Một tàu cá Quảng Ngãi bị chìm trên vùng biển Hoàng Sa

Tấn Thành - Chí Đại 04/12/2019 18:24

Chiều 4/12, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã có báo cáo tình hình các tàu cá huyện Bình Sơn gặp nạn trên biển do ảnh hưởng cơn bão số 7.

Một tàu cá Quảng Ngãi bị chìm trên vùng biển Hoàng Sa

Một tàu cá Quảng Ngãi chìm trên biển. (Ảnh minh họa).

Theo thông tin từ Đồn biên phòng Bình Thạnh và UBND xã Bình Đông, hiện nay, 2 tàu cá của xã Bình Đông, huyện Bình Sơn đang gặp nạn trên vùng biển Hoàng Sa. Cụ thể, tàu QNg 90429 TS, hành nghề câu do ông Trần Thanh Tuấn làm thuyền trưởng, trên tàu có 4 lao động. Tàu đã bị chìm tại vùng biển Hoàng Sa vào chiều 3/12, 4 lao động đã được tàu cá QNg 90681 của ông Nguyễn Thanh Đại, trú xã Bình Đông cứu vớt.

Cùng ngày (4/12), Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, tàu cá QNa 90945 TS của ông Lương Văn Tâm, trú xã Tam Giang, huyện Núi Thành có cùng 37 ngư dân đang hành nghề câu mực trên biển trong vùng nguy hiểm của bão số 7. Hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo Đài thông tin tìm kiếm, cứu nạn tìm cách liên lạc với tàu.

Tính đến 8 giờ sáng nay ngày 4/12, tổng số tàu cá tỉnh Quảng Nam đang hoạt động trên biển là 31 tàu/604 lao động. Trong đó, tàu cá hoạt động ở khu vực Hoàng Sa là 8 tàu/65 lao động hoạt động ở khu vực Trường Sa là 9 tàu /484 lao động. Tàu hoạt động gần bờ là 14 tàu/55 lao động.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Một tàu cá Quảng Ngãi bị chìm trên vùng biển Hoàng Sa

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO