Thứ Bảy, 11/5/2024
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
vùng khó
Tin tức cập nhật liên quan đến vùng khó
Sức sống mới ở những vùng khó
Những năm qua, tỉnh Bình Thuận luôn quan tâm đến phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Nhiều chính sách được tỉnh triển khai đã giúp đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào được cải thiện và nâng lên. Đặc biệt, việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình MTQG 1719) đã mang đến sức sống mới cho những vùng khó.
Mặt trận
Thúc đẩy xuất khẩu lao động vùng khó khăn
Đã có những chương trình dành riêng cho đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi nhằm khuyến khích lao động vùng đặc biệt khó khăn đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) làm việc ở nước ngoài, đặc biệt ở những thị trường có thu nhập cao. Tuy nhiên, theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội số lượng lao động tại các vùng đặc biệt khó khăn đi làm việc ở nước ngoài còn chiếm tỷ lệ nhỏ.
Hội CCB 5 huyện vùng khó gắn thi đua với các cuộc vận động của địa phương
Với phương châm xây dựng phong trào thi đua “Cựu chiến binh (CCB) gương mẫu” gắn với phong trào thi đua yêu nước của từng địa phương, Hội CCB các huyện miền Đông của tỉnh Quảng Ninh đã gặt hái được nhiều kết quả thiết thực, đóng góp vào sự phát triển và ổn định của địa phương.
Tạo sinh kế bền vững cho đồng bào vùng khó khăn
Để tạo sinh kế bền vững cho đồng bào ở vùng khó, giải quyết nhu cầu người dân cần được giao đất, giao rừng gắn với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang được xác định là nhiệm vụ cấp bách cần được giải quyết.
Đào tạo bác sĩ trẻ cho vùng khó khăn
Bộ Y tế và Trường ĐH Y Hà Nội vừa khai giảng lớp đào tạo bác sĩ chuyên khoa cấp I cho dự án "Thí điểm bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn".
Hành trình về vùng khó Quảng Ninh
Ngày 29/5/2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết 07-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác dân tộc trong sự nghiệp phát triển kinh tế nhanh và bền vững, gắn với bảo đảm quốc phòng – an ninh trên địa bàn Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Quảng Ninh: Tạo điều kiện tốt nhất cho sỹ tử vùng khó thi tốt nghiệp
Bình Liêu là huyện miền núi phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh, trong số 258 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023, có tới 238 thí sinh là người dân tộc thiểu số, 41 em có hoàn cảnh khó khăn.
Quảng Nam: Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2023 - 2030
Ngày 26/6, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã ký kế hoạch số 4024/KH-UBND về thực hiện Chương trình “Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non (GDMN) vùng khó khăn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 - 2030”.
Nâng cao đời sống đồng bào dân tộc vùng khó
Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, giai đoạn 2021-2030 đã góp phần thay đổi bộ mặt của đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, tạo ra những động lực mới cho sự phát triển. Sau khi nguồn vốn được phân bổ, nhiều địa phương đã khẩn trương vào cuộc triển khai, bước đầu đạt được những kết quả tích cực.
Gia Lai: Trên 90 tỷ đồng đầu tư cơ sở y tế vùng khó khăn giai đoạn 2019-2025
Ngày 24/4, Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, giai đoạn 2019-2025, UBND tỉnh Gia Lai đầu tư 90,668 tỷ đồng từ nguồn vốn vay ODA và viện trợ không hoàn lại của Ngân hàng Phát triển Châu Á để triển khai “Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn”.
Cơ hội vào đại học của thí sinh vùng khó
Năm 2023 lần đầu tiên áp dụng phương án cộng điểm ưu tiên mới trong xét tuyển đại học (ĐH) đặt ra những lo ngại về cơ hội tiếp cận giáo dục ĐH của học sinh vùng khó. Cánh cửa này dường như càng hẹp hơn khi nở rộ các kỳ thi riêng mà phần lớn học sinh ở vùng sâu, vùng xa khó có điều kiện tham dự.
Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2022 - 2030
Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2022 - 2030”.
Khởi công xây dựng hàng chục nhà vệ sinh cho các trường học vùng khó khăn
Lễ khởi công xây dựng 32 nhà vệ sinh cho trẻ em tại Tuyên Quang, Lào Cai và Lai Châu vừa diễn ra ngày 17/12.
Nỗi niềm giáo viên cắm bản - Bài cuối: “Chia lửa” với giáo viên vùng khó
“Nhiều cô giáo nói với chúng tôi, khó khăn vất vả bao nhiêu cũng không ngại vì đã gắn bó rồi, nhìn những ánh mắt tròn xoe, ngơ ngác mà không nỡ xa. Nhưng nỗi nhớ thương con nhỏ khắc khoải, lo mỗi khi con ốm, mẹ già ở nhà trở bệnh cũng trăn trở khôn nguôi” - PGS.TS Trần Xuân Nhĩ, nguyên Thứ trưởng Bộ GDĐT chia sẻ với phóng viên Báo Đại Đoàn Kết xung quanh câu chuyện giáo dục vùng khó.
144/500 trí thức trẻ được bố trí việc làm
Các địa phương đã thu hút được khoảng 3.000 cán bộ khoa học trẻ, sinh viên giỏi, tuy nhiên vẫn còn quá ít ỏi so với số người làm việc trong khu vực công.
Bắc Giang cần đầu tư trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào vùng khó khăn nhất
Bắc Giang là tỉnh miền núi có 9 huyện, 1 thành phố, với 209 xã, phường, thị trấn. Tỉnh có dân số trên 1,8 triệu người, với 45 dân tộc cùng sinh sống.
Tập trung đầu tư cho vùng khó khăn
Tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi cơ bản ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, không xảy ra các vụ việc có tính chất nghiêm trọng; đời sống đồng bào các DTTS từng bước được cải thiện, các vấn đề an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, khối đại đoàn kết dân tộc được giữ vững. Tuy nhiên, vùng đồng bào DTTS vẫn là vùng khó khăn nhất của cả nước…
Chuẩn bị bầu cử ở vùng khó
Những ngày này, công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được các địa phương đẩy mạnh. Đặc biệt, tại các tỉnh có những vùng điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn.
Ăn vụng khó chùi mép
Lâu nay người ta vẫn quen với khái niệm tình công sở, đó là những mối quan hệ ngoài luồng. Họ tranh thủ hẹn hò nhau vào giờ nghỉ trưa, tan tầm ai về nhà đấy không còn liên quan, vướng bận. Tưởng thế là an toàn, khó bị phát hiện, ai dè giờ lại có những kẻ chuyên đi rình mò để tống tiền khiến không ít người ngoại tình điêu đứng.
Hà Nội: Xóa xã nghèo vùng khó
Xã Ba Vì, huyện Ba Vì là xã miền núi nằm ở phía Tây Thủ đô Hà Nội, với 512 hộ, 2.278 nhân khẩu. Do đặc điểm là xã miền núi, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống (98% là đồng bào dân tộc Dao) đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Từ năm 2014-2019 thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi của Thủ đô, cuộc sống của đồng bào Dao ở xã Ba Vì đã được cải thiện, cơ sở hạ tầng được đầu tư khang trang, đáp ứng nhu cầu phát triển, sản xuất của người dân.
Miễn học phí cho trẻ mầm non 5 tuổi vùng khó khăn
Từ 1/7, học sinh mầm non 5 tuổi vùng khó khăn sẽ không phải đóng học phí.
Ổn định cuộc sống người dân vùng khó khăn
Ngày 10/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã tiếp xúc cử tri chuyên đề tại xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ, trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO