Nai sừng tấm hiếm gặp có bộ lông trắng toát

B.L. 16/08/2017 08:30

Một con nai sừng tấm có màu lông trắng toát thu hút nhiều sự chú ý sau khi cư dân Hans Nilsson quay hình con vật lang thang ở vùng Värmland phía Tây Nam Thụy Điển.

Kênh truyền hình National Geographic dẫn lời Hans Nilsson cho biết sau ba năm chờ đợi, cuối cùng anh có thể ghi lại hình ảnh của con nai tuyệt đẹp bơi qua con sông nước nông để tiến vào đồng cỏ cao. Cả cơ thể con nai sừng tấm phủ màu trắng, ngay cả bộ gạc của nó cũng bọc lớp nhung màu trắng mềm. Dù toàn thân con vật màu trắng, đây không phải là kết quả của chứng bạch tạng.

Theo các chuyên gia, con nai mắc một chứng bệnh bẩm sinh dẫn tới mất sắc tố. Những trường hợp bạch tạng ở động vật và người thường có mắt sáng màu hoặc màu hồng. Con nai sừng tấm có bộ lông trắng toát nhiều khả năng do một gene lặn khiến nó mọc lông trắng với những đốm nâu, gọi là hội chứng loang trắng (piebaldism).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nai sừng tấm hiếm gặp có bộ lông trắng toát

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO