Thắt chặt tình đoàn kết, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào

T.Dương (Theo TTXVN) 26/04/2017 21:10

Ngày 26/4, tại thủ đô Vientiane, trong chuyến thăm chính thức CHDCND Lào, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm với Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith. Sau đó hai bên đã ra tuyên bố chung Việt Nam-Lào.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounnhang Vorachith. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Tại buổi hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Thủ tướng Thongloun Sisoulith, và những đồng chí lãnh đạo Lào anh em đã dành cho đoàn tình cảm ấm áp thấm tình đồng chí anh em. Đồng thời bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã đạt được trong thời gian qua, và tin tưởng rằng, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 xây dựng đất nước Lào ngày càng phồn vin, thịnh vượng.

Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, và nhân dân Việt Nam đã luôn ủng hộ và dành tình cảm to lớn đối sự nghiệp cách mạng của nhân dân Lào. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước, và nhân dân Lào anh em đã hết lòng ủng hộ Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cùng Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đồng chủ trì lễ phát động Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2017. Tham dự có lãnh đạo cấp cao hai nước và hàng trăm sinh viên, học sinh của Lào. Phát biểu tại buổi lễ, hai Thủ tướng đều khẳng định, năm 2017 có ý nghĩa rất quan trọng đối với Việt Nam và Lào khi hai nước kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2017) và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2017).

Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith nhấn mạnh, ngay từ đầu năm nay, các bộ ngành, địa phương hai nước đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm hai sự kiện này, nhưng việc chọn thời điểm Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sang thăm chính thức để làm Lễ phát động là để khẳng định về tầm quan trọng và ý nghĩa của sự kiện. Sự kiện hôm nay là các thông điệp và các tuyên bố cho cả hai đất nước và cả thế giới về ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam, mà Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu đã sáng lập và đã được dày công vun đắp, gìn giữ bảo vệ bằng xương máu, mồ hôi của các chiến sỹ cách mạng và nhân dân các thế hệ từ trước tới nay. Và truyền thống quý báu đó sẽ không ngừng được củng cố và mãi mãi phát triển.

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đây là mốc son sáng chói, khắc sâu tình đoàn kết đặc biệt, hữu nghị và truyền thống giữa hai nước. Trong 55 năm qua, kể từ ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước đang ngày càng được củng cố và phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh hợp tác chính trị ngày càng bền chặt, hợp tác quốc phòng, an ninh được giữ vững, hợp tác kinh tế được đẩy mạnh không ngừng, hợp tác giáo dục, văn hóa, xã hội ngày càng đa dạng mang lại hiệu quả thiết thực cho nhân dân hai nước. Những thành quả này là tài sản vô giá đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, thậm chí bằng cả sinh mệnh của mình.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2017 góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam để mọi tầng lớp nhân dân của hai nước hiểu biết sâu sắc và tự hào về mối quan hệ tốt đẹp, trong sáng của hai nước, qua đó có trách nhiệm giữ gìn và vun đắp hơn nữa cho mối quan hệ vô giá này, đặc biệt với thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Thongloun Sisoulith tin tưởng Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2017 sẽ thành công, với nhiều hoạt động kỷ niệm trang trọng, phong phú và thiết thực ở cả hai nước, góp phần đưa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith; Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thắt chặt tình đoàn kết, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO