Xử lý trách nhiệm nếu để xảy ra tham nhũng

H.Mai 15/07/2016 08:27

Ngày 14/7, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình số 07-CTr/TU về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”.

Xử lý trách nhiệm nếu để xảy ra tham nhũng

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị.

Theo đó, tất cả các kết luận thanh tra khi phát hiện dấu hiệu tham nhũng phải được chuyển đến cơ quan điều tra; các vụ án về tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp phải được điều tra, truy tố, xét xử kịp thời; thu hồi tiền, tài sản đối với án tham nhũng đạt trên 65%; không có án tham nhũng bị cấp trên hủy, sửa; không xét xử oan sai, bỏ lọt tội phạm…

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí là nhiệm vụ vừa quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài.

Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý các cấp, ngành của thành phố cần tiếp tục phát huy, giữ vững những kết quả đã đạt được. Người đứng đầu của cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước cấp trên nếu để xảy ra tham nhũng ở đơn vị, cơ quan mình quản lý.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xử lý trách nhiệm nếu để xảy ra tham nhũng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO