Trao Huân chương Hữu nghị cho Giáo sư Việt kiều Rene D. Esser

Quốc Định 18/07/2017 20:09

Chiều ngày 18/7, tại Ban Công tác phía Nam, bà Tô Thị Bích Châu, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã trao Huân chương Hữu nghị cho Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Rene D. Esser.

Phó Chủ tịch Tô Thị Bích Châu trao Huân chương Hữu nghị cho Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Rene D. Esser.

Giáo sư Rene sinh ra ở Hà Nội năm 1950, tên Việt Nam cha mẹ đặt cho là Đàm Minh. Khi mới 2 tháng tuổi, ông theo gia đình sang Pháp, vào quốc tịch Pháp mang tên Pháp là Rene D. Esser. Ông là bác sĩ ngoại khoa về chấn thương chỉnh hình, ông đã mổ ở nhiều bệnh viện ở châu Mỹ và chấu Âu. Hiện ông phụ trách khoa ngoại bệnh viện Polyclinique Du Ternois – Cộng hòa Pháp.

20 năm trước, với sự hợp tác hỗ trợ giới thiệu của Viện Nghiên cứu Phát triển phương Đông, Giáo sư đã về Việt Nam cộng tác giúp Trung tâm chấn thương chỉnh hình TP HCM xây dựng phòng mổ ngoại khoa và mổ những ca đầu tiên tại quê hương Việt Nam.

Từ đó đến nay, ông đã hợp tác với nhiều bệnh viện trên cả nước như: Bệnh viện Quân y 115, Bệnh viện Quân y 175, Bệnh viện 7A, Bệnh viện Gia Định, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Uông Bí, Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng, Bệnh viện đa khoa Quảng Nam, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba…

Tại các bệnh viện này, ngoài việc trực tiếp mổ các ca khó, ông còn huấn luyện, chuyển giao kỹ thuật mới, tiên tiến cho đội ngũ bác sĩ chấn thương chỉnh hình, giúp đào tạo nâng cao tay nghề của các bác sĩ Việt Nam. Chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện Việt Nam.

Trong 20 năm qua (trước đây mỗi năm một lần, nay là 2 và 3 lần) Giáo sư về Việt Nam, trực tiếp mổ nhiều ca khó phức tạp về xương, khớp, từ em bé đến cụ già 80 -90 tuổi. Nhiều ca rất khó như trường hợp bé Phan Thùy Nhi (14 tháng tuổi) ở bệnh viện Hữu nghị Cu Ba (Đồng Hới) bị dị tật liệt gia đình bỏ rơi, ông đã mổ thành công trả lại cuộc sống bình thường cho cháu.

Tất cả các ca mổ ở Việt Nam ông đã mổ hoàn toàn miễn phí. Chi phí đi về Việt Nam là của cá nhân Giáo sư tự nguyện bỏ ra. Hàng ngày mổ liên tục và với trên 20 bệnh viện từ Bắc đến Nam, Giáo sư đã mổ trên 2.000 ca bệnh về xương khớp thành công.

Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã quyết định tặng Giáo sư Huân chương Hữu nghị. Phần thưởng cao quý này vừa là sự đánh giá ghi nhận tôn vinh những cống hiến, đóng góp của Giáo sư trong gần 20 năm qua với ngành ngoại giao khoa Việt Nam nói chung và chấn thương chỉnh hình nói riêng.

Phần thưởng này cũng ghi nhận sự đóng góp cao quý của Giáo sư trong việc làm thiết thực, góp phần vun đắp cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam và Pháp.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trao Huân chương Hữu nghị cho Giáo sư Việt kiều Rene D. Esser

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO