Dân số Mỹ Latinh đạt tối đa vào khoảng giữa thế kỷ

Hoài An 15/07/2019 07:00

Theo tính toán của Ủy ban Kinh tế Mỹ Latinh và Caribe của Liên hợp quốc (Cepal) công bố, dân số của khu vực này sẽ đạt đỉnh vào năm 2058 với 767 triệu người, trước khi bắt đầu xu hướng giảm dần từ 1 năm sau đó.

Tốc độ tăng trưởng dân số Mỹ Latinh đã tăng từ mức trung bình 4,8 triệu người/năm trong giai đoạn 1950 – 1955 lên mức 8,2 triệu người/năm trong giai đoạn 1985 – 1990, nhưng kể từ thời điểm đó, mức tăng này đã giảm dần xuống mức khoảng 6 triệu người/năm trong giai đoạn 5 năm hiện tại.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dân số Mỹ Latinh đạt tối đa vào khoảng giữa thế kỷ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO