Thứ Sáu, 11/7/2025
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
Bộ đàm
Tin tức cập nhật liên quan đến Bộ đàm
Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm
Ngày 11/6, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh (Hà Nội) lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029 đã diễn ra. Dự Đại hội có Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương.
Mặt trận
[ẢNH] Phố đi bộ đậm chất châu Âu giữa lòng Hà Nội thu hút giới trẻ
Ngõ 214 Nguyễn Xiển (Thanh Xuân, Hà Nội) có đoạn phố dài khoảng 200m có nhiều căn nhà được thiết kế theo phong cách châu Âu đang thu hút đông đảo giới trẻ tới chụp ảnh.
Bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm
Một bộ phận cán bộ, công chức có tâm lý né tránh, sợ trách nhiệm, đùn đẩy, sợ sai, gây ách tắc, làm cản trở sự phát triển kinh tế của đất nước - là vấn đề “nóng” được bàn thảo từ khi khai mạc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV cho đến nay. Theo GS.TS Hoàng Văn Cường (ĐBQH đoàn Hà Nội), cần nghị quyết riêng của Quốc hội để tạo một khuôn khổ pháp lý cho những người dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo.
Bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm
Điểm nhấn xuyên suốt trong các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong tuần qua đều xoay quanh việc hoàn thiện các quy định của pháp luật để tạo môi trường, hành lang pháp lý an toàn, đầy đủ cho các bộ, cơ quan, địa phương, cán bộ, công chức yên tâm thực hiện chức trách công vụ theo quy định. Theo ông Lê Hữu Trí - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Khánh Hòa, pháp luật cụ thể hóa sát với thực tế sẽ bảo đảm cho việc thực thi của cán bộ được thuận lợi.
Dám nghĩ, dám làm
Bộ Nội vụ đã ban hành dự thảo (lần hai) Nghị định quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.
Bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm
Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định quy định về khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. Theo ông Phạm Văn Hòa - Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, việc ban hành Nghị định là hết sức cần thiết ở thời điểm hiện nay.
Bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm
Bộ Nội vụ đã gửi sở Nội vụ các địa phương dự thảo (lần hai) Nghị định quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. Theo dự thảo, khuyến khích là tin tưởng, tôn trọng, ghi nhận, động viên, khích lệ, tạo động lực, nguồn lực, điều kiện, môi trường để cán bộ chủ động, tích cực đổi mới, sáng tạo cống hiến vì lợi ích chung.
Hà Nội: Cầu vượt chữ C sau khi hợp long toàn bộ dầm thép
Đêm 14/2, dự án cầu vượt chữ C đã được hợp long nối phố Chùa Bộc và Phạm Ngọc Thạch dự kiến sẽ thông xe vào dịp 30/4.
Bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm
Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2023, một câu hỏi rất đáng quan tâm của phóng viên đặt ra: Khi nào hoàn thành Nghị định về khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung? Đây chính là việc thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt là Kết luận 14 của Bộ Chính trị về vấn đề này.
Quý 2 trình Chính phủ Nghị định về bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm
Xây dựng Nghị định về khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung theo thủ tục rút gọn.
Hướng tới Hội nghị biểu dương Chủ tịch MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022: Nữ cán bộ Mặt trận dám nghĩ, dám làm
10 năm gắn bó với công tác Mặt trận với cương vị là Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, bà Nguyễn Trương Diễm Chi được biết đến là vị nữ cán bộ Mặt trận tận tụy hết mình với công việc, với nhân dân. Bằng tinh thần dám nghĩ, dám làm, vị nữ cán bộ cơ sở này đã tạo nên những dấu ấn đậm nét đối với công tác Mặt trận tại địa phương.
Luật hóa để bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm
Theo ông Lê Việt Trường- nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh của Quốc hội, muốn bảo vệ được cán bộ phải cụ thể hóa bằng luật, bằng các quy định cụ thể.
Xây dựng Luật Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ: Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ
Việc xây dựng Luật Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ thay thế Luật Giao thông đường bộ 2008 là sự cấp thiết mà thực tế đòi hỏi. Vì thế, việc giao Bộ Công an chuyên tâm lo việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, Bộ Giao thông vận tải tập trung vào vấn đề hạ tầng giao thông là đúng người, đúng việc, đảm bảo tính đồng bộ trong công tác quản lý nhà nước, tránh việc đùn đẩy trách nhiệm giữa các ngành.
Nam Định: Kỷ niệm 110 năm ngày sinh nhà cách mạng Lê Đức Thọ
Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lê Đức Thọ được Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định-quê hương ông tổ chức sáng 9/10, tại Nhà văn hóa trung tâm 3-2, TP Nam Định.
Phải có những cán bộ dám làm, dám chịu trách nhiệm
Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII vừa bế mạc hôm 7/10. Nhiều ý kiến cho rằng, cái mới của hội nghị lần này trong công tác xây dựng Đảng là đã mở rộng phạm vi, không chỉ trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà còn bao gồm cả trong xây dựng hệ thống chính trị đúng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Cởi bỏ tâm lý sợ sai cho cán bộ
Đất nước không thể có những đột phá nếu cán bộ không dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Nhưng để cán bộ “6 dám”, họ rất cần được bảo vệ nhằm cởi bỏ tâm lý sợ sai của chính mình. Kết luận 14-KL/TW của Bộ Chính trị đã tạo cơ chế để khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung…
Chọn cán bộ dám đương đầu, quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung
Đảng có chính sách khuyến khích và cơ chế phù hợp bảo vệ những cán bộ, đảng viên có ý chí chiến đấu cao, gương mẫu thực hiện nguyên tắc của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
Tạo môi trường để cán bộ dám làm, dám chịu trách nhiệm
Chiều 1/10, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 23 lấy ý kiến vào các dự thảo Văn kiện và Đề án nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến diễn ra trong 3 ngày 27, 28, 29/10.
Khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám làm, dám đột phá
Rất cần cán bộ lãnh đạo “đầu tàu” phải gương mẫu, có trách nhiệm, có phẩm chất đạo đức, có năng lực trình độ, gần dân, sát dân, có trách nhiệm với dân.
Trọng dụng cán bộ ‘dám làm dám chịu’
Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, Thành phố đang mở mặt trận thứ hai về phát triển kinh tế, tinh thần là phải quyết liệt, bài bản, phân công rõ trách nhiệm. Qua giai đoạn khó khăn này để sàng lọc cán bộ, trọng dụng người tài, những người dám làm dám chịu, loại bỏ cán bộ né tránh trách nhiệm.
ASEAN tăng cường hợp tác chống khủng bố và đảm bảo an ninh biển
Các Bộ trưởng Quốc phòng của ASEAN vừa đạt được nhất trí về tăng cường hợp tác chống khủng bố và đảm bảo an ninh biển với nhiều sáng kiến thiết thực nhằm duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực.
Xứ Catalan kỷ niệm 1 năm vụ khủng bố đẫm máu
Một năm sau vụ thảm sát khiến 16 người thiệt mạng ở Catalonia, trong hôm 17/8 người dân Tây Ban Nha đã tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân, tạm ngừng sự chia rẽ sâu sắc liên quan tới phong trào độc lập của khu tự trị này.
Xem thêm