Thứ Tư, 9/4/2025
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
bệnh sốt
Tin tức cập nhật liên quan đến bệnh sốt
Quảng Nam: Khống chế dịch bệnh sốt phát ban ở huyện Nam Trà My
Ngày 10/3, ông Trần Duy Dũng, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện đã có báo cáo về các trường hợp sốt phát ban, bệnh lý đường hô hấp xảy ra trên địa bàn huyện.
Sức khỏe
Quảng Nam: Tăng cường phòng, chống sởi, cúm và các bệnh đường hô hấp
Ngày 13/2, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam tổ chức tập huấn nâng cao năng lực giám sát, phòng chống; điều trị bệnh sốt phát ban nghi sởi, cúm và các bệnh lây truyền qua đường hô hấp cấp tính.
Quảng Nam: Tích cực khám chữa bệnh sốt phát ban
Trước 3 trường hợp trẻ tử vong ở xã Trà Leng, huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam), chính quyền địa phương cùng các ngành chức năng đã triển khai các biện pháp và đẩy mạnh tuyên truyền đến từng hộ dân về công tác phòng, chống bệnh sốt phát ban ban nghi sởi tại địa phương này.
Vũ khí phòng dịch sốt xuất huyết hiệu quả nhất là vaccine
Nhiều năm nay, dịch sốt xuất huyết vẫn luôn là một trong những mối quan tâm chính trong công tác phòng, chống dịch bệnh của ngành y tế nước ta. Đáng lo ngại hơn khi dịch bệnh ngày càng có diễn biến phức tạp trong những năm gần đây.
Bệnh sởi, sốt xuất huyết, tay chân miệng đồng loạt tăng
Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh TPHCM (HCDC) vừa cho hay, hiện các bệnh như: sởi, sốt xuất huyết, tay chân miệng đều tăng.
Đã có 'vũ khí' phòng bệnh sốt xuất huyết hiệu quả
Chiều 20/9, Hệ thống tiêm chủng VNVC tổ chức lễ ra mắt và bắt đầu triển khai tiêm vaccine sốt xuất huyết cho trẻ em từ 4 tuổi và người lớn.
Không chủ quan với bệnh sốt xuất huyết
6 tháng đầu năm 2024 cả nước ghi nhận hơn 30.000 ca sốt xuất huyết (SXH). Riêng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, dù đã sớm có những dự báo, nhưng đến nay số ca SXH đang gia tăng.
Hà Nội: Chủ động phòng chống bệnh sốt xuất huyết tại các cơ sở y tế
Sở Y tế vừa có Công văn số 2443/SYT-NVY về việc tăng cường, chủ động trong công tác chăm sóc người bệnh, phòng chống sốt xuất huyết tại các cơ sở y tế.
Thêm nhiều ca bệnh sốt xuất huyết
Dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH) thường xảy ra vào tháng 8, 9, 10. Đỉnh điểm của dịch bệnh này có thể xảy ra vào tháng 10, 11. Thế nhưng, những năm gần đây, bệnh xuất hiện từ rất sớm.
Huế: Phát hiện ca sốt rét ngoại lai từ Angola về Việt Nam
Ngày 12/3, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế, đơn vị đang điều trị bệnh nhân sốt rét nhiễm Plasmodium falciparum (++++) ngoại lai từ Angola trở về Việt Nam.
Hà Nội duy trì kết quả loại trừ bệnh sốt rét và giảm tỷ lệ mắc bệnh ký sinh trùng thường gặp
Đó là mục tiêu Kế hoạch số 749/KH-SYT mới đây của Sở Y tế Hà Nội về phòng ngừa bệnh sốt rét quay trở lại sau loại trừ và phòng, chống bệnh ký sinh trùng thường gặp trên địa bàn thành phố năm 2024.
Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo mối đe dọa của bệnh sốt xuất huyết
Thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy số ca mắc sốt xuất huyết lên mức kỷ lục 5,2 triệu người trong năm 2019, gấp 10 lần so với năm 2000.
Thêm trường hợp tử vong do sốt xuất huyết: Chuyên gia lưu ý nhóm nguy cơ cao dễ biến chứng nặng
Tại Hà Nội, số ca mắc sốt xuất huyết vẫn có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Chuyên gia y tế lưu ý những nhóm đối tượng có nguy cơ cao diễn biến nặng khi mắc sốt xuất huyết.
Bị sốt xuất huyết có thể điều trị tại nhà?
Tích lũy từ đầu năm đến ngày 18/9 cả nước ghi nhận trường hợp mắc sốt xuất huyết, 23 trường hợp tử vong. Tại Hà Nội và một số địa phương khác, số ca mắc sốt xuất huyết có xu hướng tăng mạnh. Một câu hỏi nhiều người quan tâm, bệnh nhân sốt xuất huyết có thể điều trị tại nhà được không?
Chủ động phòng bệnh sốt xuất huyết
Biến đổi khí hậu, quá trình đô thị hóa nhanh tạo điều kiện cho muỗi phát triển và truyền bệnh, nguy cơ bùng phát sốt xuất huyết (SXH) rất lớn. Vì vậy, cần tăng cường phòng bệnh bằng cách diệt lăng quăng, muỗi và sớm có vaccine SXH.
Kỳ vọng vaccine phòng bệnh sốt xuất huyết
Tại Hội thảo Các định hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống sốt xuất huyết (SXH) vừa diễn ra, ông Nguyễn Vũ Trung – Viện trưởng Viện Paster TPHCM cho hay, tại Việt Nam, SXH Dengue lưu hành quanh năm. Việc phòng bệnh bằng vaccine vẫn đang được tiếp tục nghiên cứu, phát triển và đã có những kết quả khả quan.
Hà Nội: Thêm một người tử vong vì sốt xuất huyết, số ca mắc tiếp tục tăng cao
Hà Nội vừa ghi nhận nữ bệnh nhân 20 tuổi (ở huyện Quốc Oai) tử vong liên quan đến sốt xuất huyết. Trong khi số ca mắc sốt xuất huyết vẫn tăng lên không ngừng.
Không chủ quan với bệnh sốt xuất huyết
Số ca mắc sốt xuất huyết (SXH) tại TPHCM có tăng nhưng vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, do thành phố đã bước vào mùa mưa nên không thể chủ quan để tránh nguy cơ dịch chồng dịch, cụ thể là bệnh SXH và tay chân miệng.
Sốt xuất huyết tăng nhanh: Hà Nội đang là trọng điểm
Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 57.300 ca sốt xuất huyết (SXH), trong đó 13 trường hợp tử vong tại 8 tỉnh, thành phố. Riêng Hà Nội đã ghi nhận 3.512 trường hợp mắc SXH tại 30/30 quận, huyện, thị xã. Đáng lưu ý, số bệnh nhân SXH có xu hướng tăng nhanh trong 5 tuần gần đây. Trung bình mỗi tuần ghi nhận từ 500 - 600 trường hợp mắc SXH mới.
Sốt xuất huyết không còn theo chu kỳ
Theo Bộ Y tế, trong 6 tháng đầu năm 2023, cả nước ghi nhận trên 25.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết (SXH). Đáng chú ý, hiện quy luật bùng phát SXH đang có dấu hiệu bị phá vỡ, không theo chu kỳ nào.
Nguy cơ biến chứng từ bệnh sốt mò
Sốt mò là căn bệnh sốt cấp tính có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí tử vong với nguyên nhân do con mò đốt người bệnh. Đáng chú ý, căn bệnh này có dấu hiệu gia tăng trong thời tiết nắng nóng.
WHO hướng dẫn nhận biết triệu chứng và điều trị bệnh sốt xuất huyết
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chẩn đoán sớm và điều trị sốt xuất huyết chính xác, kịp thời giúp cứu mạng và giảm nguy cơ bệnh trở nặng.
Xem thêm