BẢN TIN MẶT TRẬN: Các địa phương tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai

BĐT 18/03/2021 07:30

Sáng 17/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hội nghị biểu quyết danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HNĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh đã báo cáo tình hình giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; thông qua danh sách những người được giới thiệu ứng cử để hội nghị thỏa thuận lập danh sách sơ bộ. (Xem chi tiết)

Quảng Ninh: 20 người ứng cử ĐBQH khóa XV. Quảng Ninh đã thống nhất thông qua danh sách sơ bộ 20 người ứng cử ĐBQH khóa XV và 165 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV. (Xem chi tiết)

Thái Bình: 'Nhờ' công an xác minh nơi cư trú thường xuyên của người tự ứng cử ĐBQH. Người tự ứng đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh Thái Bình phải chờ kết quả xác minh chính xác nơi cư trú thường xuyên từ cơ quan công an. (Xem chi tiết)

Bình Định: Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11. Ngày 17/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri giữa đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với Mặt trận và các tổ chức thành viên trước kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. (Xem chi tiết)

Quảng Bình: 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Tỉnh Quảng Bình thống nhất thông qua danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại địa phương gồm 10 người. (Xem chi tiết)

Hà Nội: 30 hồ sơ tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội đã tiếp nhận 72 bộ hồ sơ và danh sách trích ngang ứng cử ĐBQH, trong đó có 30 hồ sơ tự ứng cử. (Xem chi tiết)

Cần Thơ: Lấy ý kiến nhận xét cử tri nơi cư trú ngay sau hiệp thương lần 2. Ngày 17/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. (Xem chi tiết)

HDBank trao tặng hàng tỷ đồng hỗ trợ Hải Dương phòng chống dịch. Ngân hàng HDBank đã trao tặng buồng khử khuẩn, ủng hộ 1,5 tỷ đồng giúp tỉnh Hải Dương chống dịch Covid-19. (Xem chi tiết)

Kiên Giang: Một người tự ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Chiều 17/3, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang tiến hành tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2016. (Xem chi tiết)

Cà Mau: Công tác bầu cử đã tiến hành được 7/16 đầu việc lớn. Ngày 17/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. (Xem chi tiết)

Ninh Bình: 110 người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh. Đến ngày 14/3, thời điểm hết hạn nhận hồ sơ ứng cử, Ủy ban bầu cử tỉnh Ninh Bình đã tiếp nhận hồ sơ của 10 người ứng cử ĐBQH khóa XV và 100 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình. (Xem chi tiết)

Thanh Hóa: Tiếp nhận hồ sơ người ứng cử. Tính đến ngày 14/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức tiếp nhận và bàn giao 261 hồ sơ của những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 cho Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh. (Xem chi tiết)

Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội. Thời gian qua, MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Cao Bằng và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh đã không ngừng nâng cao hiệu quả trong công tác giám sát, phản biện xã hội, hướng đến giải quyết các vấn đề bức xúc tại cơ sở, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. (Xem chi tiết)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    BẢN TIN MẶT TRẬN: Các địa phương tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO