BẢN TIN MẶT TRẬN: Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX

BĐT 20/09/2019 07:30

Với chủ đề: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, 9h sáng, ngày 19/9, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024, khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

BẢN TIN MẶT TRẬN: Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội. Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyênThủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư;... (Xem chi tiết).

[ẢNH] Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Khai mạc Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX. Sáng nay (19/9), Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 chính thức khai mạc với sự tham dự của nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng 1.300 đại biểu, trong đó 28,31% đại biểu là người dân tộc thiểu số; đại biểu tôn giáo chiếm 19,22%. Nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tham dự Khai mạc Đại hội. (Xem chi tiết).

[ẢNH] Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX có sự tham dự của 1.300 đại biểu, trong đó 28,31% đại biểu là người dân tộc thiểu số; đại biểu tôn giáo chiếm 19,22%. (Xem chi tiết).

Mặt trận là người phản biện sắc sảo, chân tình. Sáng 19/9, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024, khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có bài phát biểu quan trọng. Đại đoàn kết Online trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng. (Xem chi tiết).

Đại biểu tâm huyết với công tác Mặt trận. Đúng 9h sáng nay (19/9), Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024, khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Đại đoan kết Online ghi nhận nhiều ý kiến tâm huyết của các đại biểu bên lề Đại hội. (Xem chi tiết).

Người đại diện chân chính. GS VS Trần Đình Long, Chủ tịch Hội giống cây trồng Việt Nam cho rằng, trong giám sát, Mặt trận phải đấu tranh đến cùng, phản ánh đến cùng. Khi đã đi đến cùng thì chắc chắn vai trò của MTTQ Việt Nam sẽ phát huy được là một người đại diện chân chính cho dân chủ của toàn dân tộc. (Xem chi tiết).

Nuôi dưỡng, bồi đắp trí tuệ Việt. Nhằm phát huy tinh thần sáng tạo, sáng kiến trong các tầng lớp nhân dân đóng góp cho sự phát triển của đất nước, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã phát động và triển khai Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả, hội nhập quốc tế”. (Xem chi tiết).

Để người dân tin và tìm đến Mặt trận nhiều hơn. Theo ông Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch - Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, cần hoàn thiện hơn nữa cơ chế của Đảng đối với hoạt động của Mặt trận. Phải làm sao để hoạt động Mặt trận tự chủ, tự nguyện hơn, để dân tin và tìm tới Mặt trận nhiều hơn, giúp mở đường cho dân chủ hơn. (Xem chi tiết).

Hoàn thiện cơ chế giám sát, phản biện từ hoạt động thực tiễn. Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực nhấn mạnh, các chương trình giám sát, phản biện của Mặt trận đều hướng về nhân dân, và phải tiếp tục hoàn thiện về cơ chế từ những kinh nghiệm đúc rút trong thực tiễn. (Xem chi tiết).

Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Trong chương trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, chiều ngày 19/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh đã chủ trì phiên thảo luận chuyên đề: “Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. (Xem chi tiết).

Tổ quốc gọi, chúng tôi trả lời. Đất nước cần doanh nhân chúng tôi có mặt, khi Tổ quốc gọi chúng tôi sẽ trả lời… Đó là khẳng định của các đại biểu đóng góp tại phiên thảo luận tổ với chủ đề “tăng cường đoàn kết quốc tế mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân”. (Xem chi tiết).

Xây dựng nền kinh tế Việt Nam tự lực, tự cường. Chiều ngày 19/9, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh chủ trì Trung tâm thảo luận số 2 với chủ đề “Vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước”. (Xem chi tiết).

Khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc trong tiêu dùng hàng Việt. Sau 10 năm thực hiện, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã thể hiện ý Ðảng hợp với lòng dân, sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp (DN). Cuộc vận động đã góp phần phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam và sản xuất ra nhiều hàng Việt Nam có chất lượng, sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Đại Đoàn Kết ghi nhận ý kiến của lãnh đạo Đảng cùng một số bộ, ngành tại Hội nghị tổng kết 10 năm Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. (Xem chi tiết).

Tôn vinh hàng Việt. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai, Phó ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Lào Cai Giàng Seo Vần chia sẻ: Tâm lý “sính ngoại” của một bộ phận người dân tộc bản địa dần được loại bỏ, phong cách tiêu dùng mới từng bước được xây dựng, nhờ Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã về tận bản. (Xem chi tiết).

Cùng nhân dân giám sát phản biện. Đất nước đang cùng thế giới bước vào kỷ nguyên của thời đại công nghệ 4.0. Thời cơ đi kèm những thách thức đặt ra đòi hỏi đội ngũ cán bộ Mặt trận tiếp tục đổi mới, để đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ mới nhất là trong vai trò giám sát phản biện xã hội, góp phần cùng Đảng, Nhà nước xây dựng và hoàn thiện thể chế; cải cách thủ tục hành chính, công khai minh bạch, kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tích cực tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. (Xem chi tiết).

Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức vận động. “Tôi mong rằng nhiệm kỳ này MTTQ Việt Nam tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về nội dung và phương thức vận động. Đặc biệt cần tiếp tục tăng cường giám sát phản biện để MTTQ tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của mình trong hệ thống chính trị; là cầu nối vững chắc, tập hợp sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.(Xem chi tiết).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    BẢN TIN MẶT TRẬN: Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO