BẢN TIN MẶT TRẬN: Lắng nghe, giải quyết thấu đáo những bức xúc của nhân dân

ĐẠI ĐOÀN KẾT 22/12/2020 07:00

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, Mặt trận các cấp cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội trong đó có công tác cán bộ và đẩy mạnh việc lắng nghe, giải quyết thấu đáo những kiến nghị, đề xuất, bức xúc của nhân dân.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.

Chiều ngày 21/12, sau một ngày làm việc khẩn trương và trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ tư Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khoá IX đã hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra. (Xem chi tiết)

Khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ tư khóa IX. Sáng 21/12, Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ tư khóa IX đã chính thức khai mạc. Tại Hội nghị, các đại biểu cho ý kiến vào các nội dung trình Hội nghị lần thứ ba UBTƯ MTTQ Việt Nam và thảo luận thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đoàn Chủ tịch. (Xem chi tiết)

[ẢNH] Khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ tư khóa IX. Sáng 21/12, Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ tư khóa IX đã chính thức khai mạc. Tại Hội nghị, các đại biểu cho ý kiến vào các nội dung trình Hội nghị lần thứ ba UBTƯ MTTQ Việt Nam và thảo luận thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đoàn Chủ tịch. (Xem chi tiết)

Trưởng ban Dân vận Trung ương thăm, chúc mừng Giáng sinh tại Thanh Hóa. Chiều 21/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã về thăm, chúc mừng Giáng sinh tại Giáo xứ Phúc Lãng (xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa). (Xem chi tiết)

Trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ. “Hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp ngày càng đổi mới về phương thức, chú trọng tính hiệu quả thiết thực. Các hoạt động, hội nghị của Mặt trận trong năm qua có nhiều đổi mới, ngắn gọn, có sức lan tỏa trong cộng đồng”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh nhấn mạnh. (Xem chi tiết)

Hướng tới xây dựng một xã hội thực sự an toàn, hạnh phúc. Theo bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, trong năm 2021, Mặt trận cần bổ sung thêm một phong trào thi đua để tăng cường nhận thức của người dân nhằm hướng tới xây dựng một xã hội thực sự an toàn, hạnh phúc.(Xem chi tiết)

Lãnh đạo tỉnh Bình Định, thăm các tổ chức tôn giáo, các chức sắc tiêu biểu. Nhân dịp Lễ Giáng sinh 2020, chiều 21/12, ông Nguyễn Phi Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định; bà Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định và đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh, Lãnh đạo Sở Nội vụ; đại diện Ban Tôn giáo tỉnh và đại diện Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh Bình Định đã đến thăm và chúc mừng Tòa giám mục giáo phận Quy Nhơn; Phêrô Nguyễn Soạn - Nguyên Giám mục giáo phận Quy Nhơn; Dòng Mến Thánh giá Quy Nhơn, Ban đại diện Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) tỉnh và Mục sư Nguyễn Ngọc Bình - Trưởng Ban Đại diện Hội Thánh Tin Lành tỉnh Bình Định, quản nhiệm Nhà thờ Khu 6.(Xem chi tiết)

Quảng Ninh: Gặp mặt các linh mục trên địa bàn tỉnh. Nhân dịp Giáng sinh 2020, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, đã có buổi gặp mặt các linh mục phụ trách các Giáo xứ, Giáo hạt trên địa bàn tỉnh. (Xem chi tiết)

Hấp thụ nhân tố mới để tạo sinh lực cho Đảng. Ông Vũ Trọng Kim cho rằng, những người trẻ thời gian công tác còn rất dài, rất năng động cho nên phải hấp thụ được nhân tố mới để tạo sinh lực mạnh mẽ đưa tương lai của Đảng, tương lai của dân tộc phát triển vững bền.(Xem chi tiết)

Để Mặt trận gần dân, hiểu dân hơn. Bà Đặng Huỳnh Mai, Chủ tịch Liên hiệp Hội về Người khuyết tật Việt Nam mong muốn, MTTQ Việt Nam sẽ quan tâm đến các cấp cơ sở nhiều hơn để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ công việc được giao, MTTQ ngày càng gần dân và hiểu dân hơn.(Xem chi tiết)

Nhiều đảng viên hoạt động ngoài quốc doanh muốn thành lập chi bộ, đảng bộ. Ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội DN nhỏ và vừa Việt Nam cho biết, có một phần không nhỏ đảng viên hoạt động ngoài quốc doanh và muốn thành lập chi bộ, đảng bộ trong các hiệp hội, tập đoàn... (Xem chi tiết)

Công khai danh sách cán bộ nhưng đảm bảo nguyên tắc của Đảng. Theo ông Phạm Thế Duyệt, việc tổ chức giám sát công khai danh sách cán bộ trước Đại hội là rất tốt nhưng vẫn phải công khai theo nguyên tắc của Đảng trong việc giới thiệu, thẩm định.(Xem chi tiết)

Công khai danh sách cán bộ trước Đại hội để dân góp ý. "Tôi đề nghị, đồng chí nào vào Trung ương khóa này thì nên công khai danh sách trước khi Đại hội để dân đóng góp ý kiến”, ông Nguyễn Túc thẳng thắn nêu ý kiến tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ tư khóa IX.(Xem chi tiết)

Biến nguy thành cơ, triển khai có hiệu quả công tác Mặt trận. Trước những thách thức chưa từng có đối với đất nước ta do tác động kép từ biến đổi khí hậu, thiên tai cùng với dịch Covid-19, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cho rằng, MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ động, tích cực, biến nguy thành cơ, triển khai thực hiện có kết quả toàn diện Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2020.(Xem chi tiết)

Đặt tên đúng cho tộc danh, tộc người. Theo ông Lù Văn Que, hiện đã có 33 tỉnh có văn bản kiến nghị xem lại tộc danh, tộc người cũng như đặt tên cho từng dân tộc ở địa phương.(Xem chi tiết)

Chưa thực hiện tốt việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Theo ông Đỗ Duy Thường, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ, qua thực tế chính quyền các cấp chưa thực hiện tốt việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo theo quy định. (Xem chi tiết)

Hỗ trợ bão lũ cần tính đến lâu dài. Bà Phạm Thị Tươi, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh cho rằng, công tác ủng hộ đồng bào miền Trung phòng chống bão, lũ nên kết hợp với các địa phương hỗ trợ giúp đỡ đồng bào lâu dài.(Xem chi tiết)

Quảng Ngãi có tân Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Sáng 21/12, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị lần thứ 4 (khóa XIV), tổng kết công tác Mặt trận năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và hiệp thương cử chức danh Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024. (Xem chi tiết)

Hội nghị Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Trà Vinh. Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Trà Vinh vừa tổ chức hội nghị tổng kết và mừng Thiên chúa Giáng sinh năm 2020.(Xem chi tiết)

Hội nghị chuyên đề Phật giáo Nam tông Khmer. Tại tỉnh Vĩnh Long, Ban Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị chuyên đề Phật giáo Nam tông Khmer lần thứ IX, với chủ đề “Truyền thống, Trách nhiệm, Hội nhập và Phát triển”.(Xem chi tiết)

Chuông ngân từ lòng dân Giáo phận Bùi Chu. Bùi Chu là một trong 26 Giáo phận trên cả nước. Diện tích không lớn, nằm trọn trong địa bàn 6 huyện phía Nam sông Đào của tỉnh Nam Định nhưng là Giáo phận có số lượng giáo dân, giáo xứ đông đảo, riêng số lượng giáo dân chiếm khoảng 25% dân số của tỉnh Nam Định. Nhiều xã ven biển thuộc các huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng là xã Công giáo gần như toàn tòng, cứ vài cây số vuông lại có một công trình nhà thờ sừng sững, uy nghi.(Xem chi tiết)

Quảng Trị: Diễn đàn thanh niên khởi nghiệp năm 2020. Nhằm giúp đoàn viên, thanh niên có thêm nhiều kiến thức hữu ích trong quá trình khởi nghiệp, phát triển kinh tế, sáng nay 20/12, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức Diễn đàn thanh niên khởi nghiệp năm 2020 với chủ đề “Bí quyết khởi nghiệp thành công” cho gần 250 đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh.(Xem chi tiết)

Bến Tre: Hoạt động hiệu quả của Hội Cựu Chiến binh. Hội Cựu Chiến binh tỉnh Bến Tre đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.(Xem chi tiết)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    BẢN TIN MẶT TRẬN: Lắng nghe, giải quyết thấu đáo những bức xúc của nhân dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO