Chủ Nhật, 12/5/2024
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
Bất hợp lý
Tin tức cập nhật liên quan đến Bất hợp lý
Hóa giải bất hợp lý cho cao tốc
Thời gian qua, nhiều vụ tai nạn đã xảy ra trên các tuyến cao tốc, trong đó có những vụ đặc biệt nghiêm trọng. Một số vụ đã bị khởi tố. Bên cạnh nguyên nhân của lái xe thì còn có nguyên nhân từ cao tốc thiếu an toàn, cụ thể là thiếu lắp đặt biển báo, đinh phản quang, nhất là cao tốc đột ngột “thắt nút”, 2 làn.
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Xử lý nghiêm hành vi tăng giá bất hợp lý dịp cuối năm
Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) Trần Hữu Linh vừa ký ban hành kế hoạch về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tháng cuối năm 2023; trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Giá sách giáo khoa cao bất hợp lý: Xử nghiêm để làm gương
Vấn đề về “sạn” trong sách giáo khoa (SGK), giá SGK của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 vẫn là tâm điểm của dư luận trong năm 2022. Làm sao để không tái diễn tình trạng này ở những bộ sách tiếp theo?
Yêu cầu xử nghiêm việc lợi dụng tăng giá bất hợp lý
Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường, nắm tình hình cân đối cung - cầu hàng hóa, dịch vụ để chủ động tham mưu cấp có thẩm quyền phương án kịp thời nhằm bình ổn thị trường…
Bất hợp lý trong cộng điểm ưu tiên đại học
Cơ chế cộng điểm ưu tiên khu vực vẫn đang tồn tại một số bất cập sau nhiều lần điều chỉnh. Điều này cũng đã được Bộ GDĐT chỉ ra qua phân tích dữ liệu điểm thi và điểm tuyển sinh những năm gần đây.
Bà Rịa - Vũng Tàu: Thu hồi hàng trăm ha đất, hỗ trợ 37 triệu đồng
Sinh sống tại địa phương từ những năm 1977 khi vùng Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu còn hoang sơ, ban đầu chỉ có vài hộ canh tác. Thế nhưng, mới đây người dân bất ngờ nhận được thông báo giải tỏa, thu hồi đất, với giá bồi thường bất hợp lý, không thể tái định cư, phải cầu cứu khắp nơi.
'Các phương án tính giá điện đang có nhiều bất hợp lý'
Giá bán lẻ điện một giá chỉ có lợi đối với khách hàng sử dụng từ 700-900 KWh/tháng trở lên, người dùng ít điện sẽ chịu thiệt.
Bộ Công Thương họp khẩn: Không để thiếu hàng, tăng giá bất hợp lý
Bộ trưởng Tuấn Anh lưu ý Sở Công Thương Hà Nội bám sát diễn biến thị trường, trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phân phối tăng cường các biện pháp cung ứng đủ hàng hóa.
Thủ tướng: Tiếp tục rà soát để bãi bỏ các quy định bất hợp lý
Trả lời chất vấn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo tập trung rà soát toàn diện để bãi bỏ các quy định bất hợp lý, sửa đổi các thủ tục hành chính trùng lặp, chồng chéo, không rõ ràng trong các quy định pháp luật thuộc phạm vi thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Trạm BOT tại tỉnh Thái Bình: ‘Chúng ta biết là bất hợp lý rồi’
Thừa nhận phản đối của người dân về vị trí đặt trạm thu phí của Tasco là hợp lý, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình cho biết: Vấn đề là nếu như không đặt trạm thu phí ở Tân Đệ thì lấy nguồn tiền ở đâu ra để hoàn trả cho nhà đầu tư. “Chứ còn chúng ta biết là bất hợp lý rồi!”.
Khắc phục bất hợp lý lương hưu các thời kỳ
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa trả lời thư của ông Nguyễn Hội (địa chỉ Trần Quốc Toản- Liên Nghĩa- Đức Trọng- Lâm Đồng) về đề nghị xem xét giải quyết một số vấn đề liên quan tới chính sách BHXH.
Cắt thủ tục, chặn điều kiện kinh doanh bất hợp lý
Thủ tướng vừa ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 13-7 về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh (ĐKKD). Theo đó, kiểm soát chặt việc ban hành các thục tục hành chính (TTHC) mới. Chỉ cần tăng 1 ĐKKD cũng bắt buộc phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Thủ tướng lưu ý Bộ TT&TT nhiều vấn đề
Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng chuyển lời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh, khen ngợi Bộ TT&TT, đồng thời yêu cầu Bộ tiếp tục hết sức quan tâm hàng loạt vấn đề, trong đó có việc quản lý tốt hơn các tập đoàn, tổng công ty thuộc Bộ và bãi bỏ các quy định bất hợp lý gây khó khăn cho DN.
Cơ cấu lao động vẫn bất hợp lý
Tại báo cáo “Xu hướng lao động và xã hội Việt Nam giai đoạn 2012-2017” do Viện Khoa học Lao động xã hội (Bộ LĐTB&XH) vừa công bố cho thấy, tỷ trọng lao động giản đơn đã giảm nhanh sau năm 2013 từ 40,8% giảm còn 37,5% vào quý 2 năm 2017.
Thoát khỏi 'rừng' thủ tục
Muốn giảm các loại phí thì phải tiếp tục rà soát, bãi bỏ các điều kiện kinh doanh bất hợp lý. Tại cuộc làm việc giữa Tổ công tác của Thủ tướng với 11 bộ ngành mới đây, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho rằng, có quá nhiều các loại giấy phép khác nhau làm nản lòng doanh nghiệp. Và, phải thoát ra khỏi “rừng” thủ tục ấy.
Phó Thủ tướng Thường trực chỉ đạo chỉnh sửa bất hợp lý trong thu phí trạm Bến Thủy
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông tại khu vực trạm thu phí cầu Bến Thủy, tỉnh Hà Tĩnh.
Bất hợp lý trạm BOT: Đi 100 m trả tiền cả chặng(!?)
Người dân di chuyển từ TP Long Xuyên (An Giang) đi TP Rạch Giá (Kiên Giang) qua Quốc lộ 80 chỉ sử dụng 100 m đường Quốc lộ 91 cũng bị thu phí 100% như các xe sử dụng Quốc lộ 91. Chỉ 100 m mà thu đủ, đối với 1 xe tải 15 tấn đi và về mất 400.000 đồng.
Cần xoá bỏ những đường ngang dân sinh bất hợp lý
Theo thống kê của Công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh, trên địa bàn Nghệ An có 51 đường ngang, trong đó có 21 đường ngang có gác, 14 đường ngang có biển báo tự động và 16 đường ngang có biển báo. Thời gian qua, những vụ tai nạn liên tiếp xảy ra tại những đường ngang dân sinh, biến những “lối đi” này thành những điểm đen về tai nạn.
Bất hợp lý!
Nằm trong đề án hạn chế các phương tiện ôtô đi vào khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh (chủ yếu gồm địa bàn Quận 1 và một phần Quận 3), Sở GTVT thành phố vừa có kế hoạch thu phí tất cả các phương tiện ô-tô (trừ xe buýt, xe công vụ) đi vào trung tâm với mức từ 40.000 đến 60.000 đồng/xe/lượt.
Đề xuất bỏ phạt vượt đèn vàng nếu bất hợp lý
Liên quan quy định về việc xử phạt vượt đèn vàng đang gây tranh cãi, Thiếu tướng Trần Thế Quân - Phó cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính tư pháp (Bộ Công an) cho biết, không phải cứ đèn vàng thì phải dừng, như thế là cách hiểu chưa đúng. Tuy nhiên cứ để áp dụng một thời gian xem thế nào, nếu thấy bất hợp lý sẽ đề xuất bỏ.
Một đề xuất bất hợp lý
Bộ Công thương mới đây lại có đề xuất Chính phủ gây xôn xao dư luận về việc cho phép xuất khẩu than cục, than cám. Lý giải đề xuất này, Bộ Công thương cho rằng, hiện mỗi năm trong nước dư thừa khoảng 2,1 đến 2,2 triệu tấn than cục, than cám chất lượng cao. Tuy nhiên, khi mà nguồn tài nguyên khoáng sản của đất nước đang ngày càng cạn kiệt, đề xuất này xem ra không nhận được sự đồng thuận.
Chuẩn tiếng Anh và những bất hợp lý
Là một phụ huynh, tôi luôn dành thời gian theo dõi các thông tin giáo dục để kịp thời nhắc nhở, hướng dẫn con nếu có thay đổi. Với văn bản mới đây, Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ vừa ban hành quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức của Bộ GD&ĐT trong đó quy định giáo viên muốn nâng bậc lương buộc phải có trình độ ngoại ngữ bậc 2, tôi thấy có phần “đánh đố” đội ngũ người làm thầy nói chung. Bởi theo như tôi thấy, ngay cả giáo viên tiếng Anh nhiều người còn chưa đạt chuẩn
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO