Thái Nguyên: 17 người ứng cử ĐBQH khóa XV

Nguyễn Phượng 18/03/2021 14:05

Các đại biểu đã thảo luận, thống nhất lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa XV của tỉnh Thái Nguyên gồm 17 người.

Ngày 18/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thoả thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự Hội nghị có ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh. Ông Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh chủ trì Hội nghị.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận, thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử ĐBQH, thời gian qua, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tổ chức xong các bước giới thiệu người ứng cử theo đúng quy định; gửi biên bản các hội nghị giới thiệu người ứng cử ĐBQH về Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh, nộp hồ sơ của người ứng cử về Ủy ban Bầu cử tỉnh đảm bảo thời gian, thủ tục quy định. Ủy ban Bầu cử tỉnh đã bàn giao danh sách và hồ sơ của 22 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử ĐBQH cho Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh (không có người tự ứng cử) để chuẩn bị các bước tiếp theo trong quy trình hiệp thương.

Tại hội nghị, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh đã báo cáo tình hình thực hiện việc giới thiệu người ứng cử ĐBQH khoá XV và danh sách những người được giới thiệu ứng cử. Trong tổng số 22 người được giới thiệu ứng cử ĐBQH, 5 người có đơn xin thôi ứng cử. Trên cơ sở đó, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa XV của tỉnh gồm 17 người. Trong đó, người dân tộc thiểu số là 10/17 (58,8%), phụ nữ 12/17 (70,5%), trẻ tuổi 4/17 (2,5%), ngoài Đảng 1/17 (5,9%). Đồng thời, các đại biểu nhất trí kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Hoàng Sơn khẳng định đến thời điểm này, các khâu của công tác bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo đầy đủ, nghiêm túc, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật và không có vướng mắc. Đồng thời ghi nhận sự đóng góp của UBMTTQ tỉnh, thành viên UB MTTQ tỉnh từ khi bắt đầu triển khai cuộc bầu cử đã làm tốt công tác phối hợp tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình, quy định của pháp luật.

Ông Phạm Hoàng Sơn yêu cầu thời gian tới, UB MTTQ tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác bầu cử, chuẩn bị tốt cho hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

* Cùng ngày, UBMTTQ thành phố Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Thái Nguyên khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, Ban Thường trực UBMTTQ thành phố Thái Nguyên trình bày báo cáo tình hình giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và tình hình người tự ứng cử; ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác người ứng cử. Theo đó, căn cứ biên bản giới thiệu người tham gia ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thành phố Thái Nguyên đang chốt danh sách 76 người được giới thiệu tham gia ứng cử, không có người tự ứng cử. Trong đó, thành phần dân tộc thiểu số 21%; nữ 42,1%; đại biểu trẻ tuổi 21%; người ngoài Đảng 11,8%; đại biểu tái cử 31,5%; đại biểu chức sắc, tôn giáo 2,63%. Những người được giới thiệu tham gia ứng cử đều gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; có phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực công tác tốt và được cử tri nơi công tác tín nhiệm cao.

Sau khi thảo luận, sau hội nghị hiệp thương 100% đại biểu đã nhất trí với danh sách sơ bộ đối với ứng cử viên ứng cử đại biểu HĐND thái nguyên Thái Nguyên khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã được trình bày trong báo cáo tại hội nghị.

Theo đó, từ ngày 21 đến ngày 13/4 địa phương tiếp tục tiến hành tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố Thái Nguyên khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tại các xóm, tổ dân phố trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thái Nguyên: 17 người ứng cử ĐBQH khóa XV

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO