Thứ Sáu, 9/5/2025
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
cho Thủ đô
Tin tức cập nhật liên quan đến cho Thủ đô
Cách nào cải thiện chất lượng không khí cho Thủ đô?
Ô nhiễm không khí là vấn đề môi trường đặc biệt nghiêm trọng ở Hà Nội và nhiều tỉnh thành phía Bắc. Theo kết quả nghiên cứu, kiểm kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Thế giới, giao thông là nguồn gây ô nhiễm chính (đóng góp từ 58 - 74%) cho bầu không khí thành phố.
Xã hội
EVNHANOI: Chủ động xây dựng phương án bảo đảm cấp điện cho Thủ đô năm 2025
Nhu cầu tiêu thụ điện ngày càng tăng cao cùng với khí hậu diễn biến khó lường… là những thách thức không nhỏ trong công tác cung ứng điện năm 2025. Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã và đang chủ động, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp với tinh thần, nỗ lực cao nhất, nhằm đảm bảo cung ứng điện những tháng cuối năm 2024 và năm 2025
EVNHANOI: Những năm tháng lịch sử 'gìn giữ nguồn sáng' cho Thủ đô
Để chuẩn bị cho ngày tiếp quản Thủ đô được chu đáo, năm 1954, Hà Nội đã khẩn trương chuẩn bị rất nhiều công việc để đảm bảo cho nhân dân có được cuộc sống đầy đủ và ổn định. Một trong những vấn đề quan trọng đó là “điện”. Để có được nguồn điện trong những ngày tháng vất vả này là sự hi sinh, cống hiến không biết mệt mỏi của biết bao kỹ sư, công nhân thợ điện Thủ đô.
Tìm lại màu xanh cho Thủ đô
Bão số 3 (Yagi) đã quật đổ 8.700 cây xanh trong nội đô Hà Nội, trong đó có thể dựng trồng lại được khoảng 1.900 cây.
‘Bịt lỗ hổng’ để thu hút nhân tài cho Thủ đô
Hà Nội là nơi tập trung đông nhất các cơ quan khoa học lớn, nhiều trường đại học, cùng với đó là sự hội tụ của đông đảo đội ngũ cán bộ khoa học, trí thức ở hầu khắp các lĩnh vực. Lợi thế là vậy nhưng vẫn còn rất nhiều nhân tài chưa được trọng dụng hoặc chưa có cơ hội được làm việc trong các cơ quan Nhà nước.
Tầm nhìn cho Thủ đô phát triển
Hôm nay, Hà Nội kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2023). Ngày này, 69 năm trước, những người con Thủ đô hòa vào đội ngũ các chiến sĩ Đại đoàn 308, hân hoan xuống đường mừng ngày Hà Nội được giải phóng. Trải qua 69 năm, Hà Nội đã phát triển cùng đất nước. Nhìn lại quá trình ấy mới thấy, để có được vị thế như hôm nay là cả quá trình phấn đấu không ngừng của bao lớp người Hà Nội trong dựng xây Thủ đô.
Hiến kế cho Thủ đô phát triển
Ngày 29/9, Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội và Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Định hướng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.
Đề xuất chuyển bệnh viện thuộc bộ cho Thủ đô quản lý: Cần cân nhắc kỹ lưỡng
Những ngày qua, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) tiếp tục được đưa ra bàn thảo. Trong đó, đề xuất “chuyển giao các bệnh viện Trung ương trên địa bàn về cho Hà Nội quản lý” nhận nhiều ý kiến trái chiều.
Cơ chế đột phá cho Thủ đô
Ngày 1/8, tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo khoa học: “Góp ý Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)”. Nhiều ý kiến cho rằng, rất cần những cơ chế thật sự đột phá để Thủ đô bứt phá.
'Xé rào' cho Thủ đô
Thủ đô Hà Nội được coi là hạt nhân phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng, trung tâm về kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ. Điều đó đặt ra đòi hỏi những cơ chế để Hà Nội phát triển. Theo PGS.TS Bùi Thị An - Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, rất cần cơ chế “xé rào” cho Thủ đô.
Gỡ điểm nghẽn hạ tầng cho Thủ đô
Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 3 vừa kết thúc. Kỳ họp được cho là quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước.
KTS Trần Huy Ánh - Hội Kiến trúc sư Hà Nội: Cần sớm có lộ trình thoát nước cho Thủ đô
Để giải quyết úng ngập cho Hà Nội, KTS Trần Huy Ánh cho rằng việc xây dựng một thành phố là hàng chục, hàng trăm năm. Trong đó việc tiêu thủy thoát nước cũng phải có một lộ trình tương tự.
Kỷ niệm 67 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2021): ‘Áo mới’ cho Thủ đô
Nhiều ý kiến cho rằng, để Thủ đô phát triển xứng tầm về kinh tế, văn minh, hiện đại rất cần sự “cởi trói” mạnh mẽ hơn cho thành phố về cơ chế.
Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc để bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Thủ đô
Chiều 5/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ - Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Bộ binh 301 (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội).
Bộ Y tế hỗ trợ toàn diện cho Thủ đô Hà Nội
Sáng 8/8, GS.TS Nguyễn Thanh Long- Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cùng đoàn công tác của Bộ Y tế đã làm việc với UBND TP Hà Nội về công tác phòng chống dịch trên địa bàn.
Tăng chủ động cho Thủ đô
Ngày 12/6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội. Cùng ngày, Quốc hội thảo luận Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030.
Tháo điểm nghẽn cho Thủ đô
Hà Nội, trái tim của cả nước hiện đang phải đối mặt với nhiều rào cản phát triển: Ô nhiễm sông, môi trường, ùn tắc giao thông, quá tải tại các khu đô thị, thiếu trường học, xử lý rác thải… Đó là những vấn đề Hà Nội phải vượt qua. Đã đến lúc cần những quyết sách để Hà Nội phát triển, với vị trí là Thủ đô của đất nước.
Trang điểm cho Thủ đô
Cuộc vận động thiết kế trang trí thành phố Hà Nội 2017 đã chính thức khép lại và chọn ra những mẫu thiết kế hợp lý để đưa vào sử dụng đồng bộ trên địa bàn thành phố. Bên cạnh sự đa dạng, hiện đại trong ý tưởng, các mẫu mẫu thiết kế trang trí năm nay còn được đánh giá cao về tính ứng dụng trong điều kiện thực tiễn của Hà Nội.
Bổ sung cơ chế tài chính-ngân sách đặc thù cho Thủ đô Hà Nội
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 63/2017/NĐ-CP quy định một số cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội.
Thêm 1 triệu cây xanh cho Thủ đô
Sáng 5/6, UBND TP Hà Nội phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ phát động và hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, thanh viên và nhân dân TP Hà Nội.
Xem thêm