Thứ Bảy, 5/7/2025
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
tự chọn
Tin tức cập nhật liên quan đến tự chọn
Thi tốt nghiệp THPT 2025: TP Hồ Chí Minh vắng hơn 500 thí sinh ở môn tự chọn
Có 384 thí sinh vắng thi ở môn tự chọn sáng ngày 27/6 và 152 vắng ở môn tự chọn chiều cùng ngày trong kỳ thi tốt nghiệp THPT ở TP Hồ Chí Minh.
Giáo dục
Môn thi tự chọn: Đề cao tư duy ứng dụng và thực hành của người học
Năm 2025 là năm đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong kiểm tra đánh giá, và là năm đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT chính thức áp dụng theo chương trình GDPT 2018 với định hướng đặt trọng tâm vào phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Theo đó, đề thi tốt nghiệp THPT các môn như Vật lý, Sinh học, Hóa học năm 2025 đã thể hiện rõ tinh thần chuyển hướng này.
Đề thi tốt nghiệp THPT môn tự chọn 'dễ thở', thí sinh mơ về giảng đường đại học
Sáng 27/6, thí sinh trên cả nước đã hoàn thành ngày thi thứ hai – ngày thi cuối cùng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với các môn thi tự chọn. Nhiều thí sinh dự đoán điểm các bài thi trên 8 vì đề 'dễ thở'.
Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2025 được sắp xếp theo tổ hợp bài thi tự chọn
Đây là một trong 6 điểm mới trong quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đối với các thí sinh dự thi theo Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018.
Tăng gấp đôi mã đề môn tự chọn thi tốt nghiệp THPT 2025
Thay vì chỉ có 24 mã đề thi tự chọn cho 24 học sinh trong 1 phòng thi như trước đây, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 nâng số mã đề lên thành 48 cho 2 khung thời gian của buổi thi thứ 3.
'Chạy đua' thị trường bán lẻ hiện đại
Sự kết hợp giữa kinh tế ổn định, dân số trẻ và tầng lớp trung lưu ngày càng lớn mở ra cơ hội để Việt Nam phát triển ngành bán lẻ, thậm chí là bán lẻ cao cấp. Thị trường bán lẻ của Việt Nam được dự báo, sẽ hướng tới vị thế ngang tầm với các thị trường lớn trong khu vực.
Giao dịch trầm lắng, nhà đầu tư chọn nghỉ Tết sớm
Còn khoảng 2 tuần nữa mới đến Tết âm lịch nhưng nhiều nhà đầu tư chứng khoán và bất động sản có xu hướng nghỉ Tết sớm. Lý do được cho là thị trường sát Tết giao dịch kém, nhiều biến động khách quan nên cần nghỉ ngơi sớm để lên đối sách cho năm mới.
Cần chính sách đầu tư chọn lọc để phát triển công nghiệp hóa chất
Ngày 12/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Hóa chất (sửa đổi).
Thí sinh loay hoay chọn môn thi tốt nghiệp THPT, lo giảm cơ hội vào đại học
Với phương án thi tốt nghiệp THPT chỉ hai môn tự chọn từ năm 2025, nhiều ý kiến lo ngại sẽ giảm cơ hội vào đại học của các thí sinh vì bị giới hạn tổ hợp xét tuyển.
Tự chọn sách giáo khoa
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố dự thảo Thông tư quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên, để lấy ý kiến góp ý của dư luận, đến hết ngày 20/12/2023. Điểm đáng chú ý nhất của dự thảo Thông tư là Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của cơ sở giáo dục phổ thông do hiệu trưởng thành lập thay vì do UBND tỉnh, thành phố, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập theo quy định hiện hành.
Trường phổ thông có thể được tự chọn sách giáo khoa
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý dự thảo thông tư quy định việc lựa chọn sách giáo khoa (SGK) trong các trường phổ thông.
Khoảng 70% ủng hộ phương án Lịch sử là môn tự chọn thi tốt nghiệp THPT
Nhiều ý kiến khảo sát phân tán về số lượng môn thi bắt buộc và cho rằng, nếu tăng số lượng môn thi bắt buộc sẽ làm tăng áp lực thi cử
Bộ GDĐT công bố 11 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 thi theo môn, gồm 11 môn, trong đó có một số môn bắt buộc và một số môn tự chọn.
Địa Tạng Phi Lai Tự - Chốn tiên cảnh giữa nhân gian
Với quan điểm sống hài hòa thuận tự nhiên, sau hơn 5 năm trùng tu, xây dựng, chùa Địa Tạng đã trở thành một kiệt tác không gian thiền vị qua kiến trúc cảnh quan, hệ thống tượng thờ đặc biệt, tạo nên sự an lạc cho bất kỳ ai một lần ghé thăm.
Môn học tự chọn, gỡ vẫn vướng
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn hướng dẫn chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập cấp trung học phổ thông (THPT) nhằm phần nào “gỡ vướng” cho các nhà trường, phụ huynh và học sinh khi người học có nguyện vọng chuyển trường hoặc chuyển đổi tổ hợp môn tự chọn.
Sau một học kỳ, học sinh lớp 10 có được thay đổi tổ hợp môn tự chọn?
Bộ GDĐT cho biết, việc lựa chọn môn học, cụm chuyên đề học tập của học sinh cần giữ ổn định cho đến hết lớp 12. Trong trường hợp đặc biệt, học sinh có nguyện vọng chuyển đổi môn học lựa chọn thì việc chuyển đổi được thực hiện vào cuối năm học.
Thay đổi môn tự chọn lớp 10: Cần có hướng dẫn sớm
Sau gần 1 học kỳ năm học 2022-2023, một số học sinh lớp 10 THPT có nhu cầu chuyển đổi môn lựa chọn song các trường vẫn lúng túng do chưa có hướng dẫn cụ thể từ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).
Điều chỉnh chương trình môn Lịch sử: Thi cử, kiểm tra, đánh giá thế nào?
Bộ GDĐT đã ban hành thông tư điều chỉnh nội dung chương trình giáo dục phổ thông môn Lịch sử. Thay đổi từ tự chọn sang bắt buộc, môn học này có làm khó giáo viên, các trường khi lộ trình thực hiện đang rất gấp để kịp triển khai ngay trong năm học này ở lớp 10.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Môn Lịch sử luôn được chú trọng
Mở đầu phiên chất vấn Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, ĐB Quàng Thị Nguyệt (Điện Biên) hỏi: Chính phủ chỉ đạo gì về vấn đề xã hội đang quan tâm, đó là đưa Lịch sử thành môn tự chọn?
Môn lịch sử - thay đổi nhưng không thể thay thế
Trước những tranh luận việc Lịch sử là môn lựa chọn ở cấp THPT trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều học sinh THPT đang rất nóng lòng để chờ đợi quyết định cuối cùng về bộ môn Lịch sử. Một số em hi vọng môn lịch sử sẽ là một môn học bắt buộc, thay vì là một môn tự chọn.
Thay vì tranh cãi tự chọn hay bắt buộc, môn Lịch sử cần sự thay đổi
Đến giai đoạn hiện nay, các trường THPT đã hoàn tất việc xây dựng phương án tổ chức dạy học. Nhiều ý kiến băn khoăn, nếu Lịch sử thay đổi thành môn học bắt buộc, liệu có ảnh hướng tới phương án dạy học của các trường khi từ nay đến thời điểm năm học mới bắt đầu chỉ còn hơn 3 tháng.
Dư luận xã hội băn khoăn việc đưa Lịch sử là môn học tự chọn
Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét một cách thận trọng, đánh giá khách quan, toàn diện chương trình cải cách giáo dục phổ thông, nhất là việc đưa môn lịch sử ở bậc THPT là môn học tự chọn.
Xem thêm