Thứ Năm, 17/4/2025
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
đề phòng nguy cơ
Tin tức cập nhật liên quan đến đề phòng nguy cơ
Đề phòng nguy cơ ngộ độc thuốc giảm đau, hạ sốt
Thời tiết chuyển mùa là điều kiện lý tưởng cho các loại vi khuẩn, virus gây bệnh phát triển, gây ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe nhân dân. Trong bối cảnh này, các chuyên gia khuyến cáo người dân cần đề phòng nguy cơ ngộ độc thuốc giảm đau, hạ sốt.
Sức khỏe
Đề phòng nguy cơ ‘dịch chồng dịch’
Mùa đông - xuân với khí hậu ẩm thấp là môi trường thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, virus, nấm… phát triển và lây lan. Bên cạnh đó, nhu cầu đi lại, giao thương và các hoạt động lễ hội đầu năm tăng cao làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh.
Đề phòng nguy cơ trẻ gặp biến chứng do mắc cúm A
Thông tin từ Bộ Y tế cho thấy, vào thời điểm cuối năm 2024 và trong thời gian dịp Tết Nguyên đán vừa qua, số trường hợp mắc cúm có xu hướng gia tăng cục bộ tại nhiều địa phương, trong đó đã ghi nhận các ca bệnh nặng phải nhập viện.
Cận Tết, đề phòng nguy cơ cháy nổ
Trong những ngày đầu năm 2025, tại Hà Nội liên tục xảy ra các vụ cháy. Theo Công an TP Hà Nội, thời điểm Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đang cận kề, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ, người dân cần hết sức cảnh giác.
Đề phòng nguy cơ từ bệnh do não mô cầu
Bệnh do não mô cầu lây qua đường hô hấp khi tiếp xúc gần và có khả năng gây thành dịch. Bệnh thường để lại di chứng nặng nề như chậm phát triển tinh thần, điếc, khuyết tật do mất chi. Tỷ lệ tử vong có thể từ 5 - 15%.
Đề phòng nguy cơ sạt lở đất và ngập úng do mưa lớn ở Quảng Ngãi
Ngày 28/12, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, từ đêm 27/12 đến nay, trên địa bàn tỉnh có mưa rất to.
Đề phòng nguy cơ ngạt khí, tử vong do đốt than sưởi ấm
Trời rét có nguy cơ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân. Ngoài các căn bệnh thường gặp thì khả năng người dân nguy kịch, thậm chí là tử vong do đốt than sưởi ấm là hoàn toàn có thể xảy ra.
Đề phòng nguy cơ đột quỵ khi trời trở lạnh sâu
Đột quỵ thường xảy ra đột ngột, với những biến chứng nghiêm trọng như nói khó, yếu tay – chân, sa sút trí tuệ, hoặc liệt hoàn toàn nửa người, viêm phổi…. thậm chí, tử vong nếu không được cấp cứu kip thời.
Đề phòng nguy cơ liệt mặt trong thời tiết giao mùa
Ước tính, cứ khoảng 100.000 người thì có 20 – 25 trường hợp bị mắc bệnh liệt mặt trên thế giới. Trong đó, phụ nữ mang thai có nguy cơ mắc cao hơn với tỷ lệ 43 trường hợp/100.000 người. Bệnh liệt mặt thường phát sinh nhiều hơn vào mùa thu, đông.
Đề phòng nguy cơ nguy kịch do ong đốt
Thông tin từ Bệnh viện (BV) Nhi trung ương, trong hai tuần vừa qua cơ sở y tế này đã tiếp nhận cấp cứu và điều trị cho 4 trẻ bị ong vò vẽ đốt, trong đó có 2 trường hợp nhập viện trong tình trạng rất nặng.
Đề phòng nguy cơ trẻ ngộ độc hóa chất
Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum, chỉ trong vòng một tuần, đã có 3 bệnh nhân nhi cấp cứu, điều trị do bị ngộ độc hóa chất gây ra.
Nắng nóng gay gắt, đề phòng nguy cơ cháy nổ
Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư và nguy cơ xảy ra cháy rừng.
Đề phòng nguy cơ bỏng điện ở trẻ trong kỳ nghỉ hè
Bỏng điện là một trong những tai nạn thương tích thường gặp ở trẻ vào mùa hè, để lại nhiều di chứng như rối loạn nhịp tim, tổn thương cơ tim, hoại tử xương… thậm chí nguy hiểm tính mạng.
Đề phòng nguy cơ dịch tay chân miệng bùng phát
Tháng 5 hàng năm thường là cao điểm của dịch bệnh tay chân miệng (TCM). Nguyên nhân là do mưa nắng thất thường kết hợp với việc trẻ nhỏ dễ lây bệnh cho nhau tại trường học.
Đề phòng nguy cơ xoắn tinh hoàn khi trời lạnh
Chỉ trong 2 tuần, Khoa Nam học và Y học giới tính (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) đã tiếp nhận nhiều ca bệnh xoắn tinh hoàn, trong đó có trường hợp đáng tiếc phải cắt bỏ tinh hoàn do đến viện muộn.
Đề phòng nguy cơ bệnh đậu mùa khỉ tiếp tục lây lan rộng
Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), từ tháng 1/2022 đến hết tháng 10/2023, trên phạm vi toàn cầu đã ghi nhận tổng cộng 91.788 ca nhiễm và 167 ca tử vong do bệnh đậu mùa khỉ tại 116 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Trời lạnh, đề phòng nguy cơ đột quỵ tim
Thời tiết miền Bắc đang trở lạnh và bước vào mùa đông. Thời điểm này cũng là lúc tình trạng đột quỵ tim có nguy cơ gia tăng, đặc biệt ở người cao tuổi. PGS.TS.BS Phạm Nguyễn Vinh - Giám đốc Trung tâm Tim mạch thông tin (Bệnh viện đa khoa Tâm Anh) cho biết, nhồi máu cơ tim cấp còn có tên gọi khác là đột quỵ tim, là tình trạng cơ tim bị thiếu máu nuôi và hoại tử do mạch vành bị tắc nghẽn đột ngột bởi cục huyết khối trong lòng mạch. Đột quỵ tim có thể xảy ra ở bất kỳ độ tuổi nào cũng như vào mọi thời điểm trong năm. Tuy nhiên, mùa lạnh là lúc nguy cơ đột quỵ tim cao hơn cả, đặc biệt ở những người có sẵn yếu tố nguy cơ như suy tim, từng phẫu thuật hay can thiệp tim mạch, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, hút thuốc lá nhiều năm…
Đề phòng nguy cơ trẻ nuốt dị vật
Nuốt dị vật là một tai nạn thường gặp ở trẻ nhỏ, với bản tính tò mò khám phá thế giới xung quanh, trẻ hay cho mọi thứ vào miệng.
Đề phòng nguy cơ ngộ độc thực phẩm
Thời tiết mùa hè nắng nóng và oi bức rất dễ làm cho thực phẩm bị ôi thiu, làm tăng nguy cơ gây bệnh cho con người. Đặc biệt là đối với những món ăn ở vỉa hè, trong chợ hay thậm chí là trong một số nhà hàng.
Ngày 26/6, nhiều nơi có mưa dông, đề phòng ngập úng, sạt lở đất
Cả nước có mưa dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.
Mùa hè, đề phòng nguy cơ rắn độc cắn
Thông tin từ Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, thời gian gần đây, bệnh viện liên tiếp tiếp nhận nhiều bệnh nhân phải nhập viện điều trị do bị rắn cắn.
Đề phòng nguy cơ nhiễm khuẩn Salmonella
Salmonella là một trong 4 nguyên nhân chính gây ra bệnh tiêu chảy trên toàn thế giới, đây là loại vi khuẩn có thể tìm thấy trong rất nhiều loại thực phẩm: Thịt gà, thịt bò, thịt lợn, trứng, rau, hoa quả và thậm chí cả trong thực phẩm chế biến.
Xem thêm