Thứ Hai, 31/3/2025
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
Xuất khẩu nông
Tin tức cập nhật liên quan đến Xuất khẩu nông
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Cà phê là trụ cột xuất khẩu nông sản quốc gia
Tối 10/3, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk đã diễn ra khai mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025.
Văn hóa
Phát triển bền vững ngành hàng tỷ đô
Đang là “ngôi sao” nông sản trên con đường xuất khẩu tỷ đô, 2 tháng đầu năm, ngành hàng sầu riêng bỗng “chao đảo” trước những đòi hỏi khắt khe hơn ở các quốc gia nhập khẩu, đặc biệt là các yêu cầu về an toàn thực phẩm và kiểm dịch. Điều này đòi hỏi cần có những bước đi thận trọng, hướng đến phát triển bền vững, hiệu quả cho “vua trái cây” của Việt Nam.
Tín hiệu vui cho nông sản
Năm 2025, ngành nông nghiệp đặt ra mục tiêu tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành 3,3 - 3,4%; tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 64 - 65 tỷ USD. Các chuyên gia dự báo, cánh cửa xuất khẩu nông sản năm 2025 của Việt Nam đang khá rộng mở với lợi thế từ nguồn cung dồi dào trong nước cũng như từ nhu cầu tiêu thụ cao của thị trường nhập khẩu.
Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản: Cơ hội và thách thức
Năm 2024 là một năm bứt phá của nông nghiệp Việt Nam cả về sản xuất và xuất khẩu. Giá trị sản xuất tăng trưởng trên 3,2%, trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt trên 62 tỷ USD, tăng trên 18% so năm 2023, với 11 mặt hàng tiếp tục duy trì giá trị kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD.
Xuất khẩu nông sản 'thắng' đậm
Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, lũy kế từ đầu năm đến 15/12/2024, tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản của Việt Nam đạt 24,3 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Tổng nhập khẩu hàng nông sản trong kỳ là 11,8 tỷ USD.
Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản thu về hơn 62 tỷ USD
Năm 2024 là năm bứt phá của nông nghiệp Việt Nam khi giá trị sản xuất tăng trưởng trên 3,2%, kim ngạch xuất khẩu nông - lâm - thủy sản ước đạt trên 62 tỷ USD.
Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản: Tự tin hướng tới 60 tỷ USD
Với kết quả 51,74 tỷ USD đạt được sau 10 tháng, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam đã rất gần với mục tiêu 54 - 55 tỷ USD cho cả năm 2024, và đang tự tin để hướng tới kỷ lục mới: 60 tỷ USD.
Xuất khẩu nông lâm, thủy sản: Dồn lực về đích
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) mặc dù cơn bão số 3 gây ra thiệt hại nghiêm trọng nhưng tốc độ tăng trưởng toàn ngành nông lâm ngư nghiệp vẫn đạt mức trên 3%, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô.
Cú hích cho xuất khẩu nông sản
Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, 9 tháng năm nay, kim ngạch xuất khẩu rau quả đã bằng cả năm ngoái, mang về 5,6 tỷ USD, tăng hơn 33% so với cùng kỳ. Không chỉ rau quả, nhiều mặt hàng nông sản của Việt Nam đều được dự báo xuất khẩu tốt từ nay đến cuối năm khi các thị trường đều rất thuận lợi.
Xuất khẩu nông, lâm thủy sản: Hứa hẹn 'về đích' 55 tỷ USD
Hiện nông lâm thủy sản Việt Nam đã xuất khẩu sang hơn 190 quốc gia, vùng lãnh thổ. Số sản phẩm, doanh nghiệp được xuất khẩu sang các thị trường có yêu cầu cao về an toàn thực phẩm ngày càng nhiều, đây là một tín hiệu cho thấy giá trị nông sản xuất khẩu của nước ta ngày càng được nâng lên.
Xuất khẩu tăng trưởng ấn tượng
Với những yếu tố thuận lợi cũng như những kết quả tăng trưởng tích cực của kim ngạch xuất nhập khẩu 7 tháng qua, Bộ Công thương dự báo, 2024 là năm có nhiều cơ hội hơn cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam phục hồi nhanh.
Cơ hội mở rộng xuất khẩu nông sản
Việc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc ký 3 nghị định thư trong tháng 8 vừa qua đã mở đường cho việc xuất khẩu dừa tươi, sầu riêng đông lạnh và cá sấu sang thị trường Trung Quốc.
Nông nghiệp khẳng định vai trò 'bệ đỡ'
Những năm gần đây nông sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) chuyển mạnh từ lượng sang chất thông qua việc đẩy mạnh liên kết, giám sát chặt chẽ quá trình sản xuất. Đặc biệt gần đây với việc tạo ra các không gian giá trị cho nông sản, ngành nông nghiệp ngày càng khẳng định được vai trò “bệ đỡ” của nền kinh tế.
Xuất khẩu nông sản: Lấp lánh những tín hiệu vui
Đi qua 2 quý của năm 2024, bức tranh nông sản ghi nhận nhiều điểm sáng. Đáng chú ý, nhiều sản phẩm nông sản xuất khẩu đã ngày càng mở rộng thị trường, được các khách hàng quốc tế ưa chuộng, điều này được minh chứng ở việc tăng cả giá trị và số lượng đơn hàng.
Nỗ lực kéo giảm chi phí logistics
Là vùng xuất khẩu nông sản, rau quả lớn, tuy nhiên, câu chuyện về dịch vụ logistics vẫn luôn là bài toán đau đầu đối với vùng Đông Nam Bộ. Thiếu hụt về cơ sở hạ tầng, kho lạnh, kho bảo quản... đang khiến cho nông sản xuất khẩu nói chung, của khu vực Đông Nam Bộ nói riêng bị giảm về giá trị.
Xuất khẩu nông sản chủ lực: Cơ hội và thách thức
Ngày 30/9/2015, Chính phủ đã ban hành Quyết định 1684 về việc phê duyệt chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2030. Kể từ đó đến nay, nông nghiệp Việt Nam đã có những bước tiến dài.
Tín hiệu tích cực xuất khẩu nông sản năm 2024
Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) cho biết, tháng 1/2024, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 5,14 tỷ USD, tăng 79,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý giá các mặt hàng nông sản tăng mạnh trong tháng 1/2024. Trong đó có 2 mặt hàng tiếp tục tăng cao gồm: Chè búp, chè móc câu (tăng 19 - 30%); ớt chuông (33%); một số mặt hàng tăng nhẹ như: hạt tiêu đen (5%); cà phê (4 - 9%); gạo thường (trên 6%); xoài cát chu (8%); thanh long ruột đỏ (3,4%); thanh long ruột trắng (4,5%); tôm nguyên liệu (4%); cá nguyên liệu (5 - 6,7%).
Xuất khẩu nông sản - tạo đà đầu năm
Ngay đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang một số thị trường như Hoa Kỳ, EU, Hàn Quốc... đã xuất hiện những tín hiệu phục hồi. Mặt hàng gạo cũng được dự báo tiếp tục thuận lợi; còn rau quả khởi sắc ngay từ đầu năm, trong đó sầu riêng vẫn vững ngôi đầu.
Cẩn trọng trong giao thương, xuất khẩu nông sản
Thời gian gần đây, một số doanh nghiệp (DN) xuất khẩu nông sản của Việt Nam nhận được yêu cầu từ phía khách hàng Trung Quốc về Giấy chứng nhận đăng ký của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, đăng ký và nộp phí thông qua 2 website: www.gacc.app và www.aqsiq.net. Trước thông tin này,Văn phòng SPS Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) khẳng định, Tổng cục Hải quan Trung Quốc không yêu cầu về loại giấy tờ này và quy định thu phí trực tuyến. Theo đó, 2 website trên có dấu hiệu giả mạo và lừa đảo DN khi sử dụng tên viết tắt tiếng Anh của các cơ quan trực thuộc Tổng cục Hải quan Trung Quốc trong địa chỉ website, đồng thời yêu cầu các DN phải trả phí từ 100 – 1.000 USD để đăng ký giấy tờ chứng nhận mã số xuất khẩu sang thị trường này.
Xuất khẩu nông sản: Nắm bắt cơ hội mở rộng thị trường
Trong bối cảnh xuất khẩu sang hầu hết thị trường chủ lực đều giảm thì thị trường Trung Quốc là điểm sáng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, sẽ cùng các bộ, ngành liên quan tăng cường đàm phán để ký kết các nghị định thư xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc cũng như các thị trường tiềm năng.
Đẩy mạnh xuất khẩu nông sản hữu cơ
Nông nghiệp hữu cơ đạt kim ngạch xuất khẩu trên 335 triệu USD/năm và có mặt trên 180 quốc gia và vùng lãnh thổ. Châu Âu là thị trường nhập khẩu chính các sản phẩm hữu cơ của Việt Nam.
Vụ xuất khẩu hồ tiêu, quế, điều sang UAE nghi bị lừa đảo: Thu hồi được tiền hàng của 4/5 container
Ngân hàng Ajman Bank đã hoàn tiền cho các doanh nghiệp Việt, tổng số tiền được hoàn trả cho 4 lô hàng là gần 355.000 USD.
Xem thêm