Trường Cao đẳng Việt - Hàn (Nghệ An): Hiệu trưởng bị tố lạm quyền

Điền Bắc 19/08/2017 08:10

Theo quy định, ngày 1/4/2017, ông Nguyễn Duy Nam- Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật Việt Nam - Hàn Quốc (Trường CĐ Việt - Hàn) chính thức hết nhiệm kỳ 5 năm làm hiệu trưởng, nhưng đến nay vị hiệu trưởng vẫn tiếp tục tại vị. Nghiêm trọng hơn, trong thời gian đương nhiệm chức hiệu trưởng, ông Nam tức tốc bổ nhiệm, quy hoạch hàng loạt cán bộ là người thân của mình vào các chức danh chủ chốt của trường khiến tập thể cán bộ, giáo viên bức xúc.

Trường CĐ Việt Hàn nơi ông Nam bị tố lạm quyền.

Trong đơn thư phản ánh, tập thể cán bộ, giáo viên đang công tác tại Trường CĐ Việt - Hàn tỏ rõ sự bức xúc. Họ cho rằng, ông Nguyễn Duy Nam đã tham quyền, cố vị khi đã hết nhiệm kỳ của mình hơn 5 tháng. Thậm chí “tận dụng” thêm khoảng thời gian này, ông Nam tiếp tục bổ nhiệm, thực hiện quy trình quy hoạch nhiều cán bộ là người thân của mình giữ những chức danh chủ chốt tại trường.

Cụ thể, tại Quyết định số 975/QĐ-UBND ngày 29-3-2012 của UBND tỉnh Nghệ An cho thấy: Ông Nguyễn Duy Nam đã hết hai nhiệm kỳ công tác kể từ ngày 1-4-2017. Đồng thời sau đó, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An cũng đã có thông báo số 639-TB/TU, nhất trí không thực hiện bổ nhiệm lại chức vụ hiệu trưởng Trường CĐ Việt - Hàn đối với ông Nguyễn Duy Nam.

Vậy nhưng đến thời điểm này, ông Nguyễn Duy Nam vẫn đang giữ chức vụ hiệu trưởng Trường CĐ Việt - Hàn. Và ông Nam tiếp tục chỉ đạo ký kết hợp đồng kinh tế, lập hồ sơ giải ngân; thực hiện quy hoạch, luân chuyển… cán bộ một cách chóng vánh.

Cụ thể như trường hợp của ông Nguyễn Huy Hoàng (mới sinh con thứ 3) được giao giữ chức Phó Phòng kế hoạch dịch vụ. Phòng Đào tạo có 5 người thì có 1 trưởng, 3 phó phòng, duy nhất chỉ có 1 nhân viên. Theo Quyết định 30 của UBND tỉnh Nghệ An thì các đơn vị sự nghiệp không được ký hợp đồng khi chưa được cơ quan thẩm quyền phê duyệt, nhưng ông Nam đã ký nhận hơn 20 người vào làm cán bộ, giáo viên tại trường.

“Không những thế, trong kế hoạch đi du lịch tại Hàn Quốc, vợ ông mặc dù đang công tác tại Trường THPT Nội trú 2 Nghệ An lại được xếp dưới danh nghĩa là cán bộ Phòng Tổ chức của trường để đi du lịch cùng chồng”- một giáo viên bức xúc.

Ngoài ra, cũng trong khoảng thời gian sau khi hết nhiệm kỳ giữ chức vụ hiệu trưởng, ông Nam thực hiện việc thành lập Hội đồng Trường CĐ Việt - Hàn và được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt, ông Nam giữ chức Chủ tịch. Việc thành lập Hội đồng trường của Trường CĐ Việt - Hàn, Sở Nội vụ Nghệ An không hề hay biết và không có ý kiến!

Trong khi theo Khoản 2, Điều 14 Luật giáo dục Nghề nghiệp số 74/2014 và Thông tư số 46/2016 thì ông Nguyễn Duy Nam không đủ tiêu chuẩn về độ tuổi tối thiểu. UBND tỉnh Nghệ An đã căn cứ Quyết định số 4106/QĐ-UBND ngày 5-10-2011 về ban hành Điều lệ Trường CĐ Việt - Hàn để phê duyệt Hội đồng trường. Tuy nhiên quyết định số 4106 đã được chính UBND tỉnh Nghệ An hủy bỏ?

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Duy Nam - Hiệu trưởng Trường CĐ Việt - Hàn nói: “Việc nói tôi quy hoạch luân chuyển, bổ nhiệm các vị trí trong thời gian gần đây là không đúng. Việc này phải chờ hiệu trưởng mới thì mới thực hiện được. Tôi có ký cũng không có giá trị”!. Ông Nam khẳng định, trong thời gian qua không bổ nhiệm mới bất kỳ chức danh nào. Việc ông “tại vị” đến thời điểm hiện nay là do có thông báo của Tỉnh ủy Nghệ An để chờ quy hoạch, bổ nhiệm hiệu trưởng mới. Ông cũng chưa nhận được bất kỳ văn bản nào thể hiện việc bãi nhiệm ông khỏi chức danh hiệu trưởng, vì thế nên khi chưa có hiệu trưởng mới, ông tạm thời điều hành hoạt động của nhà trường. Riêng việc ký hợp đồng tuyển cán bộ, giáo viên, ông Nam thừa nhận có. Song ông Nam thanh minh, do nhà trường thiếu quá nhiều giáo viên nên phải tuyển thêm. “Với số lượng giảng viên đang có không thể đủ sức khỏe để dạy”- ông Nam nói.

Đối với trường hợp vợ ông đang công tác ở cơ quan khác nhưng vẫn lấy danh nghĩa là cán bộ Phòng Tổ chức Trường CĐ Việt - Hàn để đi du lịch Hàn Quốc 10 ngày, ông Nam nhìn nhận đây là thiếu sót, do lỗi đánh máy của bộ phận hành chính! Ông Nam nói: “Việc vợ tôi cùng đoàn đi Hàn Quốc là theo lời mời của đối tác. Trong đó phần kinh phí suất của vợ, tôi tự chi trả, không sử dụng tiền của nhà trường. Tuy nhiên tôi thừa nhận sai sót này”. Liên quan đến việc thành lập Hội đồng trường, ông Nam nói: “Tôi cũng chưa xem kỹ quyết định nên không rõ về việc căn cứ vào quyết định nào”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trường Cao đẳng Việt - Hàn (Nghệ An): Hiệu trưởng bị tố lạm quyền

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO