Thứ Hai, 26/5/2025
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
tăng mức
Tin tức cập nhật liên quan đến tăng mức
Tăng mức phạt vi phạm giao thông, có cần thiết?
Đề xuất tăng mức phạt tối đa lên 200 triệu đồng đối với các vi phạm giao thông, đưa ra bởi đại biểu Nguyễn Thị Xuân (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk), đã và đang gây ra không ít băn khoăn trong dư luận.
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Đề nghị tăng mức phạt đối với sản xuất, buôn bán thuốc giả, thực phẩm có chất cấm
Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị, tăng nặng mức phạt xử phạt hành chính và hình sự đối với các hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển thuốc giả, sữa giả, thực phẩm chức năng giả, thực phẩm có chất cấm.
Đề nghị Chính phủ sớm sửa đổi, tăng xử phạt hành chính trong lĩnh vực quảng cáo
Đề nghị Chính phủ sớm nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật, đặc biệt là các Nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quảng cáo theo hướng tăng xử phạt nhằm nâng cao tính răn đe.
Tăng mức phạt đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai và môi trường
Ngày 28/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định mức phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; dự thảo Nghị quyết quy định mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi): Tăng mức hình phạt tù liên quan đến tội phạm ma túy
Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) dự kiến sẽ trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến vào Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Trong đó, dự thảo Luật có đề xuất sửa đổi quy định liên quan đến tội phạm ma túy.
Tăng mức phạt, hạn chế hoạt động nghệ thuật với người nổi tiếng vi phạm luật quảng cáo
Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình cho biết, Bộ đang tiến hành sửa đổi Luật Quảng cáo trong đó dự kiến bổ sung một số điều cụ thể liên quan tới người nổi tiếng, nghệ sĩ tham gia quảng cáo.
Tăng mức phạt cần đồng bộ với tăng cường cải thiện hạ tầng giao thông
UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến người dân về tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Theo đó, thành phố dự kiến nâng mức phạt gấp 1,5-2 lần so với Nghị định 168 đối với 107 hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Một số hành vi có thể bị phạt cao nhất đến 120 triệu đồng, áp dụng từ tháng 7/2025.
Tăng mức trợ cấp hưu trí xã hội cho người cao tuổi
Theo đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), từ ngày 1/7/2025, người từ đủ 75 tuổi trở lên, không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) hàng tháng sẽ được nhận trợ cấp hưu trí xã hội với mức 500.000 đồng/tháng.
Tăng mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp bằng lương hưu tối đa
Đây là một trong những kiến nghị của cử tri các tỉnh: Lạng Sơn, Thừa Thiên Huế, Phú Yên, Ninh Thuận và An Giang gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trong đó, đề nghị nghiên cứu tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 60% lên 75% (bằng mức lương hưu tối đa).
Bất chấp mức phạt tăng, nhiều phương tiện vẫn ‘leo’ lên vỉa hè
Dù mức phạt vi phạm giao thông đã tăng, nhưng nhiều người vẫn điều khiển phương tiện di chuyển trên vỉa hè, đặc biệt vào khung giờ cao điểm.
Tăng mức phạt vi phạm, ý thức người tham gia giao thông chuyển biến
Nghị định 168/2024 chính thức có hiệu lực, việc tăng nặng mức xử phạt và áp dụng cơ chế trừ điểm giấy phép lái xe bước đầu tạo hiệu quả tích cực, nâng cao ý thức chấp hành của người dân.
Tăng mức chi cho hoạt động khám, chữa bệnh lên 92%
Ngày 15/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT).
Cân nhắc tăng mức hưởng trợ cấp
Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hiện bằng 60% mức bình quân tiền lương đã đóng là mức thu nhập tối thiểu để giảm bớt khó khăn cho người khi bị mất việc làm, nên hiện chưa xem xét tăng mức hưởng.
Thái Lan tăng mức phạt với lái xe uống rượu
Cảnh sát có thể lấy mẫu nước tiểu hoặc máu để kiểm tra nồng độ cồn trong máu. Đó là biện pháp mới được Thái Lan triển khai nhằm ngăn chặn các trường hợp say rượu vẫn lái xe.
Có nên tăng mức trợ cấp thất nghiệp?
Bảo hiểm thất nghiệp là một trong các chính sách an sinh xã hội hỗ trợ một phần thu nhập, giúp người thất nghiệp sớm quay trở lại thị trường lao động. Hiện nay mức trợ cấp quá thấp chưa đủ giúp người lao động đảm bảo cuộc sống tối thiểu chính vì vậy, nhiều người đã lựa chọn rút bảo hiểm xã hội một lần.
Tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 77/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 55/2023/NĐ-CP.
Bình Thuận: Cử tri kiến nghị cần tăng mức độ xử phạt đối với hành vi trộm cắp
Bà Phạm Thị Hồng Yến, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bình Thuận và ông Nguyễn Hữu Thông, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Hàm Liêm và xã Hàm Hiệp (huyện Hàm Thuận Bắc).
Tăng mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư 82/2023/TT-BQP quy định điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.
Cần thiết tăng mức dự trữ xăng dầu quốc gia
Đến nay, mức dự trữ quốc gia đối với sản phẩm xăng dầu mới chỉ đạt khoảng 9 ngày nhập ròng, chưa có dự trữ quốc gia đối với dầu thô. Trong khi đó, giá xăng dầu liên tiếp biến động, do vậy giai đoạn tới, việc tăng mức dự trữ quốc gia về xăng dầu để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và đáp ứng yêu cầu Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt là cần thiết.
Tăng mức trợ cấp ưu đãi người có công
Nghị định 55 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng có hiệu lực từ ngày 5/9; tăng mạnh mức hưởng trợ cấp hàng tháng đối với người có công và thân nhân.
Từ 15/9, tăng mức trợ cấp hàng tháng với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc
Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 11/2023/TT-BNV hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc.
Tăng mức lương cơ sở: Thị trường biến động ra sao?
Từ ngày 1/7, Nghị định 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, áp dụng mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng với 9 nhóm đối tượng. Nhiều người cho rằng, việc lương cơ sở tăng sẽ khiến mặt bằng giá cả tăng theo. Nhiệm vụ kiểm soát giá cả, lạm phát thời gian tới sẽ nặng nề hơn.
Xem thêm