Thứ Năm, 10/7/2025
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
mộ táng
Tin tức cập nhật liên quan đến mộ táng
'Bảo tàng dưới lòng đất', hé lộ bức tranh cư trú, mộ táng thời tiền sử
Cuộc khai quật năm 2025 tại di tích Mán Bạc (Ninh Bình) đã phát lộ ba tầng văn hóa cùng nhiều dấu tích cư trú, mộ táng, góp phần làm rõ không gian sinh tồn của cư dân thời tiền sử.
Văn hóa
Góp ý dự thảo sửa Luật hiến, ghép mô tạng: Từ thực tiễn đến hành lang pháp lý bền vững
Tỷ lệ hiến tạng từ người chết não tại Việt Nam còn thấp, hệ thống điều phối chưa đồng bộ, quy trình pháp lý còn nhiều điểm nghẽn. Trước yêu cầu của thực tiễn và xu thế quốc tế, Bộ Y tế đang dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác.
Thực hiện thành công 4 ca ghép tim, gan và giác mạc xuyên Việt
Ngày 19/6, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, Bệnh viện đồng thời thực hiện thành công 4 ca ghép tim, gan và giác mạc xuyên Việt.
Lấp khoảng trống trong chính sách hiến mô tạng
Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, hiện nay chưa có cơ chế, chính sách rõ ràng cho hoạt động tư vấn hiến tặng mô, tạng từ người chết não, chết tim. Chỉ có một số bệnh viện thành lập được tổ tư vấn, vận động hiến tạng do chưa có chế độ đãi ngộ phù hợp.
'Khẩn trương hoàn thiện tinh gọn bộ máy, chuẩn bị sắp xếp địa giới hành chính'
Thủ tướng yêu cầu cùng với tập trung đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng... các bộ, ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện tinh gọn bộ máy, chuẩn bị cho việc sắp xếp đơn vị hành chính.
Tiếp nhận 41 ca hiến mô, tạng: Hồi sinh nhiều cuộc đời
Có 41 gia đình đồng ý hiến tặng mô, tạng người thân chết não trong năm 2024. Đây được coi là con số kỷ lục tại nước ta cho tới nay.
Đăng ký hiến tặng mô, tạng - Cho đi là còn mãi
Những năm gần đây, trung bình mỗi năm Việt Nam có từ 10 - 12 ca hiến tạng sau khi chết. Năm 2024, Việt Nam có 39 ca chết não gia đình đồng ý hiến tặng mô, tạng. Con số này chiếm gần 13% trong tổng số ca ghép tạng. Đây được coi là kỷ lục về ca hiến tạng tại Việt Nam.
Nam thanh niên chết não giúp 6 người hồi sinh
Ngày 13/12, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ thông tin, tối ngày 12/12/2024, được sự đồng ý của gia đình người bệnh, đơn vị này đã tiến hành phẫu thuật lấy mô, tạng của nam thanh niên chết não để “hồi sinh” nhiều cuộc đời.
Lai Châu: Gần 3000 đơn đăng ký hiến mô tạng
Đến nay, toàn tỉnh Lai Châu đã tiếp nhận 2.989 đơn đăng ký hiến tặng mô tạng, trong đó đã có 2019 tình nguyện viên được cấp thẻ. Từ phong trào hiến tặng mô và bộ phận cơ thể người, những nghĩa cử đã được nhân lên trong cộng đồng.
Số ca chết não hiến mô, tạng tăng cao
Theo ghi nhận từ Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, số ca chết não hiến mô tạng trong 9 tháng đầu năm nay 25 ca (năm 2023 chỉ có 14 ca chết não hiến mô tạng). Điều này góp phần làm tăng số tạng hiến từ người chết não đạt 87/829 bệnh nhân ghép, tương đương 10,49%.
Quảng Ninh: 1.310 cán bộ, nhân viên ngành Y tế đăng ký hiến tặng mô, tạng
Chỉ trong 4 ngày, từ ngày 28-31/5, đã có 1.310 cán bộ, nhân viên ngành Y tế tỉnh Quảng Ninh đã đăng ký hiến tặng mô, tạng.
Phát hiện cơ sở giảm béo hoạt động trái phép
Chiều 20/5, Sở Y tế TP HCM cho biết, Sở mới phát hiện một cơ sở giảm béo hoạt động trái phép với nội dung quảng cáo như: giảm mỡ chuẩn y khoa, hủy mỡ tầng sâu.
Đề xuất bổ sung hiến mô, tạng từ người chết tim vào luật
20 năm qua, nhiều nước trên thế giới phát triển nhanh, tăng nguồn hiến mô tạng từ người chết tim. Trong khi nguồn hiến từ người chết tim tại Việt Nam chưa có quy định trong Luật Hiến ghép mô tạng.
Đại học vùng quy mô tăng, phân bổ không đều
Góp ý dự thảo Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học (ĐH) và sư phạm thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn 2050, đại diện các cơ sở đào tạo tập trung vào các vấn đề: Định hướng sắp xếp cơ cấu và phân bố mạng lưới, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục ĐH trọng điểm, theo vùng, cơ sở đào tạo giáo viên...
Quảng Ninh: Hơn 200 đơn tình nguyện đăng ký hiến mô, tạng
Ngành Y tế Quảng Ninh đã phối hợp cùng Ủy ban MTTQ tỉnh, Tỉnh Đoàn Quảng Ninh phát động triển khai đến toàn thể các cán bộ, nhân viên y tế và đoàn thanh niên tham gia đăng ký hiến mô, tạng sau khi chết/chết não, chung tay nối dài sự sống cho người bệnh.
Phá chuyên án tổ chức mang thai hộ lớn nhất miền Trung, Tây Nguyên
Ngày 10/11, thông tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, các lực lượng chức năng của đơn vị vừa phá thành công chuyên án tổ chức mang thai hộ và mua bán mô, nội tạng cơ thể người quy mô lớn.
Hải Phòng: Hơn 1.200 người đăng ký hiến tặng mô tạng
Ngày 11/8, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp phối hợp với Hội Vận động hiến tặng mô, tạng Việt Nam và Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia tổ chức Lễ phát động Phong trào đăng ký hiến tặng mô, hiến mô tạng tại thành phố Hải Phòng.
Bổ sung chính sách pháp luật về hiến, ghép mô, tạng
Nếu như năm 2014 mới có 265 người đăng ký hiến tạng thì đến nay đã có hơn 73.200 người đăng ký. Số ca ghép tạng tại Việt Nam cũng đã có sự gia tăng đáng kể từ 283 ca năm 2014 lên 1.004 ca vào năm 2022. Tuy nhiên, hiện số lượng các ca ghép tạng từ người cho sống vẫn chiếm tới hơn 90%.
Công bố phần mềm tiếp nhận, quản lý, điều phối mô tạng hiến
Ngày 23/6, tại TP HCM, bệnh Chợ Rẫy, bệnh viện Thống Nhất và bệnh viện Nhi Đồng 2 đã công bố phần mềm trong tiếp nhận, quản lý, tuyển chọn, điều phối mô tạng hiến.
Khó kiểm soát nạn du lịch ghép tạng trá hình
Du lịch ghép tạng là hình thức buôn bán tạng trá hình. Tình trạng buôn bán tạng và ghép tạng du lịch vẫn diễn ra phức tạp.
Vận động đăng ký mô tạng cứu người và hiến xác cho y học
Ngày 7/12, Quỹ đạo Phật Ngày nay (chùa Giác Ngộ, quận 10, TP HCM) cho biết, vừa phối hợp với Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người (Bộ Y tế), Đại học Quốc gia TP HCM tổ chức Lễ vận động đăng ký mô tạng cứu người và hiến xác cho y học.
Tro cốt mất danh tính tại chùa Kỳ Quang 2: Đảm bảo niềm tin cho Phật tử
Liên quan đến sự việc ở chùa Kỳ Quang 2, (Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh), Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội đồng trị sự, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, Giáo hội đã yêu cầu chùa chỉnh đốn lại để bày biện tro cốt cho thật trang nghiêm. Hiện tháp cốt của chùa đang xây dựng, khi nào hoàn thiện thì tất cả các tro cốt đó sẽ được đưa vào tháp, đảm bảo niềm tin của các Phật tử.
Xem thêm