Sắp ban hành Thông tư sửa đổi chế độ với người có công

PV (theo VGP) 04/10/2017 18:00

Theo phản ánh của bà Đặng Thị Khương (Hà Nội), gần đây bà được biết Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có trả lời, trường hợp con bị nhiễm chất độc da cam thì bố không cần phải giám định cũng được hưởng chế độ và được giải quyết chế độ ngay trong năm nay. Bà Khương hỏi, trả lời của Bộ trưởng được quy định bằng văn bản nào?

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang khẩn trương nghiên cứu hoàn thiện Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư hướng dẫn việc xác nhận và giải quyết chế độ đối với người có công, trong đó có nội dung hướng dẫn về giải quyết chế độ đối với bố (mẹ) có con bị bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học.

Thông tư dự kiến được ban hành trong Quý IV năm 2017.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sắp ban hành Thông tư sửa đổi chế độ với người có công

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO