Thứ Bảy, 5/7/2025
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
“Ma trận”
Tin tức cập nhật liên quan đến “Ma trận”
Xóa sổ 'ma trận' hàng lậu, hàng giả: Không có vùng cấm, không có ngoại lệ
Hàng lậu, hàng giả, thực phẩm giả, thực phẩm bẩn đang bị cơ quan chức năng truy quét trên phạm vi toàn quốc. Cuộc chiến không vùng cấm, không ngoại lệ đã thực sự bắt đầu, vì sức khỏe cộng đồng, vì sự trong sạch của thị trường.
Pháp luật
Hiểm họa từ ma trận hàng giả Bài cuối: Quyết liệt chặn hàng giả, hàng nhái
Cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái không chỉ là trách nhiệm của riêng cơ quan quản lý hay doanh nghiệp mà đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội. Tăng cường chế tài, nâng cao nhận thức và áp dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc là những giải pháp then chốt, để từng bước lập lại trật tự thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Phóng viên Báo Đại Đoàn Kết đã ghi lại ý kiến của nhà quản lý, chuyên gia, người tiêu dùng về vấn đề này.
Hiểm họa từ ma trận hàng giả: Bài 2: Vấn nạn hàng giả và hệ lụy kép
Trong thời đại công nghệ số bùng nổ, hàng giả không chỉ tràn lan ở các chợ truyền thống hay trung tâm thương mại, mà len lỏi lên cả các sàn thương mại điện tử. Hệ lụy là thị trường bị méo mó, nhà sản xuất chân chính bị đẩy lùi, người tiêu dùng mất niềm tin khiến nền kinh tế khó ổn định và phát triển bền vững.
Hiểm họa từ ma trận hàng giả - Bài 1: Tràn lan hàng hiệu rởm
Cuộc chiến chống gian lận thương mại vẫn hết sức cam go, khi ngày càng xuất hiện nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi hơn. Trước vấn nạn hàng giả hàng nhái hiện nay, lực lượng chức năng đã và đang triển khai hàng loạt biện pháp kiểm tra, xử lý quyết liệt nhằm bảo vệ người tiêu dùng cũng như các doanh nghiệp làm ăn chân chính.
Sai phạm về thực phẩm chức năng: Cuộc chiến chưa có hồi kết
Với quy mô hàng tỷ USD, thị trường thực phẩm chức năng tại Việt Nam đang trở thành “điểm nóng” của các hành vi gian lận thương mại, làm giả và quảng cáo sai sự thật. Không chỉ là vấn đề kinh tế, thực phẩm chức năng giả còn là mối đe dọa trực tiếp tới sức khỏe người tiêu dùng, buộc cơ quan chức năng phải vào cuộc quyết liệt bằng chiến dịch kiểm tra, thanh tra và xử lý. Cuộc chiến này vẫn đang tiếp tục và ngày càng phức tạp.
Thận trọng với “ma trận” thông tin tiền ảo
Mới đây, Công an TP Hà Nội đã đưa ra cảnh báo đối với người dân về nguy cơ tiềm ẩn rủi ro khi đầu tư vào tiền ảo Pi Network. Sở dĩ cơ quan thực thi pháp luật phát đi cảnh báo này bởi những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện một số bài viết liên quan đến đầu tư tiền ảo Pi Network thu hút nhiều người tham gia. Với việc có những người đăng tải, chia sẻ, bình luận “như đúng rồi” về đầu tư đồng Pi, rất có khả năng nhiều người bị sập bẫy lừa đảo.
Tỉnh táo trước ‘ma trận’ trại hè
Chỉ còn hơn một tháng nữa, năm học 2023-2024 sẽ kết thúc. Đến hẹn lại lên, thời điểm này thị trường trại hè, khóa học hè cho trẻ cũng trở nên sôi động.
'Ma trận' giá chung cư
Nhìn lại thị trường bất động sản năm 2023 có thể thấy, mỗi chu kỳ lên - xuống đều có cơ hội và thách thức đan xen. Năm 2024, nhiều ý kiến cho rằng thị trường sẽ có bước đột phá khi kinh tế phát triển, nguồn tín dụng đầu tư vào bất động sản tăng. Đáng chú ý, thời điểm này, thị trường bất động sản đã bước vào “điểm đảo chiều” nhưng giá căn hộ chung cư lại “leo thang”, nhất là ở hai đô thị lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.
Ma trận thuốc online bủa vây người bệnh
Bất chấp những khuyến cáo từ các chuyên gia y tế, không ít người dân vẫn tìm đến những bài thuốc “truyền miệng”, những “thầy lang” không bằng cấp hay những loại thuốc được quảng cáo trên mạng không rõ nguồn gốc.
Phố Hàng Mã tràn ngập đồ chơi 'độc' trước ngày Halloween
Chỉ hơn hai tuần nữa là đến lễ hội Halloween (hoá trang), những ngày gần đây, trên phố Hàng Mã đã bày bán ngập tràn các mẫu mã đồ chơi, trang phục hóa trang đủ sắc màu như mặt nạ, hình nộm, nón phù thuỷ, lưỡi hái, bí ngô hình mặt quỷ...
Lạc vào 'ma trận' sách lậu, sách giả
Theo báo cáo của Cục Xuất bản, In và Phát hành, trong xu thế phát triển của hoạt động xuất bản, tình trạng in lậu, làm giả xuất bản phẩm và gian lận thương mại trong lĩnh vực xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm ngày một gia tăng dưới nhiều hình thức in truyền thống, điện tử, không gian mạng.
Ma trận thiết bị tiết kiệm điện
Những ngày qua, nắng nóng tiếp tục tăng nhiệt tại nhiều tỉnh, thành khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Đây cũng là thời điểm trên các trang thương mại điện tử xuất hiện rao bán thiết bị “tiết kiệm điện”. Chỉ lướt qua cũng có đến vài chục sản phẩm, mỗi sản phẩm có giá từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng/chiếc, khiến người tiêu dùng như lạc vào “ma trận”.
Giữa 'ma trận' ngành nghề: Thí sinh lựa chọn thế nào?
Chọn ngành nào, trường nào là câu hỏi khiến nhiều học sinh trăn trở trước ngưỡng cửa bước vào các trường đại học, cao đẳng tới đây, nhất là với những em thích nhiều ngành học.
'Đói' vốn và 'ma trận' thủ tục
Ông Nguyễn Quốc Hiệp - Chủ tịch Hiệp hội Các nhà thầu Việt Nam cho rằng thị trường bất động sản đang gặp vô vàn khó khăn, nếu không có cơ chế bảo vệ, nhà thầu xây dựng nguy cơ sẽ biến mất. Theo ông Hiệp, chưa có năm nào nhà thầu xây dựng trải qua tình trạng khốc liệt như hiện nay.
Ma trận quảng cáo thực phẩm chức năng
Thực phẩm chức năng được quảng cáo có công dụng như thuốc chữa bệnh là vấn đề không mới, tuy nhiên, với sự bùng nổ của các phương tiện công nghệ thông tin, mạng xã hội, thời điểm hiện tại, người dân như lạc vào ma trận các loại sản phẩm được quảng cáo như “thần dược”.
'Loạn' số nhà, tên đường – Bài 1: 'Ma trận' số nhà
Những con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo với đủ các ngóc ngách, trong đó có nhiều số nhà siêu xuyệt/sẹc (gạch chéo trên biển số nhà) tại TPHCM vẫn đang là câu chuyện đau đầu đối với cả chính quyền địa phương và người dân. Phóng viên Báo Đại Đoàn Kết đã ghi nhận về thực trạng này ở nhiều khu vực, nhất là những khu phố được hình thành mang tính tự phát từ quá trình đô thị hóa...
Đương đầu với 'ma trận' hàng giả
Tại tọa đàm chung tay chống hàng lậu, hàng giả bảo vệ thương hiệu doanh nghiệp, quyền lợi người tiêu dùng, ngày 2/12, tại TP HCM, nhiều ý kiến cho rằng, hàng giả xuất hiện ở mọi nơi, không mặt hàng nào là không có hàng giả. Vì sao sau rất nhiều giải pháp của các cơ quan chức năng, hàng giả vẫn có đất sống?
“Ma trận” biển quảng cáo giữa lòng Thủ đô
Tận dụng tất cả những gì có thể treo được bên đường như: cây xanh, cột điện, đèn chiếu sáng, thậm chí biển chỉ dẫn giao thông… hàng loạt biển quảng cáo, banner vẫn ngang nhiên “trưng dụng” làm nơi giới thiệu sản phẩm của mình.
Ma trận thông tin 'việc nhẹ lương cao' - Bài 2: Mạnh tay với những trò dụ dỗ
Thời gian gần đây, tình trạng môi giới đưa người sang Campuchia để lao động "chui" hoạt động sôi nổi tại các hội nhóm trên mạng xã hội. Đây là hành vi vi phạm pháp luật và để lại nhiều hệ lụy.
Ma trận thông tin 'việc nhẹ, lương cao' - Bài 1: Coi chừng sập bẫy trên mạng xã hội
Các cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo về các thủ đoạn buôn người sang Campuchia. Vậy nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ cả tin, nghe theo những lời hứa có cánh để rồi "sập bẫy" của những tổ chức buôn người, bị cưỡng bức lao động, cưỡng đoạt tài sản, thậm chí nguy hiểm đến cả đến tính mạng…
Thiếu sách giáo khoa - mối lo trước thềm năm học mới
Kể từ khi Chương trình giáo dục phổ thông mới được triển khai với lớp 1 năm học 2020-2021 thì cứ mỗi dịp đầu năm học mới, việc mua sắm sách giáo khoa (SGK), đồ dùng học tập lại làm đau đầu phụ huynh và học sinh. Năm học này cũng không ngoại lệ.
Hàng loạt phương thức xét tuyển, thí sinh như 'đứng giữa ngã ba đường'
Nhiều trường đại học đã công bố điểm sàn xét tuyển. Trong khi đó, trước ma trận các phương thức tuyển sinh, nhiều thí sinh đang lúng túng không biết lựa chọn phương thức nào để tăng tỷ lệ đỗ đại học vào ngành mong muốn.
Xem thêm