ban giám hiệu Trường Chính trị Quảng Bình cho biết, thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học, trong năm 2020, Trường Chính trị tỉnh đã trực tiếp và phối hợp đào tạo, bồi dưỡng 33 lớp với gần 2.400 học viên, vượt chỉ tiêu kế hoạch do Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao nỗ lực của ban giám hiệu, cán bộ, giáo viên Trường Chính trị Quảng Bình trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lưu ý, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy Quảng Bình, nhà trường cần tiếp tục chú trọng đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo; cập nhật và hoàn thiện giáo trình theo đúng tinh thần của Văn kiện Đại hội Đảng các cấp và thực tiễn ở cơ sở.

“Nhà trường cần phối hợp chặt chẽ với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; chú trọng công tác nghiên cứu khoa học, đổi mới nội dung giáo án, giáo trình, phương pháp dạy học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối hệ thống đồng thời áp dụng những kết quả nghiên cứu khoa học trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ”, ông Nguyễn Xuân Thắng chia sẻ…

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng phát biểu tại buổi làm việc.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng cho biết, tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Trường Chính trị tỉnh nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng ứng yêu trong giai đoạn phát triển mới.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình mong muốn, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện giúp nhà trường thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đào tạo nâng cao kiến thức cho đội ngũ giảng viên; xây dựng, ban hành chương trình khung đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ chính trị cơ sở; giúp đỡ để Quảng Bình triển khai tốt hơn công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phối hợp đào tạo để nâng cao chất lượng giảng dạy cán bộ ở cơ sở

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO