Chủ Nhật, 6/7/2025
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
kinh tế thế giới
Tin tức cập nhật liên quan đến kinh tế thế giới
Thủ tướng tới Thiên Tân bắt đầu dự WEF 16 và làm việc tại Trung Quốc
Thủ tướng sẽ dự Phiên khai mạc hội nghị, Phiên đối thoại chính sách với Chủ tịch điều hành WEF, Phiên thảo luận “Thế kỷ của châu Á có đang gặp thách thức” và các hoạt động liên quan khác.
Chính trị
Thủ tướng lên đường dự Hội nghị WEF 16 Thiên Tân và làm việc tại Trung Quốc
Tham dự Hội nghị WEF 16 Thiên Tân, Việt Nam tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả.
‘Chìa khóa’ tăng trưởng
Theo giới chuyên gia, trong bối cảnh môi trường kinh tế thế giới còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là lựa chọn chiến lược để tăng trưởng mạnh mẽ.
Tập huấn kỹ năng sử dụng trí tuệ nhân tạo miễn phí cho thanh niên
Chiều ngày 29/5, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) tổ chức chương trình Tập huấn “Bình dân học AI”, phổ cập AI và tập huấn kỹ năng sử dụng AI cho cán bộ Đoàn, Hội. Đây là sáng kiến được triển khai bởi Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu.
Truyền thông Thụy Sĩ đưa đậm về nâng cấp quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam
Truyền thông Thụy Sĩ ngày 22/1 đã đăng tải thông tin đậm nét sự kiện này Việt Nam và Thụy Sĩ nhất trí về nguyên tắc nâng quan hệ song phương lên khuôn khổ Đối tác toàn diện
Thủ tướng dự Tọa đàm về phát triển toàn cầu trong Kỷ nguyên Thông minh
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam coi trọng việc đăng cai Hội nghị UNCTAD 16 để chào đón đại biểu từ khắp năm châu.
Tuyên bố về nâng tầm quan hệ đối tác giữa Việt Nam và Thụy Sĩ
Việt Nam và Thụy Sĩ nhất trí về nguyên tắc nâng quan hệ song phương lên khuôn khổ Đối tác Toàn diện, phản ánh các ưu tiên hợp tác hiện nay.
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Ukraine
Hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Ukraine khẳng định coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống, Đối tác và hợp tác Toàn diện, mong muốn duy trì và thúc đẩy hợp tác song phương.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thụy Sĩ tham dự Hội nghị WEF Davos
Hội nghị WEF Davos lần thứ 55 mang chủ đề “Hợp tác trong kỷ nguyên thông minh” có sự tham dự của khoảng 3.000 lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế và các tập đoàn hàng đầu thế giới.
Việt Nam dự WEF Davos nhằm thực hiện nhiều mục tiêu chiến lược quan trọng
WEF là cơ hội để Việt Nam thiết lập và củng cố quan hệ đối tác quan trọng…. thúc đẩy hợp tác giữa chính phủ và khu vực tư nhân, đặc biệt trong công nghệ, năng lượng xanh và phát triển bền vững.
Kinh tế EU đang... ‘mắc kẹt’
Tăng trưởng kinh tế của Liên minh châu Âu (EU) không sáng sủa khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vừa cắt giảm dự báo tăng trưởng năm 2025 xuống còn 1,1%. Giới chuyên gia tài chính cho rằng với nhiều thách thức trong năm 2025, kinh tế EU đang bị “mắc kẹt”.
Kinh tế thế giới 2025 nhìn từ vàng và dầu mỏ
Tại thời điểm này, đã có nhiều dự báo kinh tế thế giới năm 2025. Trong đó, hai yếu tố quan trọng hàng đầu được đề cập là giá vàng và dầu mỏ.
‘Khúc dạo đầu’ trước cơn sóng gió
Trước sự căng thẳng địa chính trị, nhiều chuyên gia tài chính cho rằng điều đó sẽ làm trầm trọng thêm rủi ro trên thị trường tài chính toàn cầu. Cụ thể là với thị trường chứng khoán, vàng và dầu mỏ.
Thành lập Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư tại TP HCM
Chiều 18/7, tại cuộc họp báo thường kỳ thứ 5 hàng tuần do UBND TP HCM tổ chức, ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM (Huba) cho biết, tháng 9/2024, TP HCM sẽ khánh thành Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư.
Châu Á - Thái Bình Dương chờ khởi sắc
Giữa bối cảnh kinh tế thế giới nhiều khó khăn. Tuy nhiên kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APAC) lại được coi là đang ở thời điểm “chờ khởi sắc”.
Thủ tướng lên đường dự Hội nghị WEF Davos, thăm chính thức Hungary và Romania
Việt Nam là một trong 9 đối tác được WEF đề xuất phối hợp tổ chức Đối thoại Chiến lược Quốc gia với WEF và Thủ tướng Phạm Minh Chính là một trong 8 lãnh đạo các nước có phiên đối thoại riêng với WEF.
Dự báo kinh tế thế giới năm 2024
Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế OECD, kinh tế thế giới năm 2024 có khả năng “hạ cánh mềm” với mức tăng trưởng thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng 2008 (2,7%).
Kinh tế toàn cầu đang phân khối
Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), bà Christine Lagarde cảnh báo, căng thẳng địa chính trị gia tăng có thể đẩy nhanh quá trình phi toàn cầu hóa của nền kinh tế thế giới, tác động nghiêm trọng đến ổn định tài chính và thương mại toàn cầu.
Kinh tế thế giới và 'con đường đầy ổ gà'
Kinh tế thế giới đang đi trên một con đường đầy “ổ gà” địa chính trị và thương mại, trong khi các quốc gia, công ty và người tiêu dùng phải đối mặt với thời kỳ khó khăn hơn.
Eurozone đối diện suy thoái
Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) bao gồm 19/27 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU), với hơn 340 triệu người. Đây là một trong những đầu tàu kinh tế của thế giới. Tuy nhiên, tại thời điểm kết thúc tháng 9/2023, khu vực này đã phải đối mặt với suy thoái.
Các loài xâm lấn đe dọa nền kinh tế thế giới
Một báo cáo mới do Liên hợp quốc (LHQ) hậu thuẫn cho thấy, các loài xâm lấn gây thiệt hại cho thế giới ít nhất 423 tỷ USD mỗi năm khi chúng gây ra sự tuyệt chủng của thực vật và động vật, đe dọa an ninh lương thực và làm trầm trọng thêm thảm họa môi trường trên toàn cầu.
Khi kinh tế thế giới phân mảnh
Ngày 18/9, đài CNBC (Mỹ) đưa tin giá dầu (Bren) trên thị trường London (Anh) đã tăng lên mức cao nhất từ tháng 11/2022, ở mức 93,89 USD/thùng. “Khi giá dầu thô tăng vọt, kinh tế thế giới sẽ càng phân mảnh” - G.Rifley, chuyên gia tài chính Mỹ nhận xét.
Xem thêm