Hamas: Mỹ muốn vùng ngoại ô Jerusalem là thủ đô của Palestine

Theo TTXVN 27/12/2017 09:24

Theo Times of Israel, ngày 26/12, thủ lĩnh phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas Ismail Haniyeh cho rằng Mỹ đang xây dựng một kế hoạch hòa bình, trong đó đề xuất lấy vùng ngoại ô Abu Dis của thành phố Jerusalem ở khu Bờ Tây là thủ đô của nhà nước Palestine trong tương lai.

Hamas: Mỹ muốn vùng ngoại ô Jerusalem là thủ đô của Palestine

Công trường xây dựng khu nhà định cư Ramat Shlomo tại Đông Jerusalem ngày 13/9. (Nguồn: AFP/TTXVN).

Mạng tin Middle East Eye dẫn lời ông Haniyeh nói thêm rằng Abu Dis, nằm ở phía Đông hàng rào an ninh của Israel và bên ngoài ranh giới thành phố Jerusalem, sẽ được kết nối với khu đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa bằng một cây cầu.

Thủ lĩnh Hamas nhấn mạnh: "Kế hoạch này liên quan đến việc xây dựng một cây cầu nối Abu Dis với khu đền thờ Al-Aqsa, với mục đích dường như để đảm bảo người dân Palestine có thể tiếp cận khu đền."

Hồi đầu tháng, báo New York Times (Mỹ) đưa tin Saudi Arabia đã gửi một bản đề xuất hòa bình cho Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, trong đó đề cập đến việc thành lập thủ đô của nhà nước Palestine trong tương lai tại Abu Dis thay vì Đông Jerusalem như tuyên bố của người Palestine.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hamas: Mỹ muốn vùng ngoại ô Jerusalem là thủ đô của Palestine

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO