Bữa cơm đủ đầy bên trong khách sạn phải đóng cửa vì dịch

PV 16/03/2020 21:42

Bắt đầu phong toả từ ngày 8/3 đến nay, Khách sạn Thái Sơn, TP Hạ Long (Quảng Ninh) thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp cách ly, kiểm tra sức khoẻ định kỳ... Lực lượng nhân viên trong khách sạn hiện tại có hạn nhưng vẫn cố gắng phục vụ đầy đủ các bữa ăn cho du khách.

Bữa cơm đủ đầy bên trong khách sạn phải đóng cửa vì dịch

Đầu bếp khách sạn Thái Sơn chuẩn bị bữa ăn cho những người cách ly. (Nguồn: halongcity.gov.vn).

Khách sạn Thái Sơn thuộc khu đô thị Đông Hùng Thắng, phường Bãi Cháy, nơi cách ly tập trung nhóm du khách nước ngoài đi chuyến bay VN54. Hiện tại, Khách sạn Thái Sơn đang có 53 vị khách thực hiện cách ly, trong đó, 39 khách ngoại quốc, chủ yếu là quốc tịch Anh, còn lại là Việt Nam. Thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế là 14 ngày và có thể gia hạn thêm.

Khách sạn đóng cửa, nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn bên trong. Theo quan sát của chúng tôi, các bữa ăn của những người đang còn cách ly trong khách sạn vẫn đầy đủ như những ngày thường, với các món ăn phù hợp với khẩu vị của khách, đảm bảo dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Anh N.V.H.- một trong những người đang được cách ly tại Khách sạn Thái Sơn bày tỏ: "Chúng tôi hết sức hợp tác với cơ quan chức năng thực hiện việc cách ly để phòng chống dịch. Tại đây chúng tôi được phục vụ các bữa ăn đầy đủ, ngon miệng, cơ sở vật chất rất tốt. Tôi hoàn toàn yên tâm khi cách ly tại đây".

Chia sẻ với chúng tôi, Ông Phạm Quang Thắng, Giám đốc điều hành Khách sạn Thái Sơn cho biết: "Các sinh hoạt trong khu vực cách ly vẫn diễn ra bình thường, ý thức phòng chống dịch rất cao. Chúng tôi cam kết bảo đảm cơ sở vật chất, ăn uống tại khách sạn cho du khách và nhân viên, cũng như công tác vệ sinh môi trường bên trong khách sạn và chăm sóc, phục vụ dinh dưỡng 3 lần/ ngày… ".

Các giải pháp phòng tránh lây lan dịch bệnh ở Khách sạn Thái Sơn nói riêng và ở TP Hạ Long nói chung được thực hiện nghiêm ngặt hơn bao giờ hết nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng.

Lực lượng Công an được giao nhiệm vụ bảo vệ, giám sát để không cho người khác vào bên trong và những người đang bị cách ly không được ra ngoài. Các sở ngành liên quan chịu trách nhiệm bảo đảm cơ sở vật chất, nhu yếu phẩm thiết yếu cho những người được cách ly tại đây.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bữa cơm đủ đầy bên trong khách sạn phải đóng cửa vì dịch

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO