Thứ Ba, 1/4/2025
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
mê tín
Tin tức cập nhật liên quan đến mê tín
Cần có quy chuẩn về thực hành tín ngưỡng
Nếu không kiểm soát tốt, tín ngưỡng thờ Mẫu có thể bị hiểu sai, gây ảnh hưởng đến nhận thức văn hóa của thế hệ trẻ, dẫn đến những cách thực hành lệch lạc, thậm chí tiếp tay cho các hình thức mê tín dị đoan, buôn thần bán thánh…
Văn hóa
Đắk Lắk: Dẫn dụ người dân tu tập đắc đạo, thành tiên để chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt xóa thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản lợi dụng chiêu trò “mê tín dị đoan” dẫn dụ người dân tu tập đắc đạo, thành tiên để chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng.
Để lễ hội là tín ngưỡng của cộng đồng
Ngày 3/2/2025, Thủ tướng chính phủ đã ban hành Công điện số 09 về tổ chức lễ hội sau Tết Nguyên đán Ất tỵ và Lễ hội xuân 2025. Điểm mới trong Công điện về lễ hội năm nay là quy định rõ việc tham gia lễ hội của lãnh đạo bộ, ngành, địa phương.
Cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo bằng hình thức bói toán, giải hạn online
Lợi dụng nhu cầu giải hạn, cầu may và tín ngưỡng, tâm linh của người dân, các đối tượng thường sử dụng những chiêu trò tâm lý, đánh vào sự cả tin, mê tín dị đoan để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cán bộ, công chức, viên chức không tổ chức du Xuân, chúc Tết trong giờ làm việc
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tuyệt đối không đi lễ hội Xuân trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.
Quảng Nam: Cảnh báo tình trạng học sinh bị dụ dỗ ‘nuôi’ búp bê Kumanthong
Ngày 26/12, Công an tỉnh Quảng Nam có văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quảng Nam đề nghị phối hợp tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên trước trào lưu “nuôi” búp bê Kumanthong.
Đồng bào dân tộc thiểu số chung tay xóa bỏ mê tín dị đoan, hủ tục lạc hậu
Không chỉ tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, các dân tộc thiểu số ở TP HCM còn chung tay xóa bỏ mê tín dị đoan, hủ tục lạc hậu trong cộng đồng.
'Phán' người nghiện ma túy bị 'ma nhập', cô đồng dụ khách chi tiền tỷ để cúng 'âm binh'
Cô đồng "phán" con trai của gia chủ "căn cao số nặng" cần phải chi tiền tỷ làm lễ giải hạn nhưng thực chất người này gặp vấn đề do dùng ma túy.
Xử lý người phụ nữ lên đồng, nhập 'thần hổ' tại chùa Hương Tích
Lực lượng chức năng vừa phát hiện và ngăn chặn một nhóm người có biểu hiện mê tín dị đoan trái với tín ngưỡng Phật giáo tại chùa Hương Tích.
Bài trừ mê tín 'khoác áo' tâm linh
Đầu xuân, nhiều người thường có thói quen đi xem bói, xin quẻ khi đi lễ chùa để xem vận hạn trong năm ra sao, công danh sự nghiệp thế nào... Trong số đó có không ít người trẻ. Đã có nhiều câu chuyện dở khóc, dở cười đã xảy ra vì tin vào bói toán. Phóng viên Báo Đại Đoàn Kết đã có cuộc trò chuyện với PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội xung quanh vấn đề này.
Nam Định: Chấn chỉnh nạn ‘đóng ấn rồi thu tiền’ ở di tích đền Bảo Lộc
Di tích đền Bảo Lộc duy trì tổ chức hoạt động cho khách tham quan vào khu vực cung cấm tự đóng ấn rồi thu tiền.
Quảng Nam: Ngăn chặn hoạt động vi phạm Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ
Ngày 4/11, UBND tỉnh Quảng Nam đã có công văn số 7540/UBND - NCKS gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh cùng các sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp, đoàn thể thuộc tỉnh, Ban Tôn giáo tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh về việc triển khai thực hiện một số công tác đối với Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ.
Thanh Hóa: Bắt 11 đối tượng chuyên thổi giá 'bùa ngải' để lừa đảo
Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng đề nghị khách mua các đồ vật tâm linh như: bùa, ngải… để giải hạn hoặc vật phẩm mang lại may mắn như 'đồng tiền xu, vòng gỗ hoàng đàn, vòng tỳ hưu, nhẫn' với giá giao động từ 200.000đ đến 2.000.000đ tuỳ theo điều kiện của khách hàng. Thực tế, các mặt hàng này có giá trị thấp, các đối tượng chỉ mua với giá từ 1.000đ đến 10.000đ.
Cảnh giác với hoạt động trở lại của 'Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ'
Bộ Công an cảnh báo, gần đây "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" tiếp tục hoạt động trở lại một số địa phương như Vĩnh Phúc, Quảng Nam, Thanh Hóa, tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp an ninh.
Xử lý nghiêm các hành vi trục lợi mê tín dị đoan
Lợi dụng lòng tin của người dân vào tín ngưỡng tôn giáo, một số đối tượng đã lợi dụng để truyền bá mê tín dị đoan làm ảnh hưởng xấu đến phong tục truyền thống, gây ra những hệ lụy không nhỏ cho đời sống, xã hội. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Báo Đại Đoàn Kết đã có cuộc trao đổi với GS.TS Từ Thị Loan - nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.
Truyền bá mê tín dị đoan: Sẽ bị xử lý nghiêm
Thời gian qua rất nhiều trường hợp truyền bá mê tín dị đoan bị phát giác. Tệ nạn mê tín dị đoan gây ra nhiều hệ lụy, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự của nhiều địa phương.
Thái Bình: Phạt ‘cô đồng’ hoạt động mê tín dị đoan 3 triệu đồng
Cho rằng công dân địa phương lập điện, tổ chức gọi hồn, áp vong, xem bói là hoạt động “mê tín dị đoan”, chính quyền một xã ở Thái Bình ra quyết định xử phạt.
Xử phạt 7,5 triệu đồng cô đồng 'đúng nhận sai cãi'
Sau khi xác minh thông tin, Công an thị xã Kinh Môn, Hải Dương, đã xử phạt Trương Thị Hương 7,5 triệu đồng và yêu cầu người này gỡ bỏ toàn bộ những video đã đăng tải trên mạng xã hội.
Từ tín ngưỡng đến mê tín: Ranh giới mỏng manh
Ngày nay, cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu được thờ cúng các bậc thần linh của người Việt trở nên phổ biến hơn. Tuy nhiên, không phải ai cũng phân định rõ ranh giới giữa tín ngưỡng và mê tín. Bởi ranh giới giữa hai khái niệm này vô cùng mỏng manh.
Giới trẻ sa đà bói toán kiểu mới: Mê tín hay vòng lặp tổn thương mang tính thế hệ?
Đối diện với thất bại, băn khoăn và áp lực,... ngày càng nhiều người trẻ tìm đến tarot và xem đây như một “cứu cánh” để giải quyết các vấn đề. Trên khắp các nền tảng mạng xã hội, bói bài tarot xuất hiện tràn lan và đôi khi có cả dấu hiệu trục lợi.
Gã trai lừa tiền, khống chế tình dục phụ nữ đang trục trặc hôn nhân
Chỉ vì mê tín, người phụ nữ đang trục trặc hôn nhân ở Thái Bình bị gã trung niên lừa đảo tiền bạc, khống chế “ái tình”.
Bất chấp chỉ đạo của TP Hà Nội, nhóm hội viên CLB Tình Người tổ chức ‘tụ tập đông người'
Bất chấp quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của TP Hà Nội, sáng ngày 18/6, nhóm hội viên CLB Tình Người tổ chức “tụ tập đông người", không đeo khẩu trang tại tầng 2, toà nhà văn phòng số nhà 58 ngõ Yên Bái 1, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Xem thêm