Nguyên Chủ tịch và Giám đốc Ngân hàng MHB lãnh án 10-13 năm tù

Lê Anh 22/11/2018 23:20

Ngày 22/11, TAND TP HCM đã tuyên án vụ sai phạm xảy ra tại Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL (MHB) đối với 16 bị cáo sau 4 ngày xét xử và nghị án.

Các bị cáo bị buộc tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong đó, bị cáo Huỳnh Nam Dũng (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng MHB) nhận mức án 13 năm tù (mức ánVKS đề nghị là 14 -15 năm tù giam); Nguyễn Phước Hòa (nguyên Tổng Giám đốc MHB) 10 năm tù (VKS đề nghị 10 -11 năm tù); Lữ Thị Thanh Bình (Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán MHB - MHBS) 11 năm tù (VKS đề nghị mức án từ 11- 12 năm tù). Trương Thanh Liêm (nguyên Phó Giám đốc khối ngân hàng đầu tư) 4 năm tù. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt các mức án từ 3 năm tù treo đến 6 năm tù giam với hai tội danh nêu trên.

Trong các sai phạm kể trên, các lãnh đạo MHB là bị cáo Huỳnh Nam Dũng, Nguyễn Phước Hòa và Lữ Thị Thanh Bình đã hưởng lợi nhiều tỷ đồng. Tuy nhiên, nguyên Chủ tịch HĐQT của MHB đã kêu oan và gửi đơn kêu oan đến nhiều cơ quan như Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, VKSND Tối cao, TAND Tối cao và các cơ quan tố tụng tại TP HCM trước khi vụ án được đưa ra xét xử.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nguyên Chủ tịch và Giám đốc Ngân hàng MHB lãnh án 10-13 năm tù

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO