Tiện gió bẻ măng

Mục Phu 01/10/2016 12:20

Giữa Ấn Độ và Pakistan hiện không chỉ có chuyện chạy đua vũ trang, kể cả vũ trang hạt nhân, ganh đua vai trò và ảnh hưởng chính trị ở khu vực, khẩu chiến về ai hậu thuẫn và ai chống khủng bố, răn đe và cáo buộc lẫn nhau, đấu pháo và đấu súng xuyên biên giới chung mà còn lại có cả chuyện bên này tiến hành những hoạt động quân sự ở vùng lãnh thổ do phía bên kia kiểm soát.

Tiện gió bẻ măng

Binh sĩ Ấn Đô tuần tra tại tuyến biên giới với Pakistan.

Phía Ấn Độ đã chính thức xác nhận là lần đầu tiên kể từ năm 1971 đến nay đã có những cuộc tập kích quân sự vào một số mục tiêu ở phía bên kia của Đường giới tuyến phân chia Kashmir mà phía Ấn Độ coi là căn cứ của những lực lượng tiến hành các vụ tấn công khủng bố nhằm vào Ấn Độ. Chính phủ Pakistan cáo buộc phía Ấn Độ "xâm lược" và đưa chuyện này ra diễn đàn LHQ.

Những cuộc tập kích này là đỉnh điểm mới của hàng loạt các biện pháp mà phía Ấn Độ áp dụng và doạ sẽ áp dụng để ngăn chặn và trả đũa những cuộc tấn công khủng bố xuất xứ từ phía Pakistan.

Cho rằng Pakistan dung túng khủng bố nhằm vào Ấn Độ và can thiệp vào công việc nội bộ của Ấn Độ, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tẩy chay hội nghị cấp cao của tổ chức Hiệp hội hợp tác khu vực Nam Á (SAARC) mà hai nước đều là thành viên do Pakistan đăng cai tổ chức.

Ấn Độ còn doạ sẽ chặn nước những dòng sông từ Ấn Độ chảy sang Pakistan, sử dụng nguồn nước sông này làm vũ khí chính trị, kinh tế và xã hội. Nay thêm các cuộc tập kích.

Mục đích của Ấn Độ là tận dụng những gì vừa xảy ra ở vùng Kashmir để gia tăng áp lực đối với Pakistan, vừa nhằm tăng cường đảm bảo an ninh trước nguy cơ bị tấn công khủng bố vừa chính trị hoá chuyện chống khủng bố để cô lập Pakistan về chính trị ở khu vực và trên thế giới.

Đấu pháo và đấu súng xuyên ranh giới chung đã là chuyện tày đình. Tập kích như thế còn tày đình hơn nhiều bởi thông điệp từ đó là "không còn có thể kiên nhẫn được nữa với Pakistan và không còn có sự lựa chọn nào khác".

Có thể thấy mối quan hệ giữa hai nước láng giềng đều có vũ khí hạt nhân này hiện xấu đi, phức tạp và nhạy cảm thêm chưa từng thấy kể từ nhiều thập kỷ trở lại đây.

Triển vọng hoà bình và hoà giải càng thêm xa vời khi lòng tin lẫn nhau bị huỷ hoại và đối địch nhau cứ gia tăng như thế.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tiện gió bẻ măng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO