Thứ Ba, 1/4/2025
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
phê bình văn học
Tin tức cập nhật liên quan đến phê bình văn học
Hướng tới lành mạnh hoá văn hoá tranh luận
Tính từ 1975 đến nay, sau 50 năm phát triển trong bối cảnh đất nước thống nhất, đổi mới và phát triển, hội nhập quốc tế sâu rộng, nền lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Việt Nam nói chung, nền văn học Việt Nam nói riêng đã đạt được những thành tựu cơ bản nào? Đâu là những hạn chế, bất cập? Trong thời gian tới, các nhà lý luận, phê bình của ta cần phải làm gì, làm như thế nào để đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu mới, lớn lao hơn của thời đại và của chính mình?
Tinh hoa Việt
Vẫn hiếm những tác phẩm văn học đỉnh cao
Số lượng xuất bản phẩm văn học, cả sáng tác và lý luận, phê bình từ sau năm 1975 là phong phú về chủng loại nhưng còn khiêm tốn về chất lượng, hiếm những tác phẩm đỉnh cao. Bên cạnh đó, hoạt động lý luận văn học, nghệ thuật còn lạc hậu về nhiều mặt, giảm sút tác dụng tích cực đối với sáng tác.
Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật: Không thể xa rời thực tiễn
Hội đồng Lý luận phê bình (LLPB) văn học nghệ thuật TPHCM vừa tổ chức tọa đàm "LLPB văn học, nghệ thuật TPHCM 50 năm sau ngày đất nước thống nhất: Thực trạng và giải pháp". Nhiều ý kiến cho rằng công tác này thời gian qua dù có những biến chuyển theo hướng tích cực nhưng vẫn còn thiếu và yếu cả về số lượng lẫn chất lượng.
Dấn thân trên con đường không bằng phẳng
Mới đây, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật (VHNT) Trung ương đã trao tặng thưởng cho 25 tác phẩm lý luận, phê bình VHNT xuất bản năm 2023, chọn lựa từ 118 tác phẩm được các cơ quan, đơn vị đề nghị xét tặng thưởng. Đợt trao giải thưởng này không tìm được tác phẩm để trao tặng thưởng mức A.
Xét tặng thưởng tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật
Mới đây, Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương đã có công văn gửi đến các hội văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và các hội, Liên hiệp hội văn học nghệ thuật địa phương, các trường đại học, cơ quan thông tấn, báo chí đề nghị gửi tác phẩm để xét tặng thưởng tác phẩm lý luận phê bình văn học nghệ thuật xuất sắc xuất bản trong năm 2023.
Phê bình văn học, nghệ thuật: Vì sao vừa thiếu vừa yếu?
Tại Hội thảo khoa học toàn quốc “Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Việt Nam 50 năm sau ngày đất nước hòa bình, thống nhất, đổi mới, phát triển: Thực trạng và định hướng cho những năm tiếp theo” được tổ chức mới đây tại Hà Nội, một lần nữa câu chuyện phê bình văn học lại được các chuyên gia nhìn nhận, đánh giá, phân tích…
Nâng cao chất lượng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật
Những năm qua, đời sống văn học, nghệ thuật nước nhà khá sôi động, có nhiều chuyển biến tích cực, đa dạng về đề tài, phong phú về thể loại và sâu sắc hơn về phương thức thể hiện.
Vũ Bình Lục - từ người lính đến nhà nghiên cứu phê bình
Chúng tôi đôi lúc băn khoăn không biết nên gọi Vũ Bình Lục bằng danh xưng nào cho phải: Nhà giáo, nhà thơ hay nhà nghiên cứu phê bình, bởi lĩnh vực nào ông cũng tâm huyết và đạt nhiều thành tựu.
PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ: Phê bình văn học nghệ thuật phải là một cuộc dấn thân
Thực tiễn đa dạng của đời sống văn học, nghệ thuật đang đặt ra những yêu cầu mới đối với đội ngũ lý luận phê bình. Tuy nhiên nhìn thẳng vào thực tế, đội ngũ lý luận phê bình hiện nay đang vừa yếu, vừa thiếu trên nhiều lĩnh vực. PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật trung ương cho rằng: Nhân tố con người, yếu tố đội ngũ luôn là vấn đề quan trọng hàng đầu và cấp thiết để bù đắp khoảng trống của đội ngũ lý luận phê bình văn học nghệ thuật trong bối cảnh hiện nay.
Khoảng trống phê bình văn học
Nhiều ý kiến cho rằng phê bình văn học đang trong tình trạng “tre già mà măng chưa mọc”; khi nhiều năm qua cho thấy sự hụt hơi về lực lượng, thiếu sự dấn thân định hướng cho công chúng và đang theo chiều hướng “nghiệp dư” hóa.
Ra mắt Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương khóa V
Ngày 26/10, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ ra mắt Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026.
TP Hồ Chí Minh công bố công trình sân khấu đặc biệt 'Nước non vạn dặm'
Vở sân khấu cải lương “Nợ nước non" (phần 1) được công bố dựa theo nội dung tác phẩm văn học và sân khấu hóa cùng tên “Nước non vạn dặm” của nhà văn Nguyễn Thế Kỷ được ra mắt tại TP HCM, là công trình đặc biệt kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Cưỡi trâu mà hát với cây ngô đồng
Trong giới phê bình văn học, cái tên Đinh Quang Tốn đã từ lâu được định vị. Khiêm tốn, giản dị nhưng cũng rất sắc sảo chính là phong cách phê bình của ông.
‘Kho tư liệu’ Ngô Vĩnh Bình
Nhắc đến nhà phê bình văn học Ngô Vĩnh Bình, không chỉ lứa nhà văn đàn em chúng tôi luôn cảm thấy hào hứng vui vẻ, mà ngay cả các bậc đa đề ngày trước như Hồ Phương, Nguyễn Chí Trung, Nguyễn Trọng Oánh, Thu Bồn, Nguyễn Khải, Nguyễn Minh Châu, Lê Lựu, Chu Lai, Nguyễn Đức Mậu, Nguyễn Trí Huân, Khuất Quang Thụy… đều thấy vô cùng gần gũi.
Hoạt động văn học, nghệ thuật trong tình hình mới
Ngày 15/12, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc với chủ đề “Văn học, nghệ thuật với những vấn đề quan trọng, cấp thiết của đất nước hôm nay”.
Hiến kế xóa ‘vùng trũng’ văn học
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đang thực hiện xây dựng 3 Đề án là Nâng cao năng lực về sáng tác và lý luận, phê bình văn học giai đoạn 2021 - 2025; Giải thưởng văn học quốc gia (giai đoạn 1 từ 2021 - 2023, giai đoạn 2 từ 2024 - 2025) và Phát triển tài năng trẻ về văn học. Đây được xem là giải pháp cần thiết để có nhiều tác phẩm văn học giá trị, cũng như xây dựng cơ chế đặc thù thu hút năng khiếu sáng tác văn học.
Danh sách 17 tác phẩm lý luận, phê bình VHNT vừa được Ban Bí thư trao thưởng
Tối 22/11, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức Lễ trao tặng thưởng của Ban Bí thư đối với các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất bản năm 2020.
Trao giải thưởng lý luận, phê bình văn học nghệ thuật
Thông tin từ Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương cho biết, lễ trao tặng thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất bản năm 2020 sẽ diễn ra vào 20h ngày 22/11, tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam.
Xét Giải thưởng Văn học năm 2021 của Hội Nhà văn Việt Nam
Hội Nhà văn Việt Nam vừa có thông báo về việc mời các nhà văn cùng bạn đọc trong cả nước tham gia phát hiện, giới thiệu, tự đề cử tác phẩm văn học xuất sắc thuộc các thể loại Thơ, Văn xuôi, Lý luận phê bình, Văn học dịch, Văn học thiếu nhi.
Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật trẻ: Thiếu lực lượng chuyên nghiệp
Lý luận, phê bình đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thẩm định, đánh giá chất lượng các tác phẩm văn học nghệ thuật (VHNT). Tuy nhiên, trong những năm gần đây đội ngũ lý luận, phê bình VHNT đang có dấu hiệu chững lại, “tre đã già mà măng chưa mọc”.
Trao tặng thưởng 15 tác phẩm lý luận, phê bình Văn học Nghệ thuật
Tối 12/8, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương đã tổ chức lễ trao tặng thưởng cho 15 các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất bản năm 2019.
Phê bình văn học, nghệ thuật dường như đang im tiếng
Ngày 5/12, Hội thảo khoa học toàn quốc “Vai trò định hướng của phê bình trong hoạt động thực tiễn và sáng tạo văn học, nghệ thuật (VHNT) hiện nay” do Hội đồng Lý luận, Phê bình VHNT Trung ương tổ chức đã diễn ra tại TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Dự hội thảo có ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.
Xem thêm