Đài Loan chi hơn 2 tỷ USD tự chế tiêm kích

Bùi Loan 08/02/2017 09:05

Truyền thông quốc tế ngày 7/2 đưa tin, Đài Loan Trung Quốc đã lên kế hoạch chế tạo 66 máy bay phản lực nhằm huấn luyện phi công chiến đấu và tăng cường phòng thủ cho hòn đảo này.

Theo Reuters, dự án trên do Viện khoa học và công nghệ Chung-Shan, lực lượng vũ trang Đài Loan hợp tác với Tập đoàn phát triển công nghiệp không gian (AIDC), nhà sản xuất tiêm kích phản lực duy nhất của Đài Loan. Phi đội 66 máy bay này sẽ được cung cấp vào năm 2026.

Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn cho biết, chi phí đầu tư vào khoảng 68 tỷ Đài tệ (2,19 tỷ USD). Dự kiến những mẫu máy bay huấn luyện mới này sẽ bay thử lần đầu tiên vào năm 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đài Loan chi hơn 2 tỷ USD tự chế tiêm kích

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO