Tăng cường phòng ngừa, ứng phó, giảm thiểu rủi ro thiên tai

Tấn Thành - Chí Đại 14/10/2016 07:25

Sáng 13/10, tại TP Tam Kỳ, Quảng Nam, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam phối hợp với Hiệp hội CTĐ và Trăng lưỡi liềm quốc tế, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày quốc tế phòng chống và giảm nhẹ thiên tai (13-10) và lễ công báo thảm họa thế giới năm 2016.

Dự lễ mít tinh có, 500 đại biểu là Trung ương Hội CTĐ Việt Nam, Bộ NN&PTNT và lãnh đạo các ban ngành và Hội CTĐ tỉnh Quảng Nam…

Với chủ đề “Sống để chia sẻ”, lễ mít tinh tổ chức như một lời nhắc nhở, kêu gọi mỗi cá nhân hãy chia sẻ những kiến thức, bài học, kinh nghiệm mà bản thân có được trong phòng ngừa, ứng phóng thiên tai, thảm họa.

Việt Nam là quốc gia đã và đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai và biến đổi khí hậu. Trung bình mỗi năm Việt Nam phải hứng chịu từ 10 - 15 cơn bão, lũ, lụt làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới 50% diện tích đất đai và 70% dân số của Việt Nam ở những vùng trọng điểm thiên tai. Tính đến nay, các cấp Hội CTĐ Việt Nam đã thành lập 31 Đội ứng phó thảm họa cấp tỉnh; 200 Đội ứng phó thảm họa cấp xã; 585 xã, phường thuộc 142 huyện, quận của 36 tỉnh, thành phố được triển khai các hoạt động quản lý rủi ro thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng và xây dựng cộng đồng an toàn; 24.000 ha rừng ngập mặn và rừng đầu nguồn được trồng tại 193 xã thuộc 11 tỉnh, thành phố, góp phần bảo vệ môi trường, giảm thiểu rủi ro thảm họa…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tăng cường phòng ngừa, ứng phó, giảm thiểu rủi ro thiên tai

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO